Ngăn chặn học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Thứ ba, 14/11/2023 07:32
Tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn (có dung tích xi-lanh trên 50 cm3), chạy xe với tốc độ cao, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe… vẫn diễn ra phổ biến.
Đội CSGT-TT Công an TP Quy Nhơn kiểm tra một trường hợp học sinh vi phạm giao thông.
Đội CSGT-TT Công an TP Quy Nhơn kiểm tra một trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Chưa lường hết sự nguy hiểm

Một ngày đầu tháng 11-2023, các tổ công tác của Đội CSGT-TT (Công an TP Quy Nhơn, Bình Định) tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tô Hiến Thành, Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn), qua đó phát hiện rất nhiều trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Như trường hợp em Q. (học sinh Trường THCS Quang Trung) chở theo em gái đi học bằng xe máy dưới 50cm3, nhưng em gái không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, em K. (học sinh Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) không có GPLX nhưng vẫn điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh trên 50cm3, chở theo 2 bạn tham gia giao thông; cả ba đều không đội mũ bảo hiểm.

Thực tế, đã có nhiều vụ TNGT liên quan học sinh xảy ra do không chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Điển hình, vụ TNGT xảy ra tại khu phố Thiện Đức Bắc (P. Hoài Hương, TX Hoài Nhơn, Bình Định) vào giữa tháng 9-2023 làm 1 học sinh THCS tử vong cũng xuất phát từ việc em này điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ, tự ngã xuống đường.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Bình Định), qua điều tra, nguyên nhân dẫn đến TNGT phần lớn do nhận thức của học sinh còn hạn chế, hiếu kỳ dẫn đến bắt chước các hành động nguy hiểm như lạng lách, đánh võng; cùng với đó là sự non yếu về kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống bất ngờ.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Định, từ cuối năm 2022 đến cuối tháng 10-2023, CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có gần 800 em chưa đủ tuổi điều khiển mô-tô, xe gắn máy. Đáng nói, trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ TNGT liên quan đến học sinh, làm 11 người chết và 13 người bị thương.

Điều này cho thấy, ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ của học sinh, phụ huynh còn thấp. Do đó, công tác tuyên truyền pháp luật ATGT là một trong những giải pháp cụ thể được ngành chức năng chú trọng. Từ đầu năm học 2023 - 2024 đến nay, đã tổ chức được hơn 300 buổi tuyên truyền trực tiếp; lồng ghép nhân rộng mô hình “Tuyên truyền pháp luật ATGT gắn với tập huấn kỹ năng lái xe an toàn” cho họ sinh, giáo viên và phụ huynh.

Riêng đối với ngành giáo dục địa phương và các nhà trường đã chủ động tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh, yêu cầu cam kết không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có GPLX và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên mô-tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo mức độ, nhà trường xử lý kỷ luật theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Chiến- Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định, cho biết: “Ban ATGT tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT và các hoạt động về văn hóa giao thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục về ATGT cho học sinh, hạn chế các TNGT liên quan lỗi chủ quan của học sinh”.

B.B.Đ