Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Thứ tư, 18/09/2024 14:00

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17-9 đã tới Ai Cập trong chuyến công du Trung Đông lần thứ 10 nhằm cứu vãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken liên tục tới Trung Đông trong những tháng qua. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken liên tục tới Trung Đông trong những tháng qua. Ảnh: Reuters

Mỹ hiện đang phối hợp với các nước trung gian hòa giải khác là Ai Cập và Qatar nhằm đưa ra một đề xuất chỉnh sửa cuối cùng, thuyết phục Israel và Hamas ngừng bắn trong vòng 6 tháng và trao đổi các con tin ở Gaza với các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Trong thời gian ở Cairo, bên cạnh việc tăng cường quan hệ song phương, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp các quan chức Ai Cập nhằm thảo luận các nỗ lực hiện nay nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nhằm đảm bảo các con tin sẽ được phóng thích, giảm sự chịu đựng của người dân Palestine và giúp thiết lập an ninh khu vực rộng rãi hơn.

Theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, giới chức Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn đang tham vấn về nội dung đề xuất để có thể thuyết phục các bên đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Trước đó, Mỹ cho biết hầu hết các điều khoản của đề xuất ngừng bắn đã được thống nhất, nhưng vẫn còn 2 trở ngại chính. Trở ngại thứ nhất là yêu cầu của Israel được duy trì lực lượng tại hành lang Philadelphi nhằm duy trì một vùng đệm giữa Gaza và Ai Cập và trở ngại thứ hai là các chi tiết cụ thể của việc trao đổi con tin bị Hamas giam giữ với các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.

Hamas tuần trước cho biết đã sẵn sàng thực hiện ngừng bắn dựa trên đề xuất trước đây mà không cần bất kỳ điều kiện mới nào từ các bên. Tuy nhiên, trong thông điệp gửi thủ lĩnh phong trào Houthi ở Yemen ngày 16-9, ông Abdul Malik al-Houthi, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tuyên bố lực lượng này hiện sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài chống lại Israel. Thủ lĩnh Hamas nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chuẩn bị để chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao lâu dài", đồng thời khẳng định các lực lượng khác ở Gaza, Iraq, Lebanon và Yemen sẽ "bẻ gãy ý chí của Israel" sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa vào miền Trung Israel hôm 15-9.

Cũng trong ngày 16-9, phong trào Houthi đã công bố đoạn video dài gần 2 phút ghi lại hình ảnh được cho là tên lửa "siêu vượt âm" mang tên "Palestine 2" được phóng đi trong cuộc tấn công Israel hôm 15-9. Houthi, lực lượng đang kiểm soát miền Bắc Yemen, lần đầu tiên tấn công miền Trung Israel bằng tên lửa. Đáp lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ buộc Houthi phải trả "giá đắt" cho hành động này.

Chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông có các diễn biến mới khi Israel dọa gia tăng hành động quân sự chống lại tổ chức vũ trang Hezbollah ở Lebabon. Hezbollah nắm trong tay một trong những quân đội mạnh nhất ở Trung Đông và giống Hamas và các nhóm nhỏ hơn khác ở Syria và Iraq, tổ chức này có sự hậu thuẫn của Iran. Hezbollah và Israel đã giao tranh dọc khu vực giữa biên giới phía Bắc của Israel với Lebanon kể từ ngày 7-10 khi Hamas phát động cuộc xung đột ở Gaza. Hezbollah tuyên bố sẽ chỉ giảm các cuộc tấn công của mình khi có ngừng bắn ở Gaza.

AN BÌNH