Ngựa quen đường cũ

Thứ hai, 05/06/2023 08:59
Từng lĩnh án 9 tháng tù giam cho tội danh "trộm cắp tài sản", được ra tù từ tháng 2- 2022 và trở về địa phương sinh sống, song Võ Văn Đông (1996, trú tổ 99, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật. Thêm một lần nữa, bàn tay của Đông lại "nhúng chàm" trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
Bị can Võ Văn Đông và tang vật vụ án.
Bị can Võ Văn Đông và tang vật vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng ngày 1- 6, trực ban hình sự Công an quận Cẩm Lệ tiếp thông tin từ Công an phường Khuê Trung về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất cắp tài sản. Theo đó, kẻ gian đã cạy phá cửa nhà anh Trần Võ Q. (1996, trú tổ 21, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) lấy cắp 1 sợi dây chuyền, 4 chiếc bông tai (bằng vàng 18K, trị giá khoảng 10 triệu đồng) và 1 con heo đất bên trong có 5 triệu đồng.

Để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện, tiến hành phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra truy xét. Qua công tác nắm tình hình từ bị hại; ghi nhận tại hiện trường vụ án các điều tra viên đã thu được các dấu vết cạy phá cửa và các dấu vết liên quan đến vụ án; cùng đó, công tác ghi nhận nhân dạng từ hệ thống camera an ninh, tổ công tác chú ý đến hình ảnh một nam thanh niên sử dụng phương tiện là chiếc xe Wave màu đỏ xuất hiện trên địa bàn vào thời điểm đó. Theo đó, Đội CSHS đã bố trí các tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an các phường tiến hành tuần tra kiểm soát, bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn; mặt khác, lên danh sách những đối tượng hình sự, đối tượng nổi trên các địa bàn và các vùng phụ cận đưa vào tầm ngắm, khoanh vùng và sàng lọc.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Đội CSHS thấy nổi lên đối tượng khả nghi là Võ Văn Đông (1996, trú tổ 99, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tiến hành điều tra nhân thân và "di biến động" của đối tượng này được biết, Đông từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, được ra tù từ tháng 2- 2022. Thời điểm xảy ra vụ trộm, Đông có xuất hiện trên địa bàn Cẩm Lệ và có nhiều điểm trùng khớp với tài liệu thu thập được. Ngay sau đó, Võ Văn Đông được Công an quận Cẩm Lệ triệu tập đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Đông một mực phủ nhận, khẳng định mình không liên quan đến vụ trộm cắp nói trên. Song, với tài liệu chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được, kiên trì đấu tranh không khoan nhượng, cuối cùng Đông phải thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy đá sử dụng, Võ Văn Đông đã nảy sinh ý định đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 31- 5, Đông điều khiển xe Wave, màu đỏ, mang BKS 92K3-7512 đi từ nhà ở quận Sơn Trà đến khu vực quận Cẩm Lệ để trộm cắp tài sản. Đông đi vào K168/H20/01 Hà Tông Quyền thì phát hiện nhà anh Trần Võ Q. không khóa cổng nên dừng xe ở bên hông nhà rồi đi bộ lại một nhà dân xây dựng ở gần đó lấy một cây thép (dài khoảng 60cm) dùng để cạy phá cửa chính. Khi vào bên trong nhà, Đông dùng chân đạp phá cửa phòng ngủ, lục lọi tủ quần áo, Đông phát hiện 1 sợi dây chuyền và 4 chiếc bông tai bằng vàng 18K nên lấy cất vào túi quần. Tiếp đó, phát hiện một con heo đất bên trong tủ, Đông mang ra khu vực bếp để đập và lấy đi số tiền mặt 5 triệu đồng. Thực hiện xong, Đông đi ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Đến sáng ngày 1-6, Đông mang sợi dây chuyền tới tiệm vàng N.N (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bán được số tiền 4 triệu đồng. Để tránh bị bại lộ, 4 chiếc bông còn lại Đông mang tới tiệm vàng T.T.H (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) bán được số tiền 2.350.000 đồng. Toàn bộ số tiền bán vàng có được và số tiền lấy được từ heo đất, Đông đã tiêu xài cá nhân và mua ma túy đá sử dụng hết.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ xác định hành vi này của Võ Văn Đông đã đủ yếu tố cấu thành tội danh "Trộm cắp tài sản" được quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ Luật Hình sự. Ngày 2- 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Đông về hành vi "Trộm cắp tài sản" và tiếp tục xử lý các bước tiếp theo.

Xuân Sơn