Nhận diện game đỏ đen ở Đà thành

Thứ sáu, 16/10/2015 12:00

* KỲ 2: Giải trí hay máu đỏ đen?

(Cadn.com.vn) - Theo Điều 25, Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12-12-2005 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội thì sẽ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi tổ chức các loại chơi cá cược “cá độ” trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền. Trong khi đó các cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá, đặt cược thú nếu quy đổi điểm ra tiền là vi phạm pháp luật.

Hơn 10 ngày “diện kiến”  bên các bàn game ở Đại  Thế Giới, chúng tôi đã ghi được hình ảnh khá nhiều cuộc “giao dịch” giữa con bạc và nhân viên làm thuê nơi đây. Hầu hết con bạc chơi nhiều, quen mặt nên chuyện nộp tiền vào thẻ đều được các nhân viên này tích cực thực hiện thay. Từ bàn máy bắn cá tới đặt cược thú, mỗi bàn đều có 2-3 nhân viên phục vụ nộp tiền cho khách, lần ít nhất cũng từ 200-300 ngàn đồng, nhiều thì 500 ngàn, vài ba triệu đồng. Thua hết cú này, con bạc lại móc tiền nộp cạc “đong” cú khác, có thời điểm nhân viên khờ người vì chạy tới, chạy lui.

Có ngày, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 giờ đồng hồ, chúng tôi ghi lại cả gần 20 lần con bạc cho thẻ “ăn” tiền hòng tìm vận may với đàn cá, bầy thú. Số tiền họ vung tay không hề nhỏ, tính ra cả vài triệu đồng. Thậm chí, có con bạc nộp tiền nhiều đến nỗi khi đổi lại tiền mặt, trên tay ôm về cả “quyển” loại 500 ngàn đồng. Phục vụ cho đam mê của những con bạc, quanh các bàn game, bàn nào cũng bố trí dăm bảy gạt tàn thuốc lá. Miễn kiêng kỵ cháy nổ, họ thoải mái đốt thuốc, nhả khói bay mù phòng. Ngoài nhân viên mặc đồng phục chuyên nhận tiền mặt, nộp vào thẻ cho khách, để ngụy trang tránh sự nhòm ngó của lực lượng chức năng, Đại Thế Giới còn sử dụng một đội ngũ khá đông “cộng tác viên” mặc trang phục thường tham gia nhiệm vụ này. Riêng người đổi tiền hậu cuộc chơi, lúc nào cũng đeo chiếc túi xách nặng trịch, chật ních tiền thường trực quanh các bàn máy để hoàn tiền cho khách.

Bỏ tiền đánh bạc công khai ở các bàn game.

Thêm một cách đối phó khác, bất cứ lúc nào con bạc ngừng cuộc chơi, đổi lại tiền mặt còn dư thừa trong thẻ, người đổi tiền sẽ ngụy trang bằng cách mang ra một chai nước, hoặc cà-phê, cơm hộp sau đó trả tiền lại. Với cách này, nếu có bị cơ quan chức năng mật phục thì người đổi tiền có thể chối cãi rằng, đó là tiền thừa mà khách mua đồ ăn, thức uống (?). Có điều, đây chỉ là cách ngụy biện cùn, bởi những mặt hàng này chỉ đáng giá vài chục ngàn, còn tiền thối lui cho khách cả triệu, vài triệu đồng.

Rõ ràng, hoạt động “giải trí” ở Đại Thế Giới là đánh bạc trá hình, hết sức công khai. Ngay sau chuyến thực tế, chúng tôi làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch Đầu tư) thì được biết, chủ cơ sở Game Đại Thế Giới đều trú  tại TPHCM. Theo đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh, Cty này đăng ký tổng cộng 21 ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên ngành nghề đăng ký chính là kinh doanh trò chơi điện tử, trò chơi bắn cá, bắn tôm, nhà banh, trò chơi máy thú nhún, trò chơi máy gắp thú nhồi bông. Trước khi mở Game Đại Thế Giới (tháng 3-2015), chủ cơ sở này từng đầu tư vốn vào một Cty kinh doanh bán buôn dụng cụ thể thao, trò chơi điện tử ở TPHCM cùng một người khác. Sau một thời gian, người chủ này rút vốn sau đó mở  Đại Thế Giới tại Đà Nẵng.

Người làm của Cty Đại Thế Giới đổi tiền mặt cho khách sau khi đánh bạc xong.

Đề cập đến chuyện Cty này tổ chức đánh bạc trá hình, đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh cho hay, theo quy định của pháp luật thì mọi trò chơi điện tử đều không được tham gia đánh bạc dưới hình thức ăn tiền hoặc quy đổi bằng tiền mặt. Tuy nhiên khâu quản lý, xử phạt hành vi đánh bạc trá hình không thuộc chức năng của Phòng thuộc về các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý Nhà nước khác.

Phóng sự điều tra: Công Hạnh - Nguyễn Tuấn
(còn nữa)