Nhật Bản rúng động với vụ ném thiết bị nổ vào Thủ tướng

Thứ hai, 17/04/2023 09:37
Một vật thể được ném tới bục nơi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chuẩn bị phát biểu tại thành phố Wakayama, gây tiếng nổ và khói, khiến ông phải sơ tán.
Lực lượng an ninh khống chế nghi phạm ném vật thể phát nổ. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh khống chế nghi phạm ném vật thể phát nổ. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, đã nghe thấy một tiếng nổ và khói bốc lên lúc 11 giờ 30 sáng 15-4 (giờ địa phương) khi Thủ tướng Kishida chuẩn bị phát biểu trước đám đông tại cảng Saigasaki thuộc thành phố Wakayama. Theo chương trình, Thủ tướng Nhật sẽ phát biểu lúc 11 giờ 40 để bày tỏ sự ủng hộ với một ứng viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.

Theo hãng tin Kyodo, một người đàn ông xuất hiện từ đám đông và ném thứ có vẻ như "bom khói" về phía ông Kishida. Một số nhân chứng cũng cho hay họ đã nhìn thấy ai đó ném một vật thể hình trụ màu bạc trong đám đông trước khi tiếng nổ vang lên. Vụ nổ khiến đám đông hốt hoảng chạy khỏi hiện trường, gây ra hỗn loạn. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng sơ tán Thủ tướng Kishida khỏi hiện trường.

Một nam giới, người ném bom khói nói trên, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Qua xác minh, cảnh sát cho biết nghi phạm là Ryuji Kimura, 24 tuổi, sống tại thành phố Kawanishi, tỉnh Hyogo.

“Không thể dung thứ”

Ngày 16-4, Thủ tướng Kishida đã lên án vụ một đối tượng ném thiết bị nổ về phía ông ngay trước khi ông chuẩn bị trình bày diễn văn vận động tranh cử. Phát biểu với báo giới tại tư gia, ông Kishida bày tỏ: "Không bao giờ có thể dung thứ hành động bạo lực diễn ra trong những cuộc bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ". Thủ tướng Kishida cũng kêu gọi tăng cường an ninh cho chiến dịch vận động tranh cử Hạ viện bổ sung ở Nhật Bản vào cuối tháng 4.

Trước đó, trưa 15-4 Thủ tướng Kishida đã quay lại chiến dịch vận động tranh cử cho Đảng LDP chỉ khoảng 1 giờ sau vụ nổ. Phát biểu tại ga tàu điện JR Wakayama, Thủ tướng Kishida đã xin lỗi vì khiến nhiều người phải lo lắng cho ông, đồng thời cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida khẳng định sự cố trên sẽ không làm gián đoạn tiến trình bầu cử.

Tổng Thư ký LDP Toshimitsu Motegi cũng đã lên án đối tượng gây ra vụ nổ trong thời gian diễn ra chiến dịch vận động tranh cử của đảng LDP.

Câu hỏi đặt ra về việc bảo vệ an toàn cho các yếu nhân

Sự việc xảy ra trong bối cảnh an ninh cho các chính trị gia Nhật Bản đã được tăng cường sau vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 7-2022. Ông Abe bị nghi phạm Tetsuya Yamagami bắn hai phát bằng súng tự chế khi đang diễn thuyết trước nhà ga tỉnh Nara và qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ảnh và video hiện trường khi đó cho thấy nghi phạm Yamagami tiếp cận ông Abe từ phía sau để nổ súng, trong khi các cận vệ tập trung quan sát phía trước. Giới chuyên gia đánh giá lưới an ninh bảo vệ ông Abe quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho nghi phạm tiếp cận. Ông Kishida khi đó chỉ trích những sai lầm của cảnh sát trong công tác đảm bảo an ninh cho ông Abe. Cảnh sát địa phương cũng đã thừa nhận có những sai sót "không thể chối cãi".

Sau vụ nổ tại cảng cá Saikazaki, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết ông đã chỉ thị cho Cảnh sát quốc gia (NPA) thực hiện các biện pháp toàn diện để bảo vệ cho các quan chức cấp cao nước này. Quan chức này khẳng định các cuộc bầu cử sẽ không bị đe dọa hay cản trở bởi bạo lực.

Người dân Nhật Bản cũng bị sốc trước vụ nổ nhắm vào Thủ tướng Kishida trước thềm Hội nghị G7. Một số người dân cho biết: "Tôi rất sốc khi chuyện như thế này lại xảy ra. Tôi nghĩ rằng việc tổ chức Hội nghị G7 sẽ được đảm bảo an toàn, chính vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin sự cố an ninh đối với Thủ tướng Kishida tại sự kiện như thế này”. “Chưa đầy một năm kể từ vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe và bây giờ là vụ nổ tại sự kiện phát biểu của Thủ tướng Kishida, khiến tôi vẫn nhớ mọi thứ. Các nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia đang đến đây nên tôi nghĩ việc tăng cường an ninh như hiện nay là cần thiết. Tôi cảm thấy nên được tăng cường thêm một chút nữa, bởi vì không gian quá rộng ở Karuizawa".

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ không có thay đổi đối với kế hoạch an ninh cho cuộc họp của các Ngoại trưởng G7, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18-4 tại Karuizawa.

AN BÌNH