Nhậu phiêu lưu ký (3)
* Kỳ cuối: Hậu nhậu
(Cadn.com.vn) - Trào lưu nhậu, sức nhậu của người dân Đà Nẵng ai cũng nhìn thấy rõ. Có điều, ít ai nghĩ được rằng, đằng sau hàng loạt cuộc vui từ A tới Z đang tiềm ẩn những nỗi lo, hệ lụy khó lường. Không chỉ hao tài, nhiều người vì nhậu mất cả nhân cách, đạo đức, thậm chí dẫn tới phạm tội...
Những năm gần đây, người ta đổ xô mở quán nhậu bởi nghề kinh doanh này đang rất "hót". Chỉ cần có một mặt bằng trống, không gian đẹp, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nhân dân xung quanh, lập tức có người tìm đến ký hợp đồng thuê mở quán nhậu. Sau Tết Quý Tỵ, anh Quốc đang kinh doanh dịch vụ trang trí đèn điện tử, pa-nô quảng cáo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai không chịu nổi tiền thuê mặt bằng đành tìm mặt bằng khác rẻ hơn. Vài ngày sau, lập tức có người đến thuê mặt bằng mở quán nhậu, dù đoạn đường này chi chít quán đang kinh doanh. Một con số báo cáo của Phòng Kế hoạch UBND Q. Sơn Trà cho thấy, hiện nay trên địa bàn quận có trên dưới 60 nhà hàng, quán nhậu được cấp giấy phép kinh doanh, trong đó khoảng 1/3 điểm cấp phép trong năm 2012. Nhưng trên thực tế, con số này rất khiêm tốn. Theo quan sát thực tế của chúng tôi, riêng cung đường Hoàng Sa, từ ngã ba Võ Văn Kiệt đến Phạm Văn Đồng, dài chừng 500m đã có hơn 40 quán nhậu san sát, như quán A Hạnh, Nguyễn Phúc, Xuân Nhung, Thủy Triều, Bé Anh, Bé Trinh... chiều nào cũng chật kín khách nhậu. Cũng đường Hoàng Sa, từ góc đường Nguyễn Huy Tưởng đến Hố Thấu (Mân Thái) dài chừng 1 km, có hơn 50 quán nhậu. Nhiều quán như Bé Mặn, Cư Mập, Thanh Tâm, Hoàn Vũ... có đêm khách ăn nhậu cả vài trăm người, ô-tô, mô-tô đậu đặc, trải dài hai ven đường. Thông thường, khách kéo nhau tới nhậu từ 16 đến 22 giờ hằng đêm, có quán bán thâu đêm vào mùa hè. Nhậu tăng 1 chưa đã, họ còn lôi kéo, kích nhau đi nhậu tăng 2, tăng 3, hoặc đổi quán, bằng không tìm cách đốt tiền nhậu trong các quán karaoke, bar, vũ trường. Nếu tính tổng thể TP Đà Nẵng có bao nhiêu quán nhậu, khó mà thống kê hết.
![]() ![]() |
Sau những cuộc nhậu từ A tới Z luôn tiềm ẩn nhiều nỗi lo. |
Không ai cấm uống bia rượu, nhưng bia rượu chính là nguyên nhân của những hệ lụy đáng tiếc. Bởi khi đã uống rượu bia, cái lằn ranh giới khoảng cách giữa say - tỉnh trong mỗi người rất mong manh. Ngấm men bia rượu rồi, nhiều người tâm lý bị bốc đồng, không tự chủ được hành vi, dẫn đến hậu họa. Cách đây hơn 1 năm, tôi từng chứng kiến vụ trả thù nhầm của nhóm thanh niên tại P. Bình Hiên (Q.Hải Châu). Sau cuộc nhậu, nhóm thanh niên này hùa nhau đi tiểu tiện bậy vào cổng một Cty điện thoại và bị bảo vệ nhắc nhở. Hôm sau, họ rủ nhau nhậu tiếp và bị kích thích bởi men bia rượu, họ quay lại chỗ cũ tìm đánh trả thù, nhưng đánh nhầm phải một thanh niên tên Bích gây thương tích nặng. Hay vụ ông chủ nhà hàng S. đâm một khách hàng tử vong khuya 12-9-2012 ngay tại quán mình. Trong lúc ngồi nhậu, vị khách này phát sinh mâu thuẫn với người dẫn chương trình ca nhạc nhà hàng. Sẵn có mùi men trong người, nhóm khách xuống nhà bếp rút dao gây sự nên bị chủ nhà hàng ra tay "trảm".
![]() ![]() |
Quán nhậu mọc lên như nấm trên tuyến đường Hoàng Sa. |
Điều khiến mọi người kinh hãi nhất vẫn là đằng sau những cuộc nhậu, người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện gây TNGT. Tôi giật mình trước đánh giá của lãnh đạo lực lượng cấp cứu 115 Đà Nẵng - đội ngũ trực tiếp đầu tiên tham gia cấp cứu các vụ tai nạn. Dù không có số liệu đo được nồng độ cồn khi người điều khiển phương tiện gây tai nạn, song trong tổng số vụ TNGT xảy ra thì bác sĩ, y tá phát hiện có tới hơn 50% người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, trong đó nhiều ca bệnh nhân bị chấn thương sọ não, nguy cơ khó phục hồi. Một bác sĩ cho biết, trong số những vụ cấp cứu ấy, có nhiều trường hợp do uống rượu bia nên gây tai nạn cho người khác hoặc tự té! Trước tình hình TNGT của cả nước trong tháng 2-2003 tăng, cụ thể, tăng 196 vụ (+6,11%), tăng 323 người chết (+44,1%), tăng 344 người bị thương (+12,64%) so với cùng kỳ năm 2012. Đáng nói là trong số nguyên nhân dẫn đến hậu quả này phần lớn do người điều khiển phương tiện uống rượu bia nhiều.
Ở một góc độ khác, uống rượu bia với lượng nhiều hoặc thường xuyên sẽ làm cho gan hoạt động quá tải, các tế bào gan bị thoái hóa dẫn đến xơ gan. Theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng, có tới khoảng 50% người nghiện bia rượu gan bị nhiễm mỡ kèm tăng Trigyc-eride máu.
Uống rượu bia cũng là một nét đẹp văn hóa, nhưng uống thế nào cho đúng, cho vừa và bản thân mỗi người sử dụng rượu bia phải kiểm soát được mình, không nên để sự thái quá, mất văn hóa xảy ra. Nhìn một cách tổng quan sau chuyến "mục sở thị" của chúng tôi để thực hiện bài viết này cho thấy, cái hậu của trào lưu nhậu luôn tiềm ẩn những hệ lụy...
Công Hạnh