Những bí mật của ông Gaddafi

Thứ sáu, 07/02/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Kể từ sau cái chết tức tưởi của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi dưới bàn tay đám đông nổi loạn vào tháng 10-2011, có rất nhiều câu chuyện viết về vị cựu Tổng thống xấu số này. Nhưng giờ đây, trong một bộ phim mới, với việc tiếp cận chưa từng có những người thân của ông Gaddafi, người ta đã có cái nhìn toàn diện về nhà lãnh đạo đầy tranh cãi của Libya.

Bí mật vụ rơi máy bay 727

Ali Aujali, cựu đại sứ của chế độ Gaddafi tại Mỹ, bắt đầu sự nghiệp trong ngành ngoại giao Libya một vài năm sau khi ông Gaddafi lên nắm quyền vào năm 1969. Khi nổi dậy nổ ra, ông Aujali đào thoát sang phe nổi dậy vào tháng 2-2011 và trở thành đại sứ của họ tại Mỹ.

Và giờ đây lần lượt từng bí mật về chế độ cố Tổng thống Gaddafi được ông này tiết lộ. Trong đó, tiêu biểu nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 22-12-1992, gần 4 năm sau ngày chiếc Pan Am 103 nổ tung trên bầu trời Lockerbie, chiếc máy bay 727 của hãng Libyan Arab Airlines bị bắn rơi theo lệnh của ông Gaddafi.

Tổng cộng có 157 người -  gồm nhiều người Libya và người nước ngoài - đã chết. Số chuyến bay là 1103. Sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ, vợ một nạn nhân người Anh yêu cầu chính phủ Libya mới mở một cuộc điều tra.

Nhiều phóng viên chắp ghép lời khai của các phi công bộ phận kiểm soát không lưu và các nhân viên hàng không nhằm tìm ra sự thật. Nhưng điều quan trọng là ông Aujali, một người biết được sự thật, lên tiếng xác nhận: “Chắc chắn 100% là ông Gaddafi ra lệnh bắn rơi máy bay”.

Theo đó, một quả bom hẹn giờ được đặt trên máy bay; khi nó không nổ, ông Gaddafi ra lệnh bắn hạ máy bay, gần sân bay Tripoli.

Vẫn còn nhiều bí mật xung quanh nhà lãnh đạo một thời của Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: BBC

Tại sao phải làm như vậy?

Ông Aujali cho biết, hành động này của ông Gaddafi nhằm chứng tỏ cho phương Tây thấy, lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với Libya sau vụ Lockerbie làm tổn thương người dân Libya như thế nào. Không thể mua phụ tùng thay thế, máy bay của hãng Libyan Arab Airlines không thể bay một cách an toàn. Theo ông Gaddafi, những người thiệt mạng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố phương Tây.

Tuy nhiên, vào lúc đó, chế độ Gaddafi bỏ tù các phi công Không quân Libya và một nhân viên hướng dẫn trên chiếc MiG, với cáo buộc họ va chạm với máy bay. Nhưng trong cuộc gặp với nhân viên hướng dẫn Majid Tayari tại một khách sạn Tripoli, ông này khẳng định không có va chạm. Ông nhìn thấy phần đuôi của chiếc 727 bay vút về phía mình. Một cái gì đó đẩy MiG từ bên dưới, sau đó ngọn lửa bùng lên. Cả hai phi công bị đẩy ra.

Theo ông, 727 bị trúng đạn trước. Nhiều phần thân máy bay rơi xuống như mưa ở tốc độ rất cao và làm thủng chiếc MiG. Quản lý an toàn hàng không của hãng Libyan Arab Airlines vào năm 1992, Mahmud Tekalli, cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng, một vụ va chạm trên không là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Ông tin rằng, có ai đó cố tình phá hủy. Một phần chiếc máy bay 727 hiện giờ vẫn nằm tại sân bay Tripoli và đang chờ đợi được các nhà điều tra khám phá nhằm vạch trần bí mật vụ tai nạn.

Nhiều bí mật khác

Ông Aujali không phải là nhân chứng duy nhất. Trên một hòn đảo tư nhân ở Thái Bình Dương, Lutz Kayser, nhà thiết kế tên lửa người Đức làm việc cho chế độ Gaddafi trong những năm 1980, đã nói về cố lãnh đạo Libya này: “Ông ấy là một người rất tốt đẹp, khiêm tốn và tôi có cảm giác ông ấy đang che giấu điểm yếu của mình bên trong”. Vợ ông Kayser, bà Susanne cho biết ông Gaddafi đã rất thất vọng khi thất bại trong việc thiết lập một “chế độ không tưởng” ở Libya.

Tại Havana, Frank Terpil, một kẻ chạy trốn người Mỹ, từng điều hành hoạt động ám sát những người bất đồng chính kiến Libya ở nước ngoài cho chế độ Gaddafi trong những năm 1970, cho biết: “Ông Gaddafi nghĩ rằng, tất cả những người bất đồng chính kiến đều phải bị loại bỏ. Ông ra lệnh thủ tiêu một nhóm người ở London”.

Urs Tinner, kỹ sư Thụy Sĩ làm việc cho Abdul Qadeer Khan, từng được gọi là người đàn ông nguy hiểm nhất trên thế giới, cho biết, ông Gaddafi là khách hàng đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho Khan. Ông Khan phát triển vũ khí hạt nhân cho Pakistan và sau đó cung cấp công nghệ hạt nhân cho bất cứ nước nào có tiền.

Và nhiều bằng chứng về sự lạm dụng tình dục các cô gái trẻ của ông Gaddafi cũng được tiết lộ.

An Bình

(Theo BBC)