Oman khẳng định không ủng hộ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Oman ngày 29-6 tái khẳng định không ủng hộ việc áp đặt phí đối với các tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh vấn đề kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục trở thành tâm điểm trước vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Doha (Qatar) ngày 30-6.
Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh quốc tế Monte Carlo, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nhấn mạnh Muscat không ủng hộ việc thu phí quá cảnh qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Oman có thể xem xét các cơ chế liên quan đến dịch vụ hàng hải như bảo đảm an toàn hàng hải, cứu hộ, chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường, tương tự mô hình đang được áp dụng tại eo biển Malacca và Singapore.
Tuyên bố của Oman được đưa ra sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung Oman-Iran tại Muscat cùng ngày, nhằm thảo luận về việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Sau cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết hai bên đã đạt được "sự hiểu biết chung" về quản lý eo biển Hormuz và nhất trí thành lập các ủy ban kỹ thuật để nghiên cứu các cơ chế phối hợp.
Vấn đề quản lý eo biển Hormuz đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, khi Iran liên tục khẳng định quyền kiểm soát và bày tỏ ý định áp dụng các khoản phí dịch vụ đối với tàu thuyền quá cảnh. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu phản đối mọi hình thức thu phí đối với hoạt động vận tải quốc tế tại tuyến hàng hải huyết mạch này, do lo ngại chi phí năng lượng toàn cầu sẽ gia tăng và tạo ra tiền lệ pháp lý mới.
T.N
