Ông Trump “đòi lại” việc làm cho người Mỹ

Thứ tư, 19/04/2017 10:04

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, số đơn xin cấp thị thực H-1B đến Mỹ dành cho những lao động nước ngoài có tay nghề cao đã giảm - một dấu hiệu cho thấy tuyên bố “Ưu tiên người Mỹ” của Tổng thống Donald Trump đang cản trở các nhà tuyển dụng thuê lao động nước ngoài. Vấn đề này lại càng nóng lên khi ông Trump sẽ ký một sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét lại các chương trình thị thực này.

Ngày 18-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường đến Kenosha, Wisconsin, nơi ông sẽ ký sắc lệnh mang tên “Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ”, điều chỉnh chương trình cấp thị thực diện H-1B dành cho những lao động nước ngoài có tay nghề cao.

Tổng thống Donald Trump quyết tâm mang việc làm về cho nước Mỹ
với sắc lệnh xem xét lại thị thực H-1B. Ảnh: AP

NHẮM LAO ĐỘNG TAY NGHỀ CAO

H-1B là loại thị thực không định cư, cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng và thuê những chuyên gia nước ngoài trong các ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như công nghệ thông tin, y học… đến làm việc tại Mỹ trong khoảng thời gian nhất định.

Vì vậy, chương trình này được đánh giá là “đường cao tốc” giúp các hãng công nghệ ở Thung lũng Silicon tuyển các lao động tay nghề cao. Hiện mỗi năm, Mỹ giới hạn cấp 85.000 thị thực H-1B, trong đó có khoảng 20.000 thị thực cho những người có bằng cấp thạc sĩ trở lên ở Mỹ. Thị thực này có thời hạn 3 năm và có thể được gia hạn thêm 3 năm. Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích, thị thực diện H-1B đang bị lạm dụng và sử dụng theo hướng bất lợi đối với người lao động Mỹ. Nhà Trắng cũng cho rằng, chương trình này hiện đang làm mất việc làm của công dân Mỹ bằng cách đưa về lao động rẻ hơn và cho biết một số Cty công nghệ đang sử dụng chương trình này để thuê một số lượng lớn lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn để giảm lương.

Trước áp lực từ nhiều phía, hồi đầu tháng này, chính phủ Mỹ công bố các quy định mới nhằm siết lại việc cấp thị thực H-1B. Nhà Trắng cũng quyết định áp dụng hình thức hạn ngạch hàng năm cho chương trình cấp thị thực theo diện H-1B.

“MUA HÀNG MỸ, THUÊ NGƯỜI MỸ”

Việc nhắm mục tiêu chương trình thị thực H-1B cho thấy nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng: hiện thực hóa cam kết “đưa việc làm về cho người Mỹ” mà ông đưa ra suốt chiến dịch tranh cử.

Đây cũng là một phần trong chiến lược “Ưu tiên người Mỹ” của nhà lãnh đạo này, nhằm củng cố các chính sách nhập cư và khuyến khích người dân mua hàng quốc nội theo khẩu hiệu “Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ”. Theo sắc lệnh quan trọng này, các Bộ Lao động và Bộ An ninh nội địa Mỹ đưa ra các đề xuất cải cách để đưa chương trình thị thực này đi đúng hướng nhằm đảm bảo việc làm cho người Mỹ. Các biện pháp đó có thể là điều chỉnh mức lương quy định với nhân công nước ngoài, siết chặt kiểm tra bằng cấp, tăng thanh tra phát hiện các vi phạm, lệ phí visa cao hơn, hoặc các sáng kiến khác. Các quan chức Nhà Trắng cũng cho biết, lệnh này cũng nhằm tăng cường yêu cầu sử dụng các sản phẩm do Mỹ sản xuất trong các dự án xây dựng liên bang nhất định, cũng như trong các dự án do liên bang tài trợ.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng mâu thuẫn trong vấn đề này. Ban đầu, ông tuyên bố ủng hộ thị thực có tay nghề cao nhưng sau đó phản đối gay gắt. Tại một cuộc tranh luận, ông thậm chí kêu gọi chấm dứt hoàn toàn chương trình này, nói rằng: “Đây là một chương trình bất lợi và không công bằng đối với công nhân của chúng ta và chúng ta nên kết thúc”.

Tất nhiên, chương trình visa H-1B sẽ chưa thay đổi ngay lập tức cùng với sắc lệnh hành pháp của ông Trump. Tuy nhiên, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến chương trình đào tạo và tuyển dụng nhân sự của hàng loạt tập đoàn lớn trên khắp nước Mỹ. Theo công bố đưa ra ngày 18-4, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, số đơn xin cấp thị thực H-1B đến Mỹ dành cho những lao động nước ngoài có tay nghề cao đã giảm.

Khả Anh

 

 

 

Australia bỏ thị thực làm việc tạm thời

Ngày 18-4, trong thông báo gây nhiều bất ngờ, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố nước này sẽ hủy bỏ loại thị thực (visa) cho phép lao động nước ngoài vào làm việc tạm thời ở Australia (visa 457).

Theo ABC, visa 457 sẽ được thay thế bằng 2 loại thị thực mới khác. Visa 457 cho phép các doanh nghiệp được đưa lao động nước ngoài có tay nghề cao vào Australia để khỏa lấp sự thiếu hụt trong nguồn lực lao động trong nước. Trong tuyên bố, Thủ tướng Turnbull cho rằng, đã đến lúc Australia cần dành ưu tiên, đặt công dân Australia lên hàng đầu vào những vị trí việc làm hiện đang tiếp nhận lao động nước ngoài. Những người hiện đang hưởng visa 457, chủ yếu đến từ Ấn Độ, Anh và Trung Quốc, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.