Phá tụ điểm “luộc” xe gian giáp biên

Thứ hai, 16/05/2016 09:36

(Cadn.com.vn) - Bị cướp đoạt xe, còn đánh thương tích ở khu vực giáp biên Lao Bảo, nạn nhân vừa hoảng sợ vừa nghĩ đối tượng đã “bay” sang Lào nên chần chừ báo án. Phải gần 10 tiếng đồng hồ sau, thông tin này mới đến với CAH Hướng Hóa (Quảng Trị). Liền sau đó, Đại tá Phan Thanh Quảng - Trưởng CAH Hướng Hóa tổ chức lực lượng xác minh và xác định thông tin là thật, có dấu hiệu liên quan yếu tố nước ngoài. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAH báo cáo với Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đồng thời tiến tới xác lập Chuyên án 133C vào cuộc khẩn trương đấu tranh. Hơn 1 tháng ròng rã ngược xuôi Lào - Việt phối hợp với CAH Sê Pôn (Lào) phá án, lực lượng CAH Hướng Hóa lập chiến công xuất sắc, mở toang màn bí ẩn ở bên kia bên giới.

ĐẦU BẾP ĐÀ NẴNG GẶP CƯỚP TẠI LAO BẢO

3 giờ ngày 26-3, anh Lê Giá Lộc (1990, trú Lao Bảo) điều khiển xe máy Exciter BKS 74H1-06274 màu xanh trắng chở bạn là anh Đinh Thanh Quyền (1986, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng, ra làm đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng tại TT vùng biên Lao Bảo) cùng đi ăn khuya, khi đến đường Lê Thế Tiết thì gặp cướp. Hai đối tượng đi xe máy màu đen từ phía sau trờ tới, tên ngồi sau cầm dao dài 40cm sáng loáng dùng chân đạp mạnh vào xe anh Lộc. Thấy nạn nhân không ngã, chúng cay cú tăng ga rồi quay xe chặn đầu. Anh Lộc và Quyền ngã văng xuống. Hai tên cướp, kẻ gậy, đứa cầm dao xông tới. Tên cầm dao gí vào mặt anh Quyền đe dọa còn tên cầm gậy khống chế anh Lộc. Quá trình chống trả, anh Quyền vùng chạy về phía trước. Tên cầm dao tiếp tục truy đuổi nhưng chém trượt. Riêng anh Lộc bị đánh nhiều gậy vào lưng, bị thương tích. Ngay sau đó, bọn chúng cướp xe máy  BKS 74H1-06274 của anh Lộc rồi chìm trong bóng đêm mịt mù của biên ải.

Nạn nhân chỉ lờ mờ nhận ra 2 đối tượng mang áo sẫm màu, tầm thước khoảng 1m60, đều da ngăm đen. Đặc biệt, quá trình gây án, chúng trao đổi bằng tiếng dân tộc thiểu số nhưng không xác định được là Vân Kiều hay tiếng Lào. Manh mối ít ỏi và chậm báo án khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn nhưng CAH Hướng Hóa không chùn trước bất kỳ trở ngại nào. Bước đầu nhận định khả năng cao có đối tượng người Lào phối hợp với đối tượng trên địa bàn tham gia gây án, ngày 27-3, CAH Hướng Hóa xác lập Chuyên án 133C đấu tranh, soát xét đối tượng.

Qua đó, nổi lên 1 đối tượng tại bản Ka Tăng (Lao Bảo, nghiện ma túy) 2 ngày qua chưa thấy về nhà. Cũng có nguồn tin xác định chiếc xe bị cướp đã bị đưa sang Lào tiêu thụ. Ngày 28-3, Đại tá Phan Thanh Quảng trực tiếp cùng tổ công tác sang CA 2 huyện Sê Pôn và Mường Noòng (tỉnh Savannakhet, Lào) đề nghị phối hợp điều tra, truy xét. Từ những căn cứ do CAH Hướng Hóa cung cấp, CAH Sê Pôn nhận thấy có cơ sở và dấu vết nghi phạm trên địa bàn, từ đó vào cuộc khẩn trương. Theo cơ sở của BCA 133C thì phát hiện tại bản Hội Loa, H. Sê Pôn tụ điểm tiêu thụ xe gian, có thể chiếc xe bị cướp đã được đưa đến đây.

LẬT MẶT CƯỚP, PHÁ THÊM HÀNG LOẠT VỤ TRỘM

Thượng úy Võ Ánh Quang - Đội phó Đội CSHS CAH Hướng Hóa cho biết tụ điểm này cách đường biên chỉ 5km, tên trùm tiêu thụ là Bun Hương (1983). Hương xây lô cốt cất giữ xe gian nên nhìn bên ngoài rất khó nhận biết. Xe bị trộm cắp, bị cướp đưa đến đây đều được “rã” thiết bị để bán lẻ hoặc “luộc” lại màu sắc để dễ bề tiêu thụ. Qua thu thập chứng cứ, chiều ngày 28-3, CAH Sê Pôn, Đồn CA Đen Sa Vẳn cùng với ĐBP CK Quốc tế Lao Bảo và tổ công tác CAH Hướng Hóa quyết định hành động nhanh, đột kích tụ điểm. Lúc này Hương không có nhà, có dấu hiệu bỏ trốn.

Tại đây, lực lượng phá án phát hiện 2 xe máy vừa bị “xẻ thịt” cùng 6 chiếc nguyên vẹn. Lực lượng CA lập tức kiểm tra thì xác định chiếc xe vừa được sơn màu vàng mới đúng là xe của anh Lộc. Tại thời điểm này, có một đối tượng đưa xe trộm cắp đến tiêu thụ, phát hiện có CA, Biên phòng nên vứt lại bên ngoài. Đó là chiếc Sirius BKS 74H 1- 00093, được xác định là của chị Vân Anh vừa bị trộm vào chiều 27-3 trước Trung tâm thương mại Lao Bảo.

Bun Hương - trùm tiêu thụ xe gian.

Với sự nỗ lực điều tra, CAH Hướng Hóa và CAH Sê Pôn đã xác định 2 nghi phạm gây án cướp tài sản là Hồ Văn Việt (1999, trú bản Ka Tăng, Lao Bảo) và Vong Vi Lay Phôn La Vênh (2000, còn gọi là Tọm hay Tâm, trú Đen Sa Vẳn, H. Sê Pôn). Tâm đã bị CAH Sê Pôn bắt giữ. Đấu tranh khai báo, Tâm quanh co nhưng với những chứng cứ không thể chối cãi, Tâm thừa nhận cùng với Việt gây án cướp. Tâm chính là người điều khiển xe. Những ngày sau đó, lực lượng BCA 133C ròng rã ngược xuôi Lào - Việt phối hợp với CA bạn để truy tìm Việt cũng như làm rõ nguồn gốc số xe máy phát hiện tại nhà Bun Hương. Rà soát những thông tin báo mất phương tiện của bị hại tại Hướng Hóa cho thấy 9 xe bị thu giữ  đều bị trộm cắp tại nhiều địa bàn của Hướng Hóa trong những tháng đầu năm 2016. Có chiếc mới đi được chưa đầy 100km. Ngày 28-4, CAH Sê Pôn bắt giữ được Bun Hương. Hương khai báo khi mua biết đó là xe trộm cắp tại Hướng Hóa.

Với quyết tâm tấn công tội phạm, Đại tá Nguyễn Thanh Quảng quyết liệt chỉ đạo các mũi công tác phối hợp chặt chẽ với CAH Sê Pôn mở rộng truy xét. “Đối với đối tượng Việt, nghiện ma túy, qua điều tra xác định được Việt nằm trong nhóm có nhiều đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy tại Hướng Hóa. Việc bắt giữ đối tượng tại nội địa sẽ thuận lợi hơn cho việc xử lý vụ án, trong khi đó Việt liên tục lẩn trốn tại Lào”, Đại tá Phan Thanh Quảng chia sẻ gian nan trong quá trình phá án. Từ nhận định này, CAH Hướng Hóa tiếp tục họp bàn với CA bạn kế hoạch phá án cụ thể. Đến khuya 4-5, Việt xuất hiện tại Lao Bảo. Không chậm trễ, CAH Hướng Hóa đã bắt khẩn cấp đối tượng này vào tờ mờ ngày 5-5. Tại CQĐT, Việt đã khai nhận cùng Tâm gây ra vụ cướp xe vào 3 giờ ngày 26-3. Trước đó, 2 đối tượng bàn nhau đi tìm sơ hở để trộm nhưng không có nên chuyển kế hoạch cướp tài sản.

Hồ Văn Việt                           -                     Hồ Văn Viêng

Đặc biệt, qua đấu tranh mở rộng, CAH Hướng Hóa xuất sắc làm rõ 15 vụ trộm xe máy đưa sang tiêu thụ tại Lào, trong đó có 9 chiếc tại tụ điểm của Bun Hương đã thu giữ. Các đối tượng “đá xế” đều nghiện ma túy. Trong đó, Việt và Tâm cũng gây ra nhiều vụ trộm xe, ngoài ra còn có Hồ Văn Viêng (1995, trú Lao Bảo, đang bị CAH Hướng Hóa tạm giam xử lý trong 1 vụ án khác) một số đối tượng tại Khe Sanh và 2 đối tượng người Lào có tên là Cơơng và Chếc. Chếc chính là đối tượng đã vứt xe BKS 74H1-00093 trước nhà Bun Hương. Ngoài những đối tượng đã bị sa lưới, CAH Hướng Hóa và CAH Sê Pôn tiếp tục truy xét, bắt giữ những đối tượng còn lại.

Ngày 12-5, CAH Sê Pôn đã khẩn trương bàn giao toàn bộ tang vật xe máy thu được tại nhà Bun Hương cho CAH Hướng Hóa tiếp tục làm rõ. “Thành công của chuyên án thể hiện kết quả cao của sự phối hợp giữa CAH Hướng Hóa với CAH bạn, khẳng định mối đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trên mặt trận phòng chống tội phạm” - Đại tá Phan Thanh Quảng cho biết.

Bảo Hà