Phải cậy đến tòa!

Thứ năm, 28/03/2024 11:56
- Việc gì mà có vẻ lấn cấn vậy Tư xứ Quảng? - Liên quan đến việc tranh chấp giữa Công ty Chế phẩm sinh học Việt Úc (Cty Việt Úc) với Công ty TNHH MTV Sáng My (Cty Sáng My) đó Bề Tui. - Vụ việc thế nào vậy Tư?
Công trình của Cty Sáng My lấn chiếm, xây nhà ở trái phép trên đất quy hoạch Cụm Công nghiệp.
Công trình của Cty Sáng My lấn chiếm, xây nhà ở trái phép trên đất quy hoạch Cụm Công nghiệp.

- Là vầy, năm 2010, sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam cho thuê 1,44ha đất tại Cụm công nghiệp Nam Chu Lai ( xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để đầu tư dự án sản xuất phân bón vi sinh, Công ty Đồng Bảo Tín (nay chuyển giao cho Cty Việt Úc) thỏa thuận cho bà Phan Thị Nhựt Chuẩn (tư cách là cổ đông) sử dụng 0,24ha (2.400m2) để mở xưởng sản xuất bao bì, mục đích phục vụ đóng gói phân vi sinh cho Cty Đồng Bảo Tín. Tuy nhiên sau đó, bà Chuẩn tách riêng thành lập Cty Sáng My và xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành, trang bị máy móc sản xuất kinh doanh bao bì và không trả đất cho Cty Đồng Bảo Tín (nay là Cty Việt Úc), do đó hai bên xảy ra tranh chấp đất đai cho đến nay.

- Thế UBND tỉnh Quảng Nam nói gì về vụ việc này?

- Ngày 20-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chủ trì tiếp công dân là bà Bùi Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT Cty Việt Úc). Theo đó, bà Thúy đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, tổ chức cưỡng chế thu hồi 2.400m2 mà Công ty Sáng My đang sử dụng, giao lại cho Công ty Việt Úc. Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, Cty Sáng My đầu tư nhà xưởng, nhà điều hành, sản xuất bao bì nhựa plastic trên phạm vi 0,24ha mà không được cơ quan chức năng cấp phép là trái quy định. UBND huyện Núi Thành đã buông lỏng quản lý, để sự việc vướng mắc, tranh chấp kéo dài thời gian qua...

- Nếu đã thấy sai thì xử lý ngay chứ có gì khó?

- Theo đại diện UBND tỉnh Quảng Nam, vấn đề là quan hệ giữa Cty Việt Úc và Cty Sáng My là quan hệ dân sự nên hai bên phải tự giải quyết; nếu giải quyết không được thì có quyền khởi kiện ra tòa. Còn theo quy định, các cơ quan của tỉnh không thể tổ chức cưỡng chế khi chưa có quyết định của tòa án.

- Vậy sao lâu nay Cty Việt Úc không khởi kiện Cty Sáng My?

- Theo đại diện Cty Việt Úc cho rằng, việc Cty Sáng My chiếm dụng đất và xây dựng nhà ở kiên cố trên diện tích đất quy hoạch Cụm Công nghiệp là trái phép, thế nhưng lâu nay chính quyền địa phương và các ngành chức năng không chịu cưỡng chế.

- Bề Tui thiết nghĩ, quan điểm của phía Cty Việt Úc cũng còn chủ quan. Theo quy định thì vụ việc trên cần phải ra tòa mới xử lý được. Vậy nên bà Thúy cần khởi kiện ra tòa để có giải pháp xử lý tiếp theo.

BỀ TUI