Philippines mở cuộc tấn công mới tại Marawi

Thứ tư, 21/06/2017 07:58

(Cadn.com.vn) - Chiến dịch tấn công quy mô lớn lần này diễn ra trong bối cảnh cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội chính phủ Philippines và các phiến quân Hồi giáo Maute tại Marawi đã bước sang tuần thứ 5, khiến gần 350 người thiệt mạng.

Ngày 20-6, người phát ngôn quân đội Philippines, tướng Restituto Padilla cho biết, máy bay quân đội chính phủ mở các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các cứ điểm của lực lượng nổi dậy. Trong khi đó, bộ binh mở một cuộc tấn công mới nhằm vào các phiến quân Hồi giáo Maute – những kẻ đã thề trung thành với tổ chức khủng bố IS và đang cố thủ ở thành phố Marawi - nhằm kết thúc giao tranh trước lễ Eid al-Fitr vào cuối tuần này. 

“Chúng tôi muốn quét sạch lực lượng nổi dậy khỏi Marawi trước khi kết thúc tháng lễ Ramadan”, tướng Padilla nhấn mạnh. Theo Reuters, động thái này diễn ra giữa lúc có những lo ngại, lực lượng nổi dậy tăng viện có khả năng đến Marawi sau lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo. Trong khi đó, các chỉ huy quân đội và cảnh sát Philippines cũng nhóm họp tại thành phố Cagayan de Oro gần đó để đánh giá lại chiến lược và chiến dịch chống các phiến quân tuyên bố trung thành với tổ chức IS.

Khói lửa bốc lên sau khi quân đội chính phủ Philippines ném bom nhằm vào các cứ điểm của phiến quân Hồi giáo ở Marawi. Ảnh: AFP

Tướng Padilla cho biết, quân đội chính phủ Philippines đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột leo thang khi tháng lễ Ramadan kết thúc. “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ một số nhóm nhất định và hy vọng họ sẽ không tham chiến”, ông Padilla nói. Một số cư dân Hồi giáo của Marawi lo ngại, các nhóm khác có thể tham gia chiến đấu sau tháng lễ Ramadan. Faisal Amir, người đã ở lại trong thành phố Marawi bất chấp xung đột, nói: “Là những người Hồi giáo mộ đạo, chúng tôi không được phép chiến đấu trong tháng lễ Ramadan nên sau đó, có thể có những nhóm mới xuất hiện và tham chiến”.

Trong ngày 20-6, cuộc chiến ở Marawi diễn ra rất căng thẳng khi lực lượng chính phủ đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào các phiến quân, tiến vào khu thương mại trung tâm của Marawi và hướng đến một số khu vực quan trọng ở ngoại ô thành phố. Máy bay chiến đấu quần thảo trên cao, liên tục thả bom trong khi trên mặt đất, tiếng súng nổ vang trời. Những chiếc xe bọc thép bắn đạn vào các cứ điểm của phiến quân trong khi nhóm này  cũng đáp trả bằng lựu đạn.

Cuộc xung đột tại Marawi giữa quân đội chính phủ Philippines và nhóm Hồi giáo Maute đã bước sang tuần thứ 5, khiến gần 350 người thiệt mạng. Lo ngại số người chết còn tăng cao khi hàng ngàn người dân, vốn phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột này, cho biết, họ nhìn thấy rất nhiều người chết trong những ngôi nhà bị phá hủy.

Việc Marawi thất thủ đã khiến các quốc gia Đông Nam Á quan ngại về khả năng nhóm IS - một lực lượng đang làm mưa làm gió ở Iraq và Syria - đang cố gắng thiết lập một Nhà nước Hồi giáo ở miền nam Philippines, động thái có thể đe dọa an ninh toàn khu vực.

Trong bối cảnh đó, ngoại trưởng và giới chức an ninh của 3 nước Indonesia, Malaysia và Philippines quyết định sẽ nhóm họp tại Manila vào ngày mai (22-6) nhằm thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Marawi và tác động của nó đối với khu vực. Trả lời tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir nói rằng, cuộc họp này sẽ tập trung thảo luận cách thức mà 3 nước có thể hợp tác để ngăn chặn cái gọi là sự lan tràn bạo lực ở Marawi.

Cuộc họp này ban đầu dự kiến được tổ chức ở Indonesia, nhưng địa điểm họp đã được chuyển đến Manila do giới chức chính phủ Philippines không thể rời khỏi đất nước trong bối cảnh hiện nay ở thành phố Marawi.

KHẢ ANH