Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/07/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Sau khi kiểm tra trực tiếp dự án tại địa điểm hầm đường bộ xuyên núi Eo (H. Duy Xuyên, Km22+900), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, giám sát cũng như của các địa phương có đường cao tốc đi qua. Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian tới Đà Nẵng, Quảng Nam cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, các địa phương cần tính toán, bố trí một cách hợp lý để người dân sớm ổn định chỗ ở, đảm bảo nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng như các địa phương cần chú ý đến công tác an sinh đối với nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu, các đơn vị thi công phải huy động tổng lực gồm nhân lực, vật lực để đến hết năm 2017, đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ (dài 65km) được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các đơn vị tư vấn, giám sát tiếp tục nỗ lực nhằm góp phần đưa công trình đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo đúng quy định. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thi công dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý, sau khi công trình hoàn thành và đi vào khai thác, Bộ GTVT cùng các đơn vị liên quan tính toán hợp lý giữa nguồn vốn đầu tư, thời gian thu hồi vốn để đưa ra mức giá thu phí hợp lý, tránh tình trạng đẩy khống giá đầu tư lên cao để thu phí cao. “Chúng ta phải đặt quyền lợi người dân lên trên hết trong quá trình đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, có như vậy mới tạo ra được sự đồng thuận cao trong nhân dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện Quảng Nam đang nỗ lực giải quyết nhanh những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Quảng Nam đã bàn giao được 98% diện tích để thực hiện dự án. Một số địa phương của tỉnh cũng đang xúc tiến bố trí đất tái định cư, chi trả tiền bồi thường để nhân dân trong vùng dự án sớm xây dựng nhà cửa, ổn định chỗ ở. Tỉnh phấn đấu bàn giao sớm những diện tích còn lại để đơn vị thi công triển khai dự án theo đúng tiến độ.

* Ngày 15-7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm hơn đến việc thu hút các nguồn vốn đầu tư để tạo ra động lực mới cho phát triển ở địa phương, có những bước đi vững chắc cho tương lai. Đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Thủ tướng lưu ý Ban lãnh đạo Nhà máy quan tâm đến công tác vận hành an toàn, đảm bảo và đáp ứng được nhu cầu xăng dầu, an ninh năng lượng của Nhà nước. Hiện thị trường xăng dầu có chiều hướng đi xuống nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn. Do đó, doanh nghiệp cần tập trung tái cơ cấu về hoạt động nhà máy, nghiên cứu sản phẩm có hiệu quả cao để tập trung sản xuất; tái cơ cấu công tác quản trị tổ chức hoạt động, giảm chi phí vận hành, không để thất thoát, lãng phí.


Công trường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua Quảng Nam.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng (tương đương 1,640 tỷ USD), với tổng chiều dài toàn tuyến là 139,204 km. Dự án gồm 13 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu đầu tiên (gói 3A) được khởi công vào tháng 9-2013; 3 gói cuối cùng (A1, A3, A5) khởi công tháng 9-2014. Dự kiến sẽ thông xe 8 gói thầu đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ trong năm 2016 và toàn tuyến vào tháng 9-2017. Tuyến đường này đi qua 3 tỉnh, thành phố (thành phố Đà Nẵng: 7,9 km; tỉnh Quảng Nam : 91,2 km; tỉnh Quảng Ngãi: 40,1 km). Đến nay, các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Hiện khối lượng thi công các hạng mục chính đạt như sau: Đào nền đường đạt 94% (6,85 /7,3 triệu m3); đắp nền đạt 77% (16,8 /22 triệu m3); mố trụ cầu đạt 83% (352/423 cái); đúc dầm cầu đạt 83% (2.146/2.585 phiến); móng cấp phối đá dăm 25% (508/2.164 nghìn m3);...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra dự án Khí điện Cá voi Xanh, điểm dự kiến đặt trạm tiếp khí tại xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam.  Dự án Khí điện Cá Voi Xanh có vốn đầu tư tổng thể 4,6 tỷ USD, với tổng sản lượng khí hàng năm khai thác khoảng 9 - 10 tỷ m3, trong đó dành 1 tỷ m3 để kết nối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phục vụ chế biến sâu. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng với nhà đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là mặt bằng, giải quyết hài hòa các vấn đề liên quan đến dân sinh, cố gắng đến năm 2020 dự án có thể cho ra sản phẩm đầu tiên..

P.V