“Rửa hận” cho chị gái, hai anh em sa vòng lao lý

Thứ năm, 15/06/2023 10:00
Mặc dù đã ly hôn, nhưng Nguyễn Sơn Tùng (1988, trú phường An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vẫn đeo bám, quậy phá và thách thức gia đình chị Trần Thị Quý (1993, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Bức xúc, Trần Đình Hùng (1998), Trần Đình Lộc (2000) là em ruột chị Quí đã chém Tùng trọng thương.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 14-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm: Trần Đình Hùng, Trần Đình Lộc (cùng trú xã Điện Tiến), Lê Trần Quốc Bảo (1997, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Ngọc Anh Triết (1996, trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Sơn Tùng và chị Quý là vợ chồng, đã có với nhau 1 con gái chung. Tuy nhiên, do cuộc sống hôn nhân “cơm không lành, canh không ngọt” nên Tùng và chị Quí quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, chị Quý đưa con gái về sống với cha mẹ ruột tại xã Điện Tiến. Tuy đã ly hôn, nhưng Tùng thường xuyên đến nhà gây sự với chị Quý, quậy phá đe dọa gia đình chị Quí. Do đó, Hùng và Lộc rất bực tức, phát sinh mâu thuẫn, thách thức đánh nhau với Tùng.

Lúc 18 giờ 30 ngày 8-6-2021, Tùng đến nhà gặp chị Quý yêu cầu đưa sổ hộ khẩu gia đình nhưng chị Quý không đồng ý. Lúc này, Tùng quậy phá, chửi bới, túm cổ áo chị đe dọa, Lộc can ngăn thì Tùng thách thức đánh nhau.

Sau đó, Lộc gọi điện thoại cho Hùng về nhà và kể lại chuyện vừa xảy ra. Bực tức, Hùng nhắn tin nói chuyện qua Messenger Facebook với Tùng. Cả hai thách thức và hẹn đánh nhau tại trước trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (xã Điện Tiến). Nghĩ Tùng dẫn theo nhiều “đồng minh” nên Hùng gọi điện thoại cho Bảo và Triết đến “giúp sức” thì Bảo, Triết đồng ý. Trên đường đến điểm hẹn, Triết nhặt đoạn tuýp sắt dài khoảng 60cm; Hùng ghé vào cửa hàng mua 3 cái rựa.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, lúc cả nhóm đi ngang qua quán nước tại thôn Thái Sơn (xã Điện Tiến) thì Hùng nhìn thấy Tùng đang ngồi trong quán liền hô lớn: “Thằng Tùng ở trong quán kìa”. Sau đó, cả nhóm cầm hung khí xông vào quán đánh Tùng. Hùng cầm rựa lao đến chém 1 nhát trúng vào vùng cổ Tùng. Lúc Tùng bỏ chạy thì bị Hùng chém tiếp 1 nhát trúng tay. Nhìn thấy nhóm của Hùng hung hăng, Tùng chạy vào phòng kho của quán trốn. Được sự can ngăn của chủ quán, nhóm của Hùng dừng tìm đánh Tùng rồi lái xe đi. Trên đường về nhà, cả nhóm vứt hung khí xuống cống chui đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sau đó, Tùng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị. Qua giám định thương tích, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân Tùng bị chém gây thương tích tỷ lệ 37%.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng nghẹn ngào: “Dù đã ly hôn, nhưng bị hại Tùng thường xuyên đến nhà làm phiền chị gái bị cáo. Chưa hết, Tùng còn quậy phá, có lời lẽ xúc phạm, thách thức gia đình bị cáo. Hôm xảy ra vụ việc, bị cáo đã có men trong người, đúng lúc em Lộc kể chuyện Tùng túm áo, định đánh chị Quý nên bị cáo bực tức rủ Lộc và nhóm bạn đi đánh Tùng cho hả cơn giận. Vụ việc xảy ra, bị cáo nhận thấy hành vi cầm hung khí chém người của mình là sai, mong HĐXX tuyên mức án nhẹ để bị cáo sớm ra tù làm lại cuộc đời”. Các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Hùng 5 năm tù, Triết 4 năm tù, Lộc và Bảo cùng 3,5 năm tù về tội danh trên.

THÀNH NHÂN