Tăng hình phạt đối với nhóm “bác thằng bần”

Thứ sáu, 19/05/2023 09:24
Ngày 17-5, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm theo kháng nghị của VKSND cùng cấp đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo: Kiều Phúc Nhân (1985), Nguyễn Ngọc Nhân (1994), Trương Đức Khánh (1979), Hồ Xuân Vương (1986), Nguyễn Tấn Bảo (1995, cùng trú H. Nông Sơn, Quảng Nam) và Đặng Văn Đường (1995, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “Đánh bạc”.
Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã thực hiện quyết định bắt giam bị cáo Hát.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án, ngày 26-12-2021, Công an huyện Nông Sơn phối hợpPhòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Hồ Hát (1980, trú H. Nông Sơn) và Trần Vũ Tuấn (1991, trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam) cầm đầu. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ khoảng 1.032 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra xác định, Hát nhận các tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet từ Tuấn, sau đó cùng Kiều Phúc Nhân tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Nông Sơn đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua các giải bóng đá trên thế giới để để thu lợi bất chính.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 11-2021, Kiều Phúc Nhân liên hệ Hát để lấy 21 tài khoản cá độ đá bóng qua mạng. Sau đó, Kiều Phúc Nhân giao lại cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc. Từ tháng 11-2021 đến ngày 25-12-2021, Kiều Phúc Nhân đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền đặt cược gần 4,8 tỷ đồng, thu lợi số tiền hơn 140 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian này, Kiều Phúc Nhân còn sử dụng 8 tài khoản trực tiếp cá độ đá bóng qua mạng Internet với tổng số tiền đặt cược gần 7,3 tỷ đồng và thua hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Nhân lấy 1 tài khoản từ Hát để tham gia 613 lượt cá cược với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, thua hơn 138 triệu đồng. Khánh lấy tài khoản của Tuấn để tham gia 327 lượt cá cược với tổng số tiền hơn 991 triệu đồng, thua hơn 54 triệu đồng. Bảo lấy 1 tài khoản của Hát tham gia 8 lượt cá cược với số tiền đặt cược là 20 triệu đồng. Ngoài ra, Bảo còn tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên mạng, tổng số tiền đánh bạc hơn 913 triệu đồng, thua hơn 94 triệu đồng. Vương lấy 1 tài khoản của Kiều Phúc Nhân tham gia 495 lượt cá cược, tổng số tiền hơn 678 triệu đồng, thua hơn 47 triệu đồng. Đường tham gia 664 lượt cá cược, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, thua hơn 62 triệu đồng.

Ngày 11-1-2023, TAND huyện Nông Sơn đã xét xử, tuyên phạt bị cáo: Kiều Phúc Nhân 24 tháng tù tội “Tổ chức đánh bạc” và 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”; các bị cáo Khánh bị phạt 8 tháng tù, Nhân 8 tháng tù, Vương 6 tháng tù, Bảo 6 tháng tù, Đường 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.

Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã thực hiện quyết định bắt giam bị cáo Hát.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh cho rằng, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử đối với các bị cáo về 2 tội: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức hình phạt về tội “Đánh bạc” đối với các bị cáo, cấp sơ thẩm đã quá chú trọng đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, chưa xác định đúng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên quyết định loại hình phạt, mức hình phạt quá nhẹ, không tương xứng dẫn đến không đạt mục đích của hình phạt là trừng trị người phạm tội, giáo dục ý thức tuân theo pháp luật cũng như phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó, VKSND tỉnh đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm ngày 11-1-2023 của TAND huyện Nông Sơn theo hướng tăng hình phạt tù đối với các bị cáo Kiều Phúc Nhân, Nguyễn Ngọc Nhân, Khánh, Vương, Bảo và áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo Đường về tội: “Đánh bạc”.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX quyết định chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh, tuyên tăng mức án đối với bị cáo Kiều Phúc nhân từ 6 tháng từ lên 15 tháng tù (cộng thêm 24 tháng tù tội “Tổ chức đánh bạc”, tổng 39 tháng tù), Ngọc Nhân 12 tháng tù (tăng 4 tháng), Khánh 10 tháng tù (tăng 2 tháng), Vương 9 tháng tù (tăng 3 tháng), Đường 24 tháng tù treo thành 9 tháng tù giam. Liên quan đến vụ án này, kết thúc phiên tòa, lực lượng Cảnh sát đã thực hiện quyết định bắt giam bị cáo Hát, trước đó bị TAND huyện Nông Sơn phạt 30 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”.

LÊ VƯƠNG