Sẽ không có dự án ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh tại Sơn Trà

Thứ ba, 29/08/2017 10:15

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về các vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà và rà soát tất cả các dự án trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), chiều 28-8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp để lấy ý kiến một số cơ quan liên quan tiến tới hoàn chỉnh báo cáo trình Thủ tướng vào ngày 30-8 theo chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, sau khi rà soát, sẽ không xây dựng các công trình kiên cố, các dự án nằm trong vùng đảm bảo về quốc phòng an ninh tại Sơn Trà. Trong ảnh: Một góc bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Lê Hải Sơn

Trao đổi với lãnh đạo thành phố, ông Huỳnh Tấn Vinh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết Hiệp hội vẫn giữ nguyên tinh thần những kiến nghị của mình và đề nghị UBND TP cũng như Chính phủ xem xét các kiến nghị của Hiệp hội, tạo điều kiện để giữ “báu vật” Sơn Trà. Ông Vinh nhấn mạnh: “Nếu như chúng ta xây dựng các khu lưu trú tại Sơn Trà không thận trọng thì mai sau con em chúng ta không còn Sơn Trà phủ màu xanh nữa”.

Theo ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Chánh văn phòng UBND TP, Công văn số 6038 ngày 9-6-2017 của Văn phòng Chính phủ nêu chỉ đạo của Thủ tướng đề nghị UBND TP Đà Nẵng rà soát các dự án, trước ngày ký quyết định phê duyệt quy hoạch bán đảo Sơn Trà, các dự án thành phố đã cấp phép từ năm 2013. Trong thời gian qua, thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc này. Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo trên bán đảo Sơn Trà hiện có 18 dự án của 10 nhà đầu tư. Công tác rà soát cơ bản đã xong, hiện Sở và các cơ quan liên quan đang tiến hành mời làm việc cũng như tập hợp các kiến nghị của các nhà đầu tư có dự án tại Sơn Trà để Văn phòng UBND TP tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh trình Thủ tướng trước ngày 30-8. Cũng theo ông Tiến, về định hướng phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà, nguyên tắc rà soát ưu tiên đầu tiên về quốc phòng an ninh (QPAN) trên cơ sở trao đổi,  lấy ý kiến của BCH Quân sự thành phố. “Qua rà soát phát hiện một số dự án có ảnh hưởng đến QPAN nên đã có hướng cắt giảm quy mô để phù hợp. Thủ tướng đã phê duyệt ở bình độ 200m trở xuống, tuy nhiên trong phạm vi này vẫn có nhiều dự án ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ nên phải đưa vào diện rà soát và có phương án cắt giảm”, ông Tiến cho hay.

Qua phối hợp với BCH Quân sự đề nghị chỉ có thể xây dựng các dự án có yếu tố lưu trú ở bình độ từ 100m trở xuống nếu đủ điều kiện, riêng các dự án trong phạm vi từ bình độ 100m-200m thì chỉ phát triển du lịch thuần túy, không có yếu tố lưu trú, không xây dựng công trình. Mặt khác, trong yếu tố lưu trú cũng không cho phép cư trú, không xây dựng các khu biệt thự.

Về tiêu chí đảm bảo sự đa dạng sinh học, ông Tiến cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào 9 nghiên cứu từ năm 1995 đến nay về đa dạng sinh học, đặc biệt là khu vực sống các loài động vật hoang dã và thảo dược quý hiếm để rà soát. Khu vực trọng tâm là phía Đông và Đông Bắc cũng trùng với độ cao cần đảm bảo về QPAN nên không phát triển các dự án về phía này. Về kiến nghị xây dựng hành lang xanh để kết nối tự nhiên giữa các khu vực, đặc biệt là các dự án tại khu vực Bãi Bắc kết nối giữa khu Đông và Tây của bán đảo Sơn Trà, việc rà soát cũng đã quan tâm đến điều này và đã có sự thống nhất với các nhà đầu tư. Cạnh đó, việc rà soát lại đã nhất quán tuyệt đối không xâm hại vào rừng đặc dụng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-8. 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao và rất trân trọng, cầu thị xem xét những kiến nghị tâm huyết của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đối với bán đào Sơn Trà. Ông Tuấn khẳng định, quan điểm của thành phố trước sau như một là phát triển du lịch một cách bền vững, trong đó QPAN và đa dạng sinh học là những yếu tố được đặt lên hàng đầu, xem xét hết sức cẩn trọng. Qua nhiều lần làm việc, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, thành phố đã rà soát cơ bản các dự án. Ông Tuấn nhấn mạnh, về yếu tố QPAN, sau khi làm việc với BCH Quân sự về vùng Đông và Đông Bắc thì thành phố nhận định là khu vực nhạy cảm. Những dự án ở khu vực này đã được xem xét kỹ lưỡng, và tinh thần cơ bản là sẽ xem xét hủy để đảm bảo đúng quy định của khu vực phòng thủ. Qua nghiên cứu, trao đổi với BCH Quân sự thì khu vực giữa bình độ 200m và 100m liên quan đến QPAN cho nên sẽ không có hoạt động xây dựng kiên cố. “Thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất phần xây dựng nếu có thì chỉ từ 100m trở xuống, không có cư trú, chỉ nghỉ ngắn ngày. Còn từ 100m-200m thì chỉ có những hoạt động du lịch thuần túy, không xây dựng kiên cố, không có lưu trú”, ông Tuấn cho biết đồng thời thông tin các khu vực có voọc chà vá chân nâu sinh sống cũng trùng hợp với khu vực cần đảm bảo về QPAN, tuyệt đối không triển khai dự án.

Về việc lấy ý kiến của các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay đã có 4/10 nhà đầu tư liên quan đến 18 dự án đang rà soát có văn bản thể hiện quan điểm đối với quy hoạch Sơn Trà. Thành phố cũng đang tiếp tục chờ ý kiến của các nhà đầu tư như một kênh thông tin quan trọng để tổng hợp văn bản báo cáo Thủ tướng. “Với những tiêu chí chặt chẽ trong quá trình rà soát thì số phòng lưu trú sẽ giảm đáng kể. Cụ thể số lượng bao nhiêu thì phải chờ thống kê cụ thể của các doanh nghiệp để có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng yêu cầu về nội dung và thời gian. UBND TP cũng chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các bước tiếp theo”, ông Tuấn cho biết.

Công Khanh