Thái Lan giải tán người biểu tình

Thứ bảy, 15/02/2014 11:32

(Cadn.com.vn) - Chính phủ Bangkok đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng chính trị khi giành lại những địa điểm quan trọng bị người biểu tình chiếm giữ trong nhiều tuần qua.

Ngay từ sáng sớm 14-2, cảnh sát Thái Lan mở chiến dịch an ninh “xóa sổ” người biểu tình chống chính phủ để lấy lại những địa điểm bị họ chiếm giữ.

Trong chiến thắng nhỏ lần đầu tiên trong 3 tháng qua của chính phủ Thủ tướng Yingluck, cảnh sát đã giành lại quyền kiểm soát một đại lộ chính ở thủ đô và cả khu vực Tượng đài Dân chủ. Người biểu tình tại ít nhất 2 khu vực gần Tòa nhà Chính phủ cũng bị giải tán nhằm khôi phục giao thông xung quanh trụ sở các cơ quan công quyền và mở đường cho Thủ tướng Yingluck Shinawatra trở lại văn phòng làm việc. Đến nay, chiến dịch lập lại trật tự tại Bangkok vẫn diễn ra hòa bình vì hầu hết người biểu tình đều tự nguyện rời khỏi các khu vực mà họ chiếm giữ nhiều tuần qua khi dỡ bỏ các rào chắn và bao cát do người biểu tình dựng lên.

Cảnh sát đối mặt người biểu tình bên ngoài Tòa nhà Chính phủ tại Bangkok.
Ảnh: AP

Tuy nhiên, thành công này không sớm nở thêm hoa khi người biểu tình tiếp tục chiếm đóng một số khu vực ở trung tâm Bangkok. Đó là chưa kể xảy ra vụ nổ lớn tại khu vực cảnh sát giải tán người biểu tình gần cây cầu Makkhawan Rangsan ở thủ đô Bangkok. Theo The Nation, vụ nổ xảy ra lúc 11 giờ 10 khiến 2 người bị thương nhẹ, trong đó có 1 phóng viên báo địa phương. Hiện không rõ ai đã thực hiện vụ nổ song những người biểu tình đã sử dụng cái gọi là bom “pingpong” chứa đầy chất nổ trong các cuộc đối đầu trước đó.

Trong khi đó, hàng trăm cảnh sát được trang bị mũ sắt và khiên vấp phải sự kháng cự khi tháo dỡ một trại biểu tình tại khu di tích lịch sử gần Tòa nhà Chính phủ. Lo lắng bạo lực, cảnh sát rút lui khỏi một địa điểm biểu tình sau khi hàng trăm người biểu tình kiên quyết bám trụ. Cảnh sát cũng rút khỏi đường Chaeng Wattana và quyết định không chiếm lại khu vực biểu tình đang bị nhà sư Luang Pu Budda Issara kiểm soát. Điểm biểu tình của nhà sư này đang cản trở các công chức đi vào trụ sở chính phủ. “Cuộc đối mặt” gia tăng căng thẳng khi người biểu tình sau đó tụ tập bên ngoài cổng trụ sở cảnh sát thành phố để phản đối hành động “trấn áp” trên.

Tuy nhiên, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanatabut ngày 14-2 khẳng định: “Chúng tôi sẽ giành lại mọi khu vực có thể và bắt giữ các thủ lĩnh biểu tình”. Ngoài các đại lộ chính, giới chức Bangkok có kế hoạch giành lại 4 địa điểm quan trọng khác, trong đó có Tòa nhà Chính phủ, vốn bị đóng cửa từ tháng 12-2013, và Bộ Nội vụ, song cũng khẳng định chính quyền sẽ ưu tiên đàm phán với người biểu tình trước.

Chiến dịch an ninh đầy quyết tâm lần này của cảnh sát được thực hiện trong bối cảnh số người biểu tình giảm mạnh, còn khoảng 5.000 so với con số 150.000 vào cuối năm 2013. “Thủ tướng yêu cầu chúng tôi đối phó nhẹ nhàng với những người biểu tình”, Chalerm Yubumrung, Người đứng đầu trung tâm chỉ huy đặc biệt của chính phủ cho biết. Ông gọi hoạt động ngày 14-2 là “một ví dụ” về những gì chính quyền dự định làm tại các cuộc biểu tình khác. “Chúng tôi nói với những người biểu tình “hãy trở về nhà”. Nếu họ không nghe, chúng tôi sẽ làm nhiều hơn”, ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo được tổ chức bên trong Tòa nhà Chính phủ lần đầu tiên kể từ tháng 12-2013 khi tòa nhà này buộc phải đóng cửa.

Rõ ràng, chính phủ đã rất quyết tâm trong chiến dịch giành lại “những gì đã mất”. Người ta hy vọng sẽ không xảy ra đổ máu nữa.

Khả Anh