Thái Lan phác họa nghi phạm đánh bom Bangkok

Thứ năm, 20/08/2015 08:39

(Cadn.com.vn) - Giới điều tra Thái Lan cho rằng, nghi phạm đánh bom kinh hoàng ở Bangkok là thành viên của một “mạng lưới” khủng bố rộng lớn hơn.

Cảnh sát Thái Lan ngày 19-8 vẫn nỗ lực truy lùng nghi phạm gây ra vụ đánh bom vốn xé nát một trong những nút giao thông đông đúc nhất thủ đô Bangkok và chấn động ngành công nghiệp du lịch trong bối cảnh đền Erawan - mục tiêu chính của cuộc tấn công - đã mở cửa trở lại.

Tính đến ngày 19-8, các cuộc tấn công chưa từng có trên lãnh thổ Thái Lan khiến ít nhất 11 người nước ngoài thiệt mạng, trong đó gồm một gia đình đến từ Malaysia. 68 trong số hơn 125 người bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, đền Erawan - điểm thu hút du lịch nổi tiếng - hiện đã mở cửa trở lại. Các nhà sư Phật giáo dẫn đầu một buổi lễ vào sáng 19-8, cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Cảnh sát Thái Lan phác họa chân dung chi tiết về nghi phạm vụ đánh bom Bangkok. Ảnh: AFP

Phác họa chân dung nghi phạm

Cho đến nay, động cơ vụ đánh bom - được mô tả là hành động khủng bố - cũng như danh tính nghi phạm vẫn là một bí ẩn.

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung hôm 19-8 xác nhận, giới chức điều tra Thái Lan vẫn chưa thể xác định được quốc tịch của đối tượng tình nghi cũng như liệu y có còn ở Thái Lan hay không. Giới chức cảnh sát cho biết, họ cần nghiên cứu kỹ các cảnh quay từ camera hiện trường trong vòng 10 ngày nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý, nghi phạm có thể đã bị thương. Cảnh sát Thái Lan hiện công bố bức vẽ phác họa chi tiết về chân dung nghi phạm, người có nước da sáng, nhiều râu, đội mũ đen và đeo kính đen. Cảnh sát cũng đưa ra mức thưởng 1 triệu baht (28.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm này.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng hối thúc những kẻ đánh bom ra đầu hàng để đảm bảo sự an toàn cho chính họ, nếu không có khả năng sẽ bị thủ tiêu.

Kế hoạch của “mạng lưới có tổ chức”

Trong bối cảnh các nhà điều tra đang tập trung truy tìm nghi phạm chính, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung khẳng định, vụ đánh bom tại đền thờ Erawan là do “một mạng lưới quy mô lớn” thực hiện.

Phát biểu trước khi tham dự cuộc họp các chỉ huy cảnh sát quốc gia vào ngày 19-8, ông Somyot nói: “Chắc chắn, một mình y không thể thực hiện vụ đánh bom. Đó là cả một mạng lưới. Có nhiều người Thái liên quan đến vụ việc”. Ông Somyot cũng bác bỏ giả thuyết đây là kiểu tấn công của “con sói đơn độc” đồng thời cho biết không rõ liệu vụ nổ nhỏ thứ hai tại một bến tàu ở Bangkok hôm 18-8 có liên quan vụ đầu tiên hay không.

Hiện có nhiều thông điệp lẫn lộn về vấn đề này. Cảnh sát ban đầu cho biết, vụ nổ thứ hai, vốn không gây thương tích, có thể liên quan đến vụ đánh bom kinh hoàng ở đền Erawan. Nhận định này khiến người dân lo ngại sâu sắc. Nhưng ông Somyot cho biết, cảnh sát chỉ đưa ra tất cả các nhận định có thể. Trong khi đó, Đại tá Kamthorn Ouicharoen, người đứng đầu Đội xử lý bom, xác nhận các thiết bị nổ - tại một bến tàu ở Bangkok hôm 18-8 - giống loại thiết bị nổ tại đền Erawan. “Cả hai chính xác là như nhau, các thiết bị được sử dụng để chế tạo bom cũng như kích thước quả bom”, ông nói. Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, sự khác biệt trong cách thức thực hiện và mục đích của hai vụ tấn công làm giảm khả năng cả hai vụ việc có liên quan. “Quả bom thứ hai xuất hiện nhằm kích động bất ổn, chứ không phải là mục tiêu giết người”, các nguồn tin nói với AFP.

Thái Lan trải qua cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần thập kỷ cùng với vòng tròn luẩn quẩn của bạo lực đường phố. Nhưng quốc gia Chùa Vàng chưa bao giờ chứng kiến vụ đánh bom kinh hoàng như lần này, nhất là nhắm mục tiêu vào người nước ngoài. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 19-8, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree cho biết, an ninh được thắt chặt tại các khu du lịch nhằm lấy lại lòng tin của du khách.

Khả Anh