Thanh Khê xây dựng được nhiều mô hình văn minh đô thị

Thứ sáu, 04/12/2015 11:56

(Cadn.com.vn) - Trong một lần tiếp xúc mới đây với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê cho biết, việc Thành ủy chọn năm 2015 xây dựng “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” đã hỗ trợ rất nhiều trong nỗ lực giúp Q.Thanh Khê thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” do UBND TP Đà Nẵng đề ra cách đây 10 năm.

Điều quan trọng là trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, các địa phương trên địa bàn quận đã từng bước xây dựng quan hệ giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng và trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt các quy định về ATGT, trật tự đô thị; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Theo ông Phan Quang Khường, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Q.Thanh Khê, với Đề án “Thanh Khê - Quận môi trường”, các phòng ban chức năng đều được giao nhiệm vụ cụ thể để xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ văn minh kiểu mẫu, giải quyết các vấn đề vệ sinh ở các hồ trên địa bàn, đổ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định; khơi thông cống rãnh, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị; duy trì ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp...

Mới đây, vào ngày Chủ nhật cuối tháng 11-2015, Thanh Khê đã tổ chức lễ ra quân cấp quận để hưởng ứng tháng cao điểm thực hiện “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015” để làm sạch môi trường tại các lô đất trống, dọc tuyến đường sắt, trên tuyến đường Yên Khê, Nguyễn Tất Thành, Dũng Sĩ Thanh Khê, Hồ Tương và lan tỏa tận các khu dân cư. Điều này cũng phù hợp với quá trình triển khai xây dựng “Phường thân thiện môi trường/phường xanh - sạch - đẹp”. Dịp này, các “Đội tình nguyện viên về môi trường” với nhiều hình thức tuyên truyền, huy động lực lượng cùng với cán bộ, nhân dân 10 phường đồng loạt hưởng ứng đã tạo nên bức tranh hết sức rõ nét về công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Nhân dân Q.Thanh Khê ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Thế nhưng, điều mà lãnh đạo Q.Thanh Khê tâm đắc nhất chính là trên cơ sở của việc thực hiện Đề án của thành phố, kể từ năm 2012, UBND Q.Thanh Khê đã xây dựng được các mô hình “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh thương mại”. Tuy lúc đầu có những khó khăn nhưng từng bước 4 tiêu chí cụ thể của “Tổ dân phố không rác” ở mỗi hộ dân đã dần trở thành thói quen, một nếp sống văn hóa không thể thiếu và phát triển thành CLB “Làn sóng xanh”, khu dân cư vì môi trường. Sau 4 năm, từ chỗ chỉ có 39 tổ được công nhận đạt thì đến nay đã có 1.030 tổ đạt các tiêu chí đề ra.

Trong khi đó, với mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”, tất cả 10 phường đều có đăng ký xây dựng. Đến nay, toàn quận đã xây dựng 21 tuyến đường kiểu này. Để minh chứng thêm hiệu quả từ mô hình, bà Lê Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND P. Vĩnh Trung cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, P. Vĩnh Trung đã 3 năm liền được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Bà Mai cho biết, từ nguồn hỗ trợ đầu tư của quận, địa phương đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, duy tu 11 công trình cống, nền đường, điện chiếu sáng với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng; đồng thời tập trung xây dựng các mô hình văn minh làm điểm như chọn tuyến đường Lê Đình Lý, Hàm Nghi, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương để xây dựng “Tuyến đường văn minh đô thị”. Chính điều này đã góp phần nâng cao ý thức người dân thực hiện 3 nội dung chính là chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, ATGT, xây dựng mỹ quan đường phố, nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Điều quan trọng nhất theo như bà Hà Thị Sáng, Bí thư Đảng ủy P. Vĩnh Trung, thông qua các phong trào trên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân bằng chính những việc làm thiết thực, hài hòa giữa lợi ích và trách nhiệm của mỗi người dân có liên quan trên tuyến đường và cả ở trong các khu dân cư.

Riêng việc xây dựng “Chợ văn minh thương mại”, theo Trưởng Phòng Kinh tế Q. Thanh Khê Võ Kim Tú, ban đầu có không ít khó khăn nhưng BQL các chợ và chính quyền địa phương đã kiên trì tuyên truyền, vận động tiểu thương bán hàng có niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, có thái độ phục vụ khách hàng lịch sự, nhã nhặn; trang bị thiết bị PCCC đến từng ngành hàng, từng hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện các tiêu chí chợ văn minh thương mại.

Bên cạnh đó, mô hình “Chợ văn minh thương mại” cũng gắn liền với các mô hình “sạch quầy, đẹp chợ”, “điểm bán hàng văn minh thương mại”, “quầy bán hàng đúng giá”. Đến nay, trên địa bàn Q.Thanh Khê đã có 4 chợ đăng ký thực hiện, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của tiểu thương tại các chợ.

“Việc thực hiện Đề án “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị” ở Q.Thanh Khê trong thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra những chuyển biến căn bản về nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, là động lực để nhân dân đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết một lòng hướng tới mục tiêu xây dựng Q.Thanh Khê giàu đẹp...” - Ông Trần Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê nhấn mạnh.

Phương Kiếm