Tìm "áo khoác" đẹp cho hai bờ sông Hàn

Thứ bảy, 13/06/2015 09:09

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-6, đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn thiết kế, các cơ quan ban ngành thành phố báo cáo phương án kiến trúc quy hoạch cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hàn.

Quy hoạch sông Hàn tầm cỡ thế gới

Theo ông Do Yeon Kim, Giám đốc điều hành JINA Hàn Quốc (đơn vị tư vấn thiết kế), dù Đà Nẵng có một dòng sông thơ mộng chảy qua thành phố nhưng do chưa có một quy hoạch tổng thể khu vực xung quanh nên thật khó có thể cho rằng khu vực này có sự hòa hợp. Bờ sông hẹp và dài, đường ven sông chỉ là đường thẳng tuyến tính, đơn điệu, khó tìm thấy những nơi có đầy đủ không gian hoặc công năng đặc biệt ở các khu vực giao điểm. Do đó, việc tạo ra một sông Hàn tầm cỡ thế giới, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tập trung vào 4 điểm lõi theo 4 tầm nhìn (ven sông xanh, ven sông công cộng, ven sông có sự liên kết và ven sông mang tính du lịch) và 9 điểm phụ. Ông Do Yeon Kim cũng nhận xét ven sông Hàn hiện tại chỉ có 5% không gian xanh, do đó cần phải tăng tỷ lệ không gian xanh lên 10% để thân thiện với môi trường sinh thái và bổ sung một số công năng khác...

Mô hình thiết kế tăng không gian xanh dọc 2 bờ sông Hàn của Cty Jina (Hàn Quốc)
nhìn từ cầu Trần Thị Lý.

Theo thiết kế, sông Hàn sẽ có một "trục biểu tượng" bắt đầu từ đài quan sát ở phía Bắc và kết thúc ở Vòng quay mặt trời. Và những tòa tháp cao tầng tạo điểm nhấn sẽ được đặt ở đầu sông Hàn (cạnh cầu Thuận Phước) và điểm cuối là cầu Trần Thị Lý, sẽ đóng vai trò như là cửa ngõ vào sông Hàn. Ở khu vực khán đài xem pháo hoa bên bờ Đông, sông Hàn sẽ được "xẻ" sâu vào bờ, hình thành công viên trung tâm trên cao (băng qua đường Trần Hưng Đạo vươn ra sông) nhằm tăng cường không gian xanh, không gian công cộng và thu hút khách trong mùa lễ hội. Ở khu vực cầu Thuận Phước sẽ có đài quan sát, công viên nước tuyến tính, đảo nhân tạo để tạo điểm nhấn đặc biệt cho cửa ngõ sông Hàn.

Đặc biệt, sẽ có một lối đi bộ dài 2,5km với nhiều công trình tiện ích sẽ được hình thành bên bờ sông Hàn nhằm tạo ra một không gian thân thiện với môi trường sinh thái và mang lại nhiều trải nghiệm cho khách du lịch. Ngoài ra, các yêu cầu về bãi đỗ xe, mối liên kết giữa các bến du thuyền, bố trí các khu dân cư, tầng cao của các công trình xây dựng... cũng được phương án thiết kế đề cập cụ thể nhằm tạo nhiều tiện ích về thương mại, văn hóa và dân cư.

Toàn bộ vệt ven sông Hàn được JINA chia làm 4 khu: A, B, C, D. Trong đó, khu A là khu công viên sinh thái, tăng không gian xanh để người dân và du khách có điểm vui chơi công cộng; Khu B là khu công viên năng động, sẽ được xây dựng hồ bơi nhân tạo tạo điểm nhấn đặc biệt, xây dựng các quán cà-phê ngoài trời và các tiện ích thương mại, chợ đêm...; Khu C là công viên trung tâm bao gồm các tiện ích về văn hóa, hành chính, khu vực đón tiếp du thuyền tạo nên sự liên kết với sông Hàn, xây dựng một khu công viên trung tâm, khu dân cư cao cấp...; Khu D là cửa ngõ cổng vào, tập trung vào các điểm chính, đó là đảo nhân tạo, cảng sông, khu vực trò chơi ngoài trời. Ngoài ra, dọc sông Hàn các công trình sẽ xây dựng được JINA đề nghị chỉ nên xây từ 15 - 20 tầng để ven sông thông thoáng hơn...

Chính quyền thành phố quyết tâm tạo điểm nhấn du lịch hai bên bờ sông Hàn.

Công khai lấy ý kiến các nhà chuyên môn, người dân

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Xây dựng cung cấp những thông tin các dự án đã và đang, sẽ triển khai cho phía tư vấn để họ có ý kiến. Ông cho rằng, việc này quan trọng vì trước đây các dự án mang tính đơn lẻ, giờ tư vấn tổng thể thì phải xem lại. Lưu ý đến cầu đi bộ, đơn vị tư vấn phải nêu rõ quan điểm có làm cầu này hay không, theo quan điểm riêng của tôi thì phải có cầu đi bộ, vì sẽ là nút nối giao thông giữa hai nơi sầm uất và khu đô thị hai bên bờ. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, cầu Nguyễn Văn Trỗi có ý nghĩa du lịch, phải nêu rõ quy hoạch chi tiết. Việc phân khu sẽ theo từng khúc cầu. Nếu giữ nguyên Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng sẽ đơn điệu. Dưới nước cần phải nghiên cứu thêm dòng chảy, luồng tàu để làm các công trình có điểm nhấn trên sông, đồng thời đề nghị cần đầu tư sớm bến du thuyền chỗ cảng Sông Hàn.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao ý tưởng thiết kế của JINA. Trong đó, ý tưởng biến khu vực này thành một khu vực ven sông xanh, một khu vực ưu tiên cho công cộng, ưu tiên để có những hệ thống giao thông và các tiện ích kết nối với những khu vực khác là có khả thi. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết: "Trong tổng thể chung của thành phố, ngoài điểm nhấn là các khu vực ven biển, Bà Nà, Sơn Trà... thì sông Hàn là cốt lõi của vẻ đẹp Đà Nẵng .

Tuy nhiên, lâu nay chúng ta phát triển khu vực này còn mang tính chất tự phát, bị chia cắt bởi những dự án riêng lẻ của từng chủ đầu tư. Gần đây lãnh đạo thành phố mới quyết tâm quy hoạch tổng thể phát triển khu vực ven sông Hàn thành một cốt lõi của kiến trúc thành phố không chỉ để cho bây giờ mà còn cho thế hệ mai sau. Đây là một trong những việc làm hết sức lớn, căn cơ, một kế hoạch lâu dài, đòi hỏi phải có sự nỗ lực không những huy động các nhà đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn mà còn đòi hỏi có những giải pháp, chính sách quản lý rất phù hợp". Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao cho Sở Xây dựng, Viện quy hoạch xây dựng và đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục phác thảo ra ý tưởng phù hợp nhất.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhấn mạnh: "Quy hoạch cải tạo cảnh quan sông Hàn phải làm cho bài bản. Muốn vậy Sở Xây dựng cập nhật và cung cấp mọi thông tin cho đơn vị tư vấn thiết kế, có nhiều cái mình chưa cập nhật hết. Một số dự án mà mình đã cấp phép, các nhà đầu tư đang triển khai, thành phố đã phê duyệt quy hoạch, phê duyệt kiến trúc rồi, mới đây mình có điều chỉnh rồi thì cái quy hoạch này phải đồng bộ với các kia, đừng để gây ra xung đột, rắc rối, nói qua nói lại".

Bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng yêu cầu, đơn vị thiết kế nghiệm thu, hoàn chỉnh ý tưởng; Sở Xây dựng và Viện quy hoạch xây dựng phải mời hết những anh em chuyên môn góp ý và phản biện đầy đủ để tìm ra phương án tốt nhất. Trên cơ sở đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến người dân bởi mục tiêu của đồ án này là phục vụ người dân và thành phố. Sau đó, báo lại một lần nữa cho lãnh đạo TP để phê duyệt. Bí thư Trần Thọ cũng lưu ý, sau khi đã phê duyệt rồi thì dứt khoát quản lý cho tốt. "Dù ai có làm thì cũng phải tôn trọng cái quy hoạch này. Trước mắt tập trung làm ngay cảng Sông Hàn vì hiện nay ở đây quá nhếch nhác. Cái này không khó vì chúng ta đã quy hoạch rồi. Nếu làm kịp thì đưa vào 6 tháng cuối năm", Bí thư Trần Thọ nói.

Xuân Đương