Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Đà Nẵng được giữ vững, tội phạm được kiềm chế

Thứ sáu, 09/06/2023 07:20
Sáng 8-6, chủ trì Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 5-2023, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu toàn lực lượng quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị để hoàn thành các chỉ tiêu mà Bộ Công an giao.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong tháng 5-2023, toàn lực lượng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP; triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác Công an. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, trấn áp; kỷ cương xã hội được tăng cường. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các kế hoạch, chuyên đề về phòng, chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án được xác lập.

Lực lượng 911, 8394 tăng cường tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong tháng qua, lực lượng nghiệp vụ đã truy bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng tại Chi nhánh Viettinbank, bắt 8 đối tượng giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng lừa đảo hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ đối tượng vận chuyển 9kg ketamin và ma túy đá. Các lực lượng phối hợp đã xử lý 2 cơ sở và 10 đối tượng tàng trữ, mua bán khí cười, thu giữ 131 bình khí cười, 5 bình sử dụng shisha.

Trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, lực lượng Công an đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm cấp thành phố phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai các dịch vụ công thiết yếu; làm sạch dữ liệu đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống". Đối với nhiệm vụ PCCC, CNCH, TP không có cháy lớn, thiệt hại về người và tài sản được hạn chế tối đa. Các địa phương tiếp tục triển khai đợt cao điểm xây dựng, nhân rộng mô hình "Tổ Liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng". Tính đến nay toàn TP đã có 58 tổ liên gia an toàn PCCC và 265 điểm chữa cháy công cộng.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2023, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước. Qua đó tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trong đó đặc biệt lưu ý nhiệm vụ bám sát cơ sở, bám sát nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ trên lĩnh vực PCCC, Đề án 06 của Chính phủ.

Bảo Nam