Tổ chức định kỳ biểu diễn nghệ thuật múa Chăm tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Thứ sáu, 14/08/2026 09:45

Bắt đầu từ cuối tháng 8-2026, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng sẽ tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa Chăm.

Theo đó, định kỳ 2 lần/tháng, vào các ngày 15 và 30 hằng tháng, tại khu vực sân vườn phía đông trong khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng sẽ có chương trình phục vụ du khách tham quan chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục đặc sắc: Múa Apsara; Hòa tấu nhạc Chăm với kèn Saranai và trống Paranưng; Múa Vũ hội làng Chăm. Trường hợp thời tiết không thuận lợi, chương trình sẽ được tổ chức tại Phòng trưng bày chuyên đề, Tầng 2 của Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Thông qua hoạt động này, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tiếp tục mang đến những trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp đặc sắc của văn hóa Chăm và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, góp phần làm cho chuyến khám phá di sản của du khách thêm trọn vẹn và đáng nhớ. Đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa Chăm độc đáo đến với du khách trong nước và quốc tế.

HỒ THU

Đẩy nhanh tiến độ dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo Thành Điện Hải

Sáng 11-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác đã kiểm tra, thăm một số di tích, công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố. Tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Hải Châu), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn dâng hương tưởng niệm danh tướng Nguyễn Tri Phương; đồng thời nghe báo cáo về giá trị di

Triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng“ tại Đà Nẵng

Chiều 24-7, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng“ nhằm giới thiệu đến công chúng Đà Nẵng và du khách quốc tế những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm tại Lâm Đồng.

Khám phá dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng góp phần khẳng định văn hóa Chăm là một bộ phận của không gian văn hóa Champa ở miền Trung - Tây Nguyên. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của di sản Champa trong đời sống đương đại, hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Đà Nẵng và ICCROM hướng đến xây dựng cơ chế hợp tác về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Chiều ngày 12/6, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Trung tâm quốc tế nghiên cứu bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa (ICCROM). Buổi làm việc mở đầu cho việc xây dựng một cơ chế hợp tác toàn diện, bền vững giữa thành phố và tổ chức bảo tồn di sản

Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Chăm

Ngày 18-5, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tổ chức tọa đàm khoa học “Nhịp cầu di sản - Từ việc thành lập Bảo tàng Henri Parmentier của EFEO đến sự phát triển của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng”.

Làm rõ giá trị lịch sử Cửa Hàn, gợi mở xây dựng Công viên Văn hóa Vườn Nhật Nguyệt

Sáng 8-5, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm khoa học “Dấu ấn xây dựng và bảo vệ đất nước của triều Nguyễn tại Cửa Hàn - Nhận diện qua các công trình phòng thủ thế kỷ XIX - Gợi mở hướng tiếp cận Dự án Công viên Văn hóa Vườn Nhật Nguyệt“. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.