Tổng thống Moon Jae-in và thành quả 1 tháng cầm quyền

Thứ hai, 12/06/2017 08:18

(Cadn.com.vn) - Đã 1 tháng trôi qua kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, khi luật sư nhân quyền của đảng Dân chủ Moon Jae-in thắng cử, đảm nhiệm vị trí của cựu Tổng thống Park Geun-hye, người bị phế truất vì liên quan đến bê bối tham nhũng. Với việc bầu ông Moon Jae-in, người dân Hàn Quốc không chỉ muốn xóa bỏ tham nhũng mà còn kỳ vọng rất nhiều vào nhiệm kỳ tổng thống của ông. Đối với nhiều người, ông đại diện cho một kỷ nguyên mới của hy vọng và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Moon nhấn mạnh và cam kết sẽ xóa bỏ các tập đoàn gia đình trị (chaebol), phát triển kinh tế, và tiếp tục con đường đối thoại với Triều Tiên. Tất cả đều là các mục tiêu cao cả mà nếu không được thực hiện sẽ gây ra những hậu quả xấu đối với dân tộc, bán đảo, và tương lai của đảng Dân chủ. Chỉ 1 tháng sau nhậm chức, và trong khi phải đối mặt với những thách thức chính trị, ông Moon đã nỗ lực thay đổi nền kinh tế và chính trị của Hàn Quốc như những gì đã cam kết.

Người dân Hàn Quốc đặt nhiều hy vọng vào tân tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Diplomat

Ngừng triển khai THAAD

Kế hoạch của Tổng thống Moon về vấn đề an ninh rất phức tạp do liên quan không chỉ đến Triều Tiên, mà còn cả Mỹ và Trung Quốc. Trong khi ông Moon tích cực ủng hộ đối thoại với quốc gia miền Bắc, đối phó với Bình Nhưỡng đòi hỏi sự hỗ trợ của cả Bắc Kinh và Washington. Bên cạnh đó, ông Moon cũng đối mặt với nhiều áp lực khi bổ nhiệm Ngoại trưởng, cựu nhân viên kỳ cựu của LHQ Kang Kyung-wha.

Quyết định khó khăn nhất mà ông Moon thực hiện có lẽ là tuyên bố ngừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vốn gây nhiều tranh cãi hôm 7-6. Ông Moon viện dẫn những quan ngại về tác động môi trường của hệ thống này. Trong khi THAAD được Washington ủng hộ vì đây được coi là hệ thống quan trọng đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và quân đội Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên, THAAD khiến Bắc Kinh tức giận và hai miền Triều Tiên trở nên mâu thuẫn.       Triển khai THAAD và tương lai của hệ thống này chắc chắn sẽ là mối quan tâm hàng đầu khi ông Moon đến thăm người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này. Ông Moon từng nhấn mạnh rằng, nền dân chủ độc lập của Hàn Quốc liên quan đến THAAD. Với quan điểm khác biệt rõ rệt giữa hai nhà lãnh đạo về vấn đề này, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.

Hàn Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ngày 11-6, Tổng thống Moon Jae-in chỉ định ông Song Young-moo, một Đô đốc hải quân đã nghỉ hưu, làm Bộ trưởng Quốc phòng. 

Yonhap dẫn thông báo của Nhà Xanh cho biết, ông Song Young-moo là người phù hợp để giải quyết mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Song không cần sự phê chuẩn của quốc hội, tuy nhiên ông phải tham gia buổi điều trần và trả lời các câu hỏi của các nghị sĩ.

Xóa bỏ các chaebol

Bất chấp khởi đầu đầy hứa hẹn, ông Moon phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc giải quyết tình hình kinh tế Hàn Quốc hiện nay.

Trong khi giải quyết các vấn đề xung quanh việc các chaebol thống trị nền kinh tế đất nước luôn ưu tiên hàng đầu đối với người Hàn Quốc, việc phế truất cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhấn mạnh sự cần thiết trong việc xóa bỏ tham nhũng. Trong diễn văn nhậm chức, ông Moon khẳng định, dưới thời của ông, “những từ ngữ thể hiện mối quan hệ nồng ấm giữa giới kinh doanh và chính trị sẽ hoàn toàn biến mất”. Ông Moon phải giữ lời hứa về cải cách chaebol, không chỉ để giữ niềm tin của người dân, mà mục tiêu quan trọng hơn hết là giải quyết các vấn đề về cơ cấu trong nền kinh tế Hàn Quốc.

Mặc dù chỉ 1 tháng đảm niệm vai trò tổng thống, ông Moon đã tiến hành các bước đi đúng theo chiến lược đề ra trong tranh cử. Thăm dò dư luận cho thấy công chúng cảm thấy lạc quan đối với chính quyền mới. Người Hàn Quốc vẫn đang hy vọng rất nhiều về Tổng thống Moon Jae-in và tương lai đất nước.

An Bình
(Theo Diplomat)