Tri ân công đức thần núi, các vị tiền hiền khai cơ, lập làng
Làng Bình Yên bên sông Thu Bồn thuộc xã Phước Ninh và làng Nghi Sơn thuộc xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vừa tổ chức lễ hội khai sơn của làng. Đây là lễ hội đầu xuân thường niên nhằm tri ân công đức thần núi, các vị tiền hiền khai cơ, lập làng; cầu mong mưa thuận gió hòa; mở cửa rừng làm ăn thuận lợi trong năm.
Lễ khai sơn ở làng Bình Yên gọi là lễ cúng Lăng Ông, tổ chức mồng 7 tháng Giêng âm lịch. Mục đích là cúng tiền hiền của làng và Ông là ông Tam Cát Đại Dương Thần Quảng Đại, được thờ gian chính giữa trong lăng. Bài cúng trong lễ tế thể hiện lòng biết ơn Ông đã che chở cho dân làng, tri ân những bậc tiền hiền đã khai sơn phá thạch lập ra làng. Cầu mong các vị phù hộ ban phước lành, cho nhân dân có một năm mưa thuận gió hòa, mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều thuận lợi.
Ngày 4, 5-2 (nhằm mồng 7 và mồng 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025), người dân làng Nghi Sơn và con cháu các gia tộc của quê hương ở mọi miền Tổ quốc tề tựu về Đình tiền hiền làng Nghi Sơn tổ chức lễ hội khai sơn.
Lễ hội khai sơn làng Nghi Sơn năm nay gồm lễ tế thần núi (thần rừng), tế hương linh, cầu mùa, cầu sức khỏe…; lễ cúng tri ân các bậc tiền hiền làng; phần hội gồm các trò chơi kéo co, thi đấu bóng chuyền hơi; trao thưởng khuyến học.
Lăng Ông ở làng Bình Yên và Miếu Rừng (miếu Rừng Cấm) ở thôn Nghi Sơn gắn liền với những câu chuyện tâm linh huyền bí. Nhờ Ông và thần núi che chở, độ trì mà dân làng tai qua nạn khỏi khi vào rừng mưu sinh. Người dân tri ân công đức của thần linh, tiền hiền, chung tay bảo vệ những cánh rừng, bảo vệ môi trường sống theo hương ước của làng.
Lễ hội khai sơn cũng là dịp để người dân con cháu các gia tộc trong làng tề tựu về quê hương vui hội xuân mới, chung tay xây dựng quê hương phát triển đi lên.
Thạch Hà