Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ lo ngại

Thứ sáu, 09/06/2017 11:37

(Cadn.com.vn) - Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sáng 8-6 phóng một loạt tên lửa hành trình chống hạm từ bờ biển phía đông nước này. Các chuyên gia quân sự cho rằng, các tên lửa này có khả năng tấn công tàu sân bay Mỹ.

Tuyên bố của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ: “Triều Tiên phóng một vài vật thể chưa xác định, dường như là các tên lửa hành trình đất đối hạm vào sáng nay theo hướng khu vực biển phía đông (biển Nhật Bản) từ khu vực lân cận thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Quãng đường bay là khoảng 200km. Quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng có thêm các hành động khiêu khích, đồng thời duy trì khả năng sẵn sàng cao nhất.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay lập tức triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) thảo luận về các biện pháp có thể được áp dụng nhằm chống lại việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa. Ông Moon Jae-in đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Triều Tiên, cho rằng, quốc gia này sẽ chỉ chịu sự cô lập và các lệnh trừng phạt hơn nữa từ cộng đồng quốc tế do những hành động khiêu khích liên quan các vụ phóng tên lửa. “Thứ duy nhất Triều Tiên có thể có được từ các hành động khiêu khích này là sự cô lập và khó khăn về kinh tế. Họ sẽ mất đi những cơ hội phát triển”, nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định.

Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Đủ sức hạ gục tàu chiến Mỹ

Chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, các tên lửa Triều Tiên phóng đi sáng 8-6 là tên lửa hành trình có khả năng khống chế tàu sân bay Mỹ.

Hàn Quốc dự kiến tăng 8,4% ngân sách quốc phòng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8-6 cho biết, cơ quan này đề nghị một khoản ngân sách kỷ lục 43.700 tỷ won (khoảng 38,7 tỷ USD) cho năm 2018, tăng 8,4% so với năm 2017.

Mức đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên và sự cần thiết cải cách quân đội Hàn Quốc theo cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in. Theo bộ trên, phần lớn ngân sách quốc phòng sẽ được sử dụng để tăng lương cho các binh sĩ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Moon cam kết sẽ tăng tới 50% mức lương tối thiểu cho binh sĩ theo từng giai đoạn. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nước này cũng đề nghị tăng ngân sách chi cho việc tăng cường hỏa lực, đặc biệt là để sớm thiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) và chương trình tấn công phủ đầu Kill Chain.

Bảo Ngân

Triều Tiên được cho là đang phát triển năng lực diệt tàu sân bay. Giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích thêm thông tin để xác định chính xác loại tên lửa mà Triều Tiên phóng đi. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho rằng, đây có thể là tên lửa hành trình - loại tên lửa thông thường có đường bay thẳng và tọa độ thấp. Carl Schuster, giáo sư Đại học Thái Bình Dương Hawaii và nguyên là Giám đốc tại Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho rằng, loại tên lửa này có thể dùng để tấn công một tàu sân bay.

Giới quân sự Hàn Quốc cho biết thêm, tên lửa được phóng đi nhằm vào vùng biển Nhật Bản nơi hai tàu sân bay Mỹ gồm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan vừa rời đi sau cuộc tập trận chung với quân đội Hàn và Nhật hồi đầu tuần. “Triều Tiên nhiều khả năng muốn phô diễn khả năng tấn công chính xác một tàu chiến lớn, liên quan tới những cuộc tập trận chung có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ”, phát ngôn viên JCS Roh Jae-cheon hôm nay nhận định. Theo ông, bằng cách thử nghiệm các loại tên lửa khác nhau, Triều Tiên dường như đang tìm cách giành ưu thế trước Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc xung đột tiềm tàng. Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ 5 của Triều Tiên kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức hồi đầu tháng 5.

Tiến bộ nhanh chóng

Trước đó, hôm 7-6, người đứng đầu Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, Phó Đô đốc James Syring bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự tiến bộ mà Triều Tiên đạt được trong chương trình phát triển tên lửa, đồng thời cho rằng, Washington nên thừa nhận Bình Nhưỡng có thể tấn công Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, ông Syring nói: “Những tiến bộ trong 6 tháng qua gây ra quan ngại to lớn cho tôi và những người khác. Chúng ta có trách nhiệm phải thừa nhận, Triều Tiên ngày nay có thể vươn tới Mỹ bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân. Mọi thứ chúng ta đang làm là lên kế hoạch đối phó với tình huống bất ngờ đó, bên cạnh việc dự tính về thứ có thể được Triều Tiên phát triển, điều gì có thể xảy ra trong 5 - 10 năm tiếp theo”.

Theo ôngSyring, Triều Tiên không chỉ đang thử tên lửa với một tần suất đáng báo động, vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn đang trình diễn những công nghệ tạo điều kiện cho việc phát triển các tên lửa có tầm xa hơn và có khả năng cao hơn.

An Bình