Trung Đông bị không kích khắp nơi

Thứ hai, 22/01/2024 16:02
Ngoài mặt trận Israel- Hamas, loạt vụ tập kích tên lửa nhằm vào Syria, Lebanon, Iraq và Yemen ngày 20-1 làm dấy lên lo ngại xung đột ở Dải Gaza có thể khiến chiến sự lan ra khắp khu vực Trung Đông.

Tấn công ở khắp mọi nơi

Ngày 20-1, truyền thông Iran đưa tin Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào một khu phố ở thủ đô Damascus của Syria, khiến Giám đốc tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Syria và cấp phó của ông cũng như hai thành viên khác thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Syria SANA cho biết vụ tấn công diễn ra tại khu phố Mazzeh. Vụ không kích nhắm vào một tòa nhà 4 tầng trong khu phố. Một nguồn tin biết về vấn đề tiết lộ với Al Jazeera rằng mục tiêu là một đơn vị tình báo IRGC, đồng thời nói thêm một quan chức tình báo cấp cao của IRGC ở Syria và các trợ lý đang ở trong toà nhà vào thời điểm bị tấn công. IRGC cho biết một cuộc không kích tiến hành bằng máy bay chiến đấu Israel đã giết chết "một số binh sĩ Syria và 4 cố vấn quân sự". Sau đó, IRGC xác định tên những người thiệt mạng là Hojjatollah Omidvar, Ali Aghazadeh, Hossein Mohammadi và Saied Karimi, song không chia sẻ cấp bậc.

Sau vụ không kích, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố sẽ trừng phạt Israel. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm thường xuyên chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như sự leo thang gần đây trong các cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Iran bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công mới nhất tại thủ đô Damascus của Syria vào thời gian và địa điểm thích hợp. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng khẳng định đây là hành động nhằm lan rộng sự bất ổn và mất an ninh trong khu vực.

Đài truyền hình nhà nước Iran gọi đây là cuộc tấn công "khủng bố" của Israel và hiện chưa đưa ra bình luận nào. Theo truyền thông nhà nước Iran, cuộc tấn công được cho là sử dụng ít nhất 4 tên lửa, phá hủy hoàn toàn một tòa nhà 4 tầng. Ít nhất một người đã được đưa tới bệnh viện.

Vụ tấn công này là diễn biến mới nhất trong căng thẳng đang leo thang nhanh chóng giữa Iran và Israel, gây quan ngại về một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực. Cuộc tấn công ngày 20-1 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng và cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến gần 25.000 người thiệt mạng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, chỉ vài giờ sau cuộc không kích vào thủ đô Damascus của Syria, Israel tiếp tục tấn công thành phố phía Nam Lebanon, khiến 2 thành viên nhóm vũ trang Hezbollah và 2 người khác thiệt mạng. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này đã giết chết 2 thành viên nhóm vũ trang Hezbollah đang ngồi trong xe cùng 2 người khác đang có mặt tại vườn cây gần đó. Theo lời một quan chức giấu tên thuộc Hezbollah, 1 trong số những người bị giết là Ali Hudruj - chỉ huy lực lượng Hezbollah tại địa phương.

Cuối ngày 20-1, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq đã tấn công tên lửa và rocket vào căn cứ không quân al-Asad của Mỹ, khiến một số quân nhân Mỹ bị thương. Một quan chức cảnh sát Iraq giấu tên nói: "Căn cứ không quân Al-Asad đã bị nhắm mục tiêu bởi 15 quả tên lửa" được bắn từ tỉnh Anbar, nơi đặt căn cứ quân sự. Theo quan chức cảnh sát này, 13 quả đạn đã bị lực lượng phòng không bắn hạ nhưng "2 quả rơi xuống căn cứ không quân". Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ, người cũng yêu cầu giấu tên, xác nhận rằng "tên lửa đã tấn công căn cứ không quân Al-Asad", đồng thời cho biết thêm rằng việc đánh giá thiệt hại chung đang được tiến hành với các lực lượng liên quân và Iraq.

Cũng trong ngày 20-1, Mỹ đã tấn công vào một tên lửa chống hạm của phong trào Hồi giáo Houthi đang nhắm vào Vịnh Aden và chuẩn bị phóng. Trên mạng xã hội X, CENTCOM nhấn mạnh: "Các lực lượng Mỹ xác định tên lửa này đe dọa các tàu buôn và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực, sau đó tấn công và phá hủy tên lửa để tự vệ". CENTCOM lưu ý đây là vụ việc mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung.

Trong khi đó, Hôm 20-1, Israel tấn công các mục tiêu khắp Dải Gaza, trong khi các máy bay của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thả tờ rơi ở khu vực phía nam thành phố Rafah, thúc giục người Palestine giúp chỉ đường đến nơi lực lượng Hamas đang giam giữ con tin. Trong khi đó, các tay súng Hamas đang chiến đấu với xe tăng Israel tìm cách đẩy lùi đối phương về hướng vùng ngoại ô phía đông của Jabalia ở phía bắc Gaza, nơi Israel bắt đầu rút quân và chuyển sang các chiến dịch quy mô nhỏ. Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu đã tiêu diệt các tổ Hamas đang tìm cách cài chất nổ gần các đơn vị và bắn tên lửa về phía xe tăng ở phía bắc Gaza. Ở khu vực phía nam Khan Younis, nơi Israel cho hay đang mở rộng chiến dịch chống Hamas, Reuters dẫn lời các nhân chứng kể lại xe tăng bắn phá những khu vực xung quanh bệnh viện Nasser trong đêm.

"Thùng thuốc súng" ở Trung Đông

Những diễn biến gần đây làm dấy lên lo ngại xung đột ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas có thể leo thang và lan rộng thành xung đột toàn khu vực Trung Đông. Hamas là một phần của "trục kháng chiến", một liên minh quân sự ở khu vực do Iran hậu thuẫn, trong đó có Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, các nhóm vũ trang dòng Shi'ite ở Iraq. Chuyên gia al-Omeisy nhấn mạnh: "Không chỉ ở Yemen. Chúng ta đang chứng kiến sự leo thang ở Lebanon, Iraq và cả ở Syria. Về cơ bản nó giống như một thùng thuốc súng ở Trung Đông".

Đại diện đặc biệt Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Iraq, bà Jeanine Hennis-Plasschaert, đã nhấn mạnh Trung Đông đang ở thời điểm nguy hiểm, khi xung đột ngày càng leo thang ở Dải Gaza và các hoạt động vũ trang ở những nơi khác đe dọa dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực. Theo bà Hennis-Plasschaert, bất chấp nỗ lực của chính phủ Iraq nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng, các vụ tấn công liên tục bắt nguồn từ bên trong và bên ngoài biên giới Iraq sẽ hủy hoại sự ổn định mà nước này khó khăn mới có được cũng như những thành tựu mà Iraq đã đạt được trong những năm gần đây. Bà Hennis-Plasschaert cho biết LHQ đang tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza và tránh để xung đột lan rộng trong khu vực. Theo đó, sự ổn định và an ninh của Iraq là vấn đề quan trọng nhất trong mọi cam kết của UNAMI. LHQ cũng một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa.

AN BÌNH