Trung Quốc cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran

Thứ sáu, 15/05/2026 09:32

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-5 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14-5. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14-5. Ảnh: Xinhua

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ- Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông Trump nhấn mạnh đây là một “tuyên bố rất lớn” từ phía nhà lãnh đạo Trung Quốc. “Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho họ (Iran). Đó là một tuyên bố rất quan trọng. Ông ấy đã nói điều đó rất mạnh mẽ”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời khẳng định Trung Quốc muốn tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với Iran, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, khi Bắc Kinh hiện nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ từ Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ mong muốn eo biển Hormuz sớm được mở lại hoàn toàn nhằm bảo đảm hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu không bị gián đoạn.

Trước đó, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận trong cuộc gặp song phương tại Bắc Kinh rằng Iran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Hai bên cũng nhất trí eo biển Hormuz cần được duy trì mở để bảo đảm dòng chảy năng lượng tự do. Theo Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện rõ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển Hormuz cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang thúc đẩy đối thoại cấp cao nhằm xử lý nhiều vấn đề quốc tế nóng, bao gồm tình hình Trung Đông, thương mại và an ninh hàng hải.

B.N

Ông Trump tới Bắc Kinh giữa hàng loạt vấn đề nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-5 đã lên đường thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, mở ra cuộc gặp được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ giữa hai siêu cường trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại và nhiều điểm nóng địa chính trị cùng lúc gia tăng.

Iran đưa ra 5 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ

Tehran tuyên bố sẽ không quay lại bàn đàm phán nếu Washington chưa đáp ứng các “bảo đảm tối thiểu“ nhằm xây dựng lòng tin, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ vẫn hết sức mong manh và căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nga nói chưa có lộ trình cụ thể chấm dứt xung đột với Ukraine

Ngày 12-5, Điện Kremlin cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, dù trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định cuộc chiến có thể đang tiến gần đến hồi kết.

Iran triển khai tàu ngầm mini, Mỹ cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Tehran triển khai các tàu ngầm mini lớp Ghadir tại eo biển Hormuz và cảnh báo có thể làm giàu uranium tới mức 90% nếu tiếp tục bị tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đang ở trạng thái “nguy kịch”, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Nữ thị trưởng Mỹ nhận tội làm đặc vụ cho Trung Quốc

Ngày 12-5, giới chức liên bang Mỹ cho biết bà Eileen Wang, thị trưởng thành phố Arcadia, bang California, đã từ chức và nhận tội hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp cho Chính phủ Trung Quốc.

Ông Trump cảnh báo Iran sau vụ đấu hỏa lực với tàu chiến Mỹ ở Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực dù hai bên vừa xảy ra cuộc đấu hỏa lực lớn tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, những diễn biến mới đang cho thấy thỏa thuận đình chiến mong manh giữa Washington và Tehran tiếp tục đứng trước nguy cơ đổ vỡ.