Truy xét nhóm trộm cắp xe máy

Thứ hai, 23/11/2015 10:55

(Cadn.com.vn) - 18 giờ ngày 19-11, ông Huỳnh Lê Phước Trí (1959, trú TT-Huế) đến CAP Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy. Theo trình bày của ông Trí, 12 giờ 30 cùng ngày, ông điều khiển xe máy BKS 75K-3264 đến K134-Núi Thành (Đà Nẵng), dựng phía trước nhà rồi vào trong chơi. Đến 16 giờ 45 ông trở ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Trung tá Ngô Văn Phố - Trưởng CAP Hòa Thuận Đông cử tổ công tác gồm Thượng úy Thân Đức Minh Hoàng, trung úy La Quốc Thiện, Trung úy Nguyễn Trung Chính và 2 thượng sĩ Huỳnh Đức Thành, Phạm Hoàng Trọng Nghĩa đến hiện trường ghi nhận sự việc và tổ chức lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ xác minh đối tượng.

Qua quá trình sàng lọc trên địa bàn, đến trưa 21-11, tổ công tác xác định được đối tượng có nhiều nghi vấn nhất là Trương Vĩnh Thiên (1999, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu). Bí mật xác minh về Thiên, tổ công tác nhận thấy, vài ngày gần đây Thiên thường đi lại bằng một chiếc xe máy hiệu Sirius màu đen, có nhiều điểm trùng khớp với chiếc xe mà ông Trí mất nhưng chỉ khác BKS. Tiến hành xác minh thì được biết, BKS gắn vào chiếc xe nói trên mà Thiên đang sử dụng là giả. Về lý lịch, Thiên hiện đang bị CAQ Hải Châu điều tra về hành vi cùng đồng bọn tham gia một loạt vụ trộm trên địa bàn Q. Hải Châu và một số quận, huyện khác của TP Đà Nẵng.

CAP Hòa Thuận Đông lấy lời khai của Quân.

Từ những thông tin quan trọng này, đến 15 giờ 30 ngày 21-11, khi phát hiện Thiên đang ở trên đường Trưng Nữ Vương, tổ công tác yêu cầu Thiên về trụ sở CAP Hòa Thuận Đông để làm rõ sự việc. Qua đấu tranh, ban đầu Thiên cho rằng mình bị oan, nhưng những chứng cứ cụ thể cùng lập luận sắc bén của tổ công tác đưa ra, Thiên đã thừa nhận hành vi của mình và khai ra đồng bọn cùng thực hiện vụ trộm xe máy nói trên là Phan Gia Quân (2001, trú cùng phường). Ngay sau đó, CAP Hòa Thuận Đông tiếp tục tổ chức lực lượng xác minh và đưa Quân về trụ sở làm việc, đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó không lâu, Quân cũng bị CAP Hòa Thuận Đông lập hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tiền trên địa bàn.

Trương Vĩnh Thiên.

Bước đầu, theo khai nhận của Thiên và Quân: 13 giờ ngày 19-11, Thiên đưa cho Quân một đoản phá khóa và rủ đi trộm cắp xe máy. Sau khi cả hai đi đến đường Núi Thành (gần Chùa Vu Lan) thì phát hiện xe máy BKS 75K-3264 của ông Trí không người trông coi nên Thiên đứng cảnh giới cho Quân bẻ khóa lấy trộm rồi chạy đi tìm nơi cất giữ để chờ thời cơ tiêu thụ. Tuy nhiên, do không có nơi cất giữ nên Thiên đã thay BKS của chiếc xe vừa trộm được bằng BKS giả rồi sử dụng làm phương tiện đi lại. CAP Hòa Thuận Đông tiến hành thu hồi tài sản, đồng thời lập hồ sơ chuyển CAQ Hải Châu tiếp tục mở rộng làm rõ sự việc.

Đoản phá khóa và chiếc xe do Thiên và Quân trộm cắp.

Trước đó, CAP Hòa Thuận Đông cũng làm rõ một nhóm đối tượng khác có hành vi trộm cắp xe máy do Lê Văn Ca (1999), Phạm Dương Đại Phong (1999, cùng trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) cầm đầu và bàn giao vụ việc cho CAQ Hải Châu. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Ca và một số đối tượng khác, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại.          

Nguyễn Tuấn