Tuyên án vụ khai thác khoáng sản titan trái phép trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

Thứ sáu, 07/08/2026 21:37

Giá trị khoáng sản khai thác trái phép là hơn 1.500 tỷ đồng và số thuế thất thu trên 50 tỷ đồng.

Các bị cáo tại toà
Các bị cáo trong vụ án tại toà

Chiều 7/8, sau 4 ngày mở phiên xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ án Phan Thành Muôn (SN 1969), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh), cùng 27 bị cáo liên quan đến hoạt động khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu quặng titan trái phép xảy ra tại Bình Thuận.

HĐXX tuyên phạt Phan Thành Muôn 10 năm tù cho các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Phạt Muôn bổ sung 500 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Thượng Hạ (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên 15 năm tù cho các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ phạt tiền đến 12 năm tù về các tội danh gồm: Buôn lậu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2024, Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác vượt công suất, vượt độ sâu và ngoài phạm vi được cấp phép tại mỏ titan Hưng Thịnh, với tổng khối lượng gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng. Để che giấu sai phạm, Muôn đã đưa hối lộ 1,1 tỷ đồng cho lãnh đạo Tổ giám sát 117 và chi thêm 530 triệu đồng cho một số thành viên tổ này nhằm bỏ qua các vi phạm, giúp doanh nghiệp tiếp tục khai thác trái phép.

Các bị cáo tại toà

Cáo trạng cũng xác định Phan Thành Muôn chỉ đạo lập hợp đồng, hóa đơn với giá bán thấp hơn thực tế nhằm che giấu doanh thu hơn 173,7 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách trên 50 tỷ đồng tiền thuế.

Đối với hành vi buôn lậu, Hoàng Thượng Hạ bị cáo buộc đã mua gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ điều kiện xuất khẩu, sau đó tổ chức hợp thức hồ sơ, khai báo gian dối và cấu kết với các đối tượng liên quan để tráo mẫu giám định, xuất lậu sang Trung Quốc số quặng trị giá gần 96 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Đỗ Tiến Hải bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho một cán bộ hải quan để thực hiện việc tráo mẫu, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu trái phép.

Theo CAO

Bám sát địa bàn, siết chặt quản lý khoáng sản

Đứng trước thực trạng nguồn cung vật liệu khan hiếm, nhu cầu sử dụng tăng cao, vì vậy công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang gặp nhiều thách thức. Dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để giám sát, quản lý nhưng về lâu dài cần có biện pháp đồng bộ và cơ chế khai thác hiệu quả.

“Sa tặc” sa lưới trên sông

Khoảng 2 giờ ngày 22-6, lực lượng tuần tra phối hợp gồm CSGT và Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy đang vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại tuyến sông Lam (đoạn qua xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Quản lý chặt tài nguyên khoáng sản để tạo dư địa phát triển bền vững

Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất và khoáng sản mang ý nghĩa như một bước siết chặt kỷ cương đối với lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất thoát, tiêu cực, đồng thời định hình tư duy quản trị tài nguyên theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững, đưa tài nguyên khoáng sản thực sự trở thành nền tảng cho tăng trưởng...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu “bung” nguồn lực khoáng sản để đáp ứng cho mục tiêu tăng trưởng

Sáng 12-6,Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và các đơn vị đã trúng đấu giá 59 mỏ khai thác khoáng sản hiện đang làm thủ tục cấp phép để tháo gỡ các khó khăn nhằm sớm đưa các mỏ vào hoạt động cung ứng cho thị trường và phục vụ các dự án.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản làm VLXD

Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị, nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD), nhất là đá, cát xây dựng, đất san lấp trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng cao.

Xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép

Qua công tác TTKS, Công an phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Lấp nhiều hố đào vàng trái phép

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) phát hiện một số khu vực đồi núi ở thôn Bích Nam và thôn Bích An có dấu hiệu hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép.