Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công Nga sau khi được "bật đèn xanh"

Thứ tư, 05/06/2024 10:41

Ukraine đã lần đầu tiên phóng vũ khí do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga sau khi Mỹ và đồng minh "bật đèn xanh" cho phép Ukraine tấn công vào khu vực biên giới với Nga.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga bị Ukraine dùng vũ khí do phương Tây cung cấp bắn trúng bên trong lãnh thổ Nga. Ảnh: CNN
Hệ thống tên lửa S-300 của Nga bị Ukraine dùng vũ khí do phương Tây cung cấp bắn trúng bên trong lãnh thổ Nga. Ảnh: CNN

Bộ Quốc phòng Nga và các blogger quân sự Nga đưa tin rằng Ukraine đã kích hoạt Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga vào tối 1-6. "Đối phương đã bắt đầu sử dụng các hệ thống vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công lãnh thổ của Nga. Đây là những mảnh đạn pháo M142 HIMARS MLRS. Lực lượng phòng không của quân đội Nga đã phá hủy hơn 10 tên lửa trên bầu trời vùng Belgorod", phóng viên chiến trường Nga kiêm truyền thông viên của Điện Kremlin Evgeniy Poddubny cho biết trên kênh tin nhắn Telegram, kèm theo đăng tải một số bức ảnh.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post đưa tin, lực lượng Ukraine đã hành động chưa đầy 24 giờ sau khi được Mỹ, Anh, Đức, Pháp "bật đèn xanh" cho phép tấn công các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí viện trợ. Theo truyền thông Ukraine, Kiev đã bắn ra hàng chục rocket phóng loạt tầm xa dẫn đường chính xác vào lãnh thổ Nga. Hệ thống pháo binh hạng nặng, nơi tập trung quân và ít nhất một cây cầu lớn dường như là mục tiêu của các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện từ sáng sớm ngày 2-6.

Các quan chức Nga xác nhận các cuộc tấn công đã diễn ra và các phương tiện truyền thông lớn của Nga cho biết vũ khí được sử dụng là tên lửa M42 từ bệ phóng M270 và bệ phóng HIMARS. Cả bệ phóng và đạn dược Ukraine dùng trong cuộc tấn công đều được sản xuất tại Mỹ.

Mỹ có thể cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 31-5 xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, khi các mục tiêu này tấn công thành phố Kharkov của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ cho biết động thái này của Washington đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách của chính quyền ông Biden, cũng là kết quả của chiến lược điều chỉnh và thích ứng của Mỹ.

Theo RT, phát biểu với báo giới ngày 3-6, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố, Mỹ sẽ không loại trừ khả năng Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. "Như các bạn đã biết, theo diễn biến của cuộc xung đột, các điều kiện chiến trường đã thay đổi. Tùy vào tình hình, chúng tôi cũng điều chỉnh mức độ ủng hộ đối với Ukraine. Tôi hy vọng là cách tiếp cận tổng thể sẽ không có gì thay đổi trong những tuần tới, tháng tới", ông Kirby cho biết. Ông nhấn mạnh: "Chính sách của Washington liên quan đến việc cấm Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) hoặc các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga không thay đổi. Nhưng chúng tôi sẽ xem mọi thứ đi đến đâu và Ukraine cần gì". Tuy vậy, ông cho biết, Mỹ không loại trừ khả năng nới lỏng hơn nữa các hạn chế, cho phép Ukraine tập kích sâu hơn vào trong lãnh thổ Nga. Ông khẳng định, Mỹ "sẽ không quay lưng" với Ukraine.

Nga cảnh báo Mỹ về "hậu quả nghiêm trọng"

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3-6 cho biết Mỹ có thể phải đối mặt với "hậu quả chết người" nếu phớt lờ cảnh báo của Moscow liên quan đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Ryabkov bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần trước về việc đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga trong bối cảnh Moscow tăng cường tấn công vào khu vực Kharkov. "Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ về những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì, họ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự từ chối", hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Ryabkov nói.

Ông Ryabkov cũng đề cập đến những bình luận tuần trước của Tổng thống Vladimir Putin, người cho rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" và có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn hơn - một trong hàng loạt cảnh báo từ Điện Kremlin về nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Thứ trưởng Ryabkov lưu ý rằng Tổng thống Putin đã đưa ra "một cảnh báo rất quan trọng và nó sẽ được thực hiện hết sức nghiêm túc".

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với hãng thông tấn TASS (Nga) rằng phương Tây đang leo thang tình hình ở Ukraine và Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa.

AN BÌNH

Ukraine tấn công tên lửa vào cảng quan trọng của Nga

Ukraine tuyên bố thực hiện một đợt tấn công tên lửa, gây ra các vụ nổ tại cảng Kavkaz của Nga ở eo biển Kerch kết nối biển Đen và biển Azov.

Ukraine thông báo kết quả vụ nổ lớn gần cầu Crimea

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 30/5 thông báo quân đội nước này đã đánh trúng hai phà vận tải Kerch của Nga ở bán đảo Crimea bằng tên lửa đạn đạo ATACMS trong đêm ngày 29 và rạng sáng 30/5.

Mở đường cho Ukraine dùng vũ khí Nato tấn công lãnh thổ Nga

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, ngoại trưởng các nước thành viên EU tại cuộc họp hôm 27-5 đã thảo luận về việc dỡ bỏ các hạn chế ngăn chặn Ukraine sử dụng vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.