Việc cấp bách làm được cho dân thì làm ngay, không để chậm trễ

Thứ sáu, 20/06/2014 10:30

(Cadn.com.vn) - Ngày 19-6, Tổ ĐB HĐND TP Đà Nẵng gồm các ĐB: Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Nho Trung, Chánh Văn phòng Thành ủy; Hòa thượng Thích Thiện Nguyện và bà Phan Thị Tuyết Nhung đã tiếp xúc cử tri (TXCT) P. Hòa Hải và P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn). Trước những vấn đề cử tri phản ánh, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo:

PHẢI GIẢI QUYẾT NHỮNG YÊU CẦU CHÍNH ĐÁNG CỦA DÂN

Theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ, những vấn đề mà bà con cử tri P. Hòa Quý và P. Hòa Hải phát biểu tuy không mới nhưng vẫn còn nóng và bức xúc như: giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư; sổ đỏ, môi trường; đất nông nghiệp không sản xuất được; điện chiếu sáng nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư không phát huy tác dụng; nhiều tuyến đường, dự án treo gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân...

Bí thư Thành ủy Trần Thọ trao đổi với cử tri P. Hòa Hải một số vấn đề sau buổi TXCT.

Những vấn đề này lần TXCT nào cũng được cử tri đề cập nên Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành chức năng, sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng của mình cần lắng nghe ý kiến của người dân, xem cái gì trong phạm vi của mình có thể thực hiện được thì khẩn trương kiểm tra và xử lý những kiến nghị chính đáng của người dân. UBND quận và phường trong chức năng, nhiệm vụ của mình cũng phải rà soát, xem kết quả mà lần trước TXCT dân đã phản ánh và các cơ quan chức năng đã giải quyết tới đâu, việc gì giải quyết rồi, việc gì chưa giải quyết. Sau mỗi lần TXCT thì những yêu cầu chính đáng của người dân ít ra cũng phải được xem xét giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc gì làm được cho dân thì làm sớm đừng để chậm trễ, kéo dài. Việc gì dân nói đúng rồi, bức xúc rồi, mình thấy cần làm rồi nhưng điều kiện chưa đảm bảo thì phải giải thích lại rõ ràng cho người dân hiểu và đồng tình, chia sẻ với địa phương, với thành phố.

Với tinh thần như thế, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị: “Các ngành chức năng có liên quan, các ĐB HĐND TP, UBMTTQVN thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các ngành, địa phương sau khi TXCT để lần TXCT lần sau ít ra những vấn đề, ý kiến chính đáng của người dân của kỳ TXCT trước cơ bản được giải quyết. Đối với đất nông nghiệp không sản xuất được trong những vùng do quy hoạch và các dự án gây nên thì đề nghị Q. Ngũ Hành Sơn phối hợp với Sở NN&PTNT và Văn phòng UBND TP sớm đề xuất với UBND TP để chi trả, hỗ trợ cho bà con...

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần tập tập trung sửa chữa dứt điểm những tồn tại trên tuyến đường Vành đai phía Nam. Ngoài ra, nếu kiểm định đúng thật sự nhà dân bị nứt do quá trình thi công đường Vành đai phía Nam thì phải đền bù cho dân còn không phải như thế, do cái khác thì thôi nhưng cũng phải châm chước cho dân miễn có lợi cho dân. Về vấn đề vệ sinh môi trường tại tổ 94, P. Hòa Quý, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Sở TN&MT cùng với Chủ tịch phường và tổ trưởng dân phố xuống xem rồi quyết luôn...

KHÔNG HOÀN THÀNH BA TUYẾN ĐƯỜNG SẼ BỊ CÁCH CHỨC

Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho rằng Bí thư, Chủ tịch quận và phường cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa những ý kiến của nhân dân. Qua đó, tập hợp đầy đủ  các thắc mắc, bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân để xử lý cho phù hợp và thấu tình đạt lý. Ngoài ra, Bí thư, Chủ tịch quận và phường cần gần dân hơn nữa, định kỳ họp dân, xuống nghe dân nhiều hơn nữa để từ đó tiến hành kiểm tra thực tế rồi có đề xuất lên cấp trên để giải quyết kịp thời, hợp lý chứ đừng để kéo dài...

Tại buổi TXCT P. Hòa Hải, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã hứa giải quyết 3 việc trong thời gian từ nay đến cuối năm 2014. Thứ nhất, tập trung nguồn lực để giải quyết cho bằng được hạ tầng giao thông của khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đó là làm xong các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Duy Trinh, Sư Vạn Hạnh nối dài. Nếu trong năm 2014 mà 3 con đường này không xong thì Trưởng ban xây dựng ở đó bị cách chức; trạm xử lý nước thải Làng đá mỹ nghệ mà không xong thì cán bộ phụ trách của Sở Xây dựng xin từ chức và đơn vị thi công nào kéo dài thời gian thi công thì không cho làm nữa, không trả tiền. Các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Duy Trinh, Sư Vạn Hạnh và Làng đá mỹ nghệ mà giải tỏa đền bù không xong thì đừng đổ thừa cho thành phố, Chủ tịch phường ở đây phải chịu trách nhiệm và Chủ tịch quận có trách nhiệm thay Chủ tịch phường.

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp giải tỏa đền bù không xong thì Chủ tịch quận chịu trách nhiệm. Không thể cứ để tình trạng có tiền mà không làm được, làm không được thì chịu trách nhiệm, dân ở dưới đó phải ủng hộ. Danh thắng Ngũ Hành Sơn đẹp như thế mà cứ để 3 con đường cứ mưa bùn, nắng bụi và mấy năm nay đã làm mà làm vẫn không xong. Thứ hai, nhà ở cho người có công cách mạng đang xuống cấp, mùa mưa đến không có chỗ ở, đã lên danh sách rồi thì thành phố và quận phải lo cùng với gia đình đó sửa cho nó xong trước mùa mưa bão. Trước mùa mưa bão mà gia đình chính sách còn nhà dột nát, không có chỗ cư trú thì tổ dân phố, chủ tịch phường ở đó phải chịu trách nhiệm. Thứ ba, sẽ giảm bớt áp lực bố trí tái định cư, nợ đất của nhân dân. Giao cho Chủ tịch UBND phường tổng rà soát lại cùng với các ban, ngành của thành phố và trong tháng 7 này sẽ cùng với các ngành chức năng xuống tận Q. Ngũ Hành Sơn để xử lý các vấn đề giải tỏa, bố trí tái định cư.

Trí Dũng

Cùng ngày, tổ ĐB HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII gồm các ông: Ngô Xuân Thắng, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Nho Khiêm, Lê Vinh Quang đã có cuộc TXCT 2 phường An Khê và Hòa Khê (Q. Thanh Khê). Tại các buổi tiếp xúc, cử tri chủ yếu đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; dự án “treo” nhiều năm làm cuộc sống của người dân; những khu đất bỏ trống đã trở thành nơi tập kết chất thải và là nơi tụ tập của một số TTN nghiện hút, cờ bạc; vấn đề thu phí giao thông đường bộ đối với xe mô-tô, xe máy còn nhiều bất cập và vấn nạn ùn tắc giao thông ở một số tuyến đường kể từ khi khởi công dự án xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế... Thay mặt Tổ ĐB HĐND TP, ông Ngô Xuân Thắng đã ghi nhận các ý kiến phản ảnh của CT để tổng hợp báo cáo và chất vấn tại kỳ họp tới các nội dung CT nêu tại cuộc tiếp xúc lần này.

P.K