Viết tiếp chuyện cũ

Thứ hai, 19/05/2014 08:31

(Cadn.com.vn) - Có gì hay ho vậy Hai Chư Sê?

- Chuyện đang lo là đằng khác đó Bề Tui.

- ???

- Nông dân H. Chư Sê (Gia Lai) lại bất an trước việc thương lái Trung Quốc lại thu mua rễ hồ tiêu.

- Năm ngoái cũng từng xảy ra tình trạng này, nay lại tái diễn à?

- Đúng rồi, bữa nay cũng tại xã Ia Blang (H. Chư Sê), lại có thương lái Trung Quốc đến hỏi mua gỗ, rễ cây hồ tiêu với giá 45.000 đồng/kg.

- Chính quyền địa phương và ngành chức năng biết chuyện này chưa?

- Chắc phải biết chứ. Nhưng điều khiến người dân thắc mắc là tại sao chính quyền H. Chư Sê vẫn lúng túng như "gà mắc tóc" trong việc xử lý chuyện từ... năm ngoái.

- Hai Chư Sê có biết thương lái Trung Quốc mua rễ hồ tiêu làm gì không?

- Chỉ đoán già, đoán non là họ mua làm thuốc chữa viêm xoang. Còn cơ quan chức năng thì không có giải đáp gì nên người trồng tiêu hoang mang, dẫn đến phức tạp về ANTT.

- Hai và bà con an tâm, theo Bề Tui biết thì mới đây UBND H. Chư Sê đã ra văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn cũng như CA và các ngành chức năng của huyện vào cuộc ngăn chặn việc thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu. Đồng thời, chiều 16-5, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT, CA tỉnh và UBND H. Chư Sê kiểm tra, xử lý việc thương lái Trung Quốc thu mua rễ tiêu và có báo cáo ngay cho UBND tỉnh.

- Ngăn chặn là đương nhiên rồi nhưng vấn đề là phải giúp người dân hiểu rõ động cơ, mục đích của việc thương lái Trung Quốc khi thu mua gỗ, rễ hồ tiêu.

Bề Tui nhận thấy ý kiến của Hai Chư Sê là xác đáng, vậy nên UBND tỉnh Gia Lai cần chỉ đạo, xử lý quyết liệt, triệt để hơn giúp người dân trồng tiêu khỏi hoang mang, đồng thời ngăn chặn ý đồ của những đối tượng xấu muốn phá hoại sản xuất.

Thương lái Trung Quốc thu mua rễ tiêu làm người dân lo lắng.

Bề Tui