Vô ý thức

Thứ sáu, 03/04/2020 11:24

- Có chuyện gì mà bức xúc vậy Tư Hòa Xuân?

Lê Văn Luân, chủ quán cà phê Xuân Trang.

- Ai đời cả làng, cả nước chấp hành chủ trương tự cách ly để chống đại dịch Covid-19 thì vẫn có những người thiếu ý thức, cố tình tụ tập cờ bạc ăn tiền. Điều đáng nói là hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Corona ra cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật.

- Trời đất, có thật không vậy? Mà ở chỗ nào, Tư kể xem?

- Này nhé, trưa 1-4, quá trình tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành chủ trương phòng chống dịch bệnh Covid-19, CAP Hòa Xuân phát hiện, bắt quả tang tại quán cà- phê Xuân Trang ở tổ 78 (P.Hòa Xuân) do Lê Văn Luân (1983) làm chủ có tổ chức cờ bạc ăn tiền. Tại hiện trường, CAP lập biên bản vi phạm hành chính 9 đối tượng đang lập 2 sòng sát phạt đỏ đen dưới hình thức đánh bài phỏm và cờ cá ngựa, thu giữ số tiền gần 34 triệu đồng. Theo thừa nhận của các con bạc, chủ quán cà-phê Xuân Trang không chỉ cho các con bạc chơi tại quán của mình mà còn trực tiếp tham gia đánh cờ cá ngựa và thu tiền xâu. Và trong số 9 đối tượng  tham gia tại đây có 3 người gồm: Trần Phước Thôi (1985), Tống Phước Đức (1985) cùng trú P.Hòa Xuân từng bị CAP Hòa Xuân và CAQ Cẩm Lệ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc và Nguyễn Minh Toàn (1983, trú P.Hòa Xuân) đang trong diện cấm đi khỏi nơi cư trú để xử lý về tội đánh bạc. Vụ việc hiện đang được CAP Hòa Xuân lập hồ sơ ban đầu, chuyển cho CAQ Cẩm Lệ xử lý theo quy định pháp luật.

NXD nhận thấy, việc tụ tập cờ bạc ăn tiền trong thời điểm cách ly toàn xã hội theo chủ trương của Chính phủ là hành động phản cảm, vô ý thức, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung.

N.X.D