"Vượt kế hoạch"

Thứ năm, 24/07/2014 08:13

(Cadn.com.vn) - Tốt, tốt! Cố gắng phát huy, năm sau cao hơn năm trước.

- Đừng có mà “đá đểu” nhau nghe Bề Tui. Cái chi vượt kế hoạch cũng tốt nhưng sinh đẻ mà “vượt” thì... đắng lòng người làm công tác dân số lắm.

- Rứa phải nói là “vỡ kế hoạch”. À, cô Ba “dân số” Hà Tĩnh nên xem lại hiệu quả tuyên truyền, thực hiện chính sách DS-KHHGĐ chứ sao để tình trạng “vượt rào” mất kiểm soát vậy? Đối tượng vi phạm là ai?

- Biết mà, thể nào cũng quy trách nhiệm cho Ba “dân số”. Tình trạng sinh con thứ 3 ở Hà Tĩnh tăng nhanh và tập trung nhiều ở đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Vậy thì đáng báo động quá.

- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh thống kê, năm 2012 toàn tỉnh có 432 cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số; năm 2013 là 448 người và 3 tháng đầu năm 2014 tiếp tục tăng thêm 55 người. Trong đó, ngành Giáo dục chiếm tỷ lệ lớn, năm 2012 là 212/432 trường hợp, năm 2013 là 219/448 trường hợp và 3 tháng đầu năm 2014 là 18/55 trường hợp.

- Ồ, cán bộ, đảng viên còn vi phạm chính sách DS-KHHGĐ như vậy thì làm sao vận động người dân “dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ”?

- Đã vậy, các cơ quan chủ quản của đối tượng vi phạm còn có biểu hiện trốn tránh xử lý vi phạm hoặc chậm xử lý chỉ vì sợ ảnh hưởng thành tích tập thể.

- Thời gian qua, mới chỉ có 50% số cán bộ, đảng viên ngành Giáo dục vi phạm chính sách dân số bị xem xét, xử lý bằng hình thức khiển trách.

Nói về thực trạng trên, ông Phan Đình Lai, Trưởng phòng Tổ chức- Cán bộ (Sở GD-ĐT Hà Tĩnh) cho rằng, nguyên nhân chính là do các văn bản, chế tài xử lý về vi phạm chính sách dân số chưa đủ mạnh nên không thể xử lý nghiêm. Hầu hết các trường hợp vi phạm chỉ bị khiển trách nên nhiều cán bộ, đảng viên chấp nhận bị kỷ luật để sinh con thứ ba.

Bề Tui nhận thấy, không hẳn là do chế tài xử lý chưa đủ mạnh mà chính việc xử lý của cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm và có phần che giấu sai phạm vì thành tích chung. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu thực hiện KHHGĐ trong nhân dân.

Bề Tui