Xã... “Chúa chổm”

Thứ hai, 25/11/2013 15:08

(Cadn.com.vn) - UBND xã hoạt động bằng ngân sách chứ có kinh doanh gì phải nợ như... Chúa chổm?

- Nợ dây dưa của người dân mới “dzị” chứ Bề Tui.

- Làm gì đến nông nổi vậy hả Hai xứ Nghệ?

- Chuyện đã lâu rồi. Hồi tháng 12-1996, lãnh đạo UBND xã Châu Thái (H. Quỳ Hợp, Nghệ An) đã ký giấy vay 30 triệu đồng (lãi suất 1,5%/tháng) của ông Nguyễn Sỹ Duyệt và ông Phạm Văn Minh (cùng trú xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) để trả nợ bên B xây dựng công trình đường điện cao áp và trạm biến thế xã Châu Thái.

Đổi lại, UBND xã Châu Thái đồng ý để ông Duyệt và ông Minh xây dựng toàn bộ đường dây hạ thế 04 toàn xã (nguồn vốn xây dựng công trình huy động trong dân). Đến tháng 8-1997, công trình này hoàn thành, xã Châu Thái phải trả cho ông Minh và ông Duyệt 256 triệu đồng. Nhưng mãi đến tháng 12-2002, UBND xã Châu Thái chỉ giải quyết được 138 triệu đồng, còn lại là 118 triệu và 30 triệu đồng lãi suất 1,5% vẫn chưa được thanh toán.

- Để lâu lãi mẹ đẻ lãi con còn nhiều nữa.

- Thì đó, chờ mãi đến tháng 12-2005 mà xã Châu Thái vẫn không trả dứt điểm số nợ nên ông Duyệt và ông Minh khởi kiện ra TAND H. Quỳ Hợp để đòi nợ. Tháng 7-2007, TAND H. Quỳ Hợp xét xử, tuyên buộc UBND xã Châu Thái phải trả cho nguyên đơn tổng số tiền 312.297.000 đồng (tiền lãi và gốc trong 10 năm). Bên bị đơn kháng án nhưng sau đó TAND tỉnh Nghệ An vẫn tuyên y án sơ thẩm.

- Vậy UBND xã Châu Thái trả nợ theo phán quyết của tòa chưa?

- Từ thời điểm bản án có hiệu lực đến nay, UBND xã Châu Thái vẫn chưa có động thái nào để thanh toán món nợ theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án. Gần 6 năm nay, ông Duyệt và ông Minh đã cầm đơn đến gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để được giải thích cũng như giải quyết vấn đề này, nhưng sự việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Giờ đây, số tiền gốc và lãi suất sau gần 6 năm khi bản án được tuyên đã lên đến hơn 464 triệu đồng.

Bề Tui nhận thấy việc nợ nần của UBND xã Châu Thái xuất phát từ việc muốn đầu tư công trình điện cho người dân nên chính quyền cấp huyện và tỉnh cần xem xét hỗ trợ để xã trả nợ cho ông Duyệt và ông Minh.

Bề Tui