Xóa “động” ma túy của kiều nữ 9X

Thứ sáu, 05/12/2014 11:35

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian theo dõi, ngày 1-12, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã triệt xóa thành công điểm cung cấp ma túy do Võ Thị Hoàng Quý (1994, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) cầm đầu. Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 3 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại.

Bà trùm” 9x

Những ngày gần cuối năm 2014, khi toàn lực lượng phòng chống ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng bộ vào cuộc, tổ chức đánh mạnh tội phạm ma túy thì tình hình dần được ổn định, góp phần đảm bảo ANTT chung của toàn TP. Tại địa bàn trọng điểm Q. Hải Châu, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo CAQ, Đội CSĐTTPVMT CAQ liên tiếp bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên. Tuy nhiên, qua thực tế nắm tình hình, lực lượng TS nhận thấy thị trường cung cầu về ma túy vẫn có nhiều diễn biến phức tạp.

Sau khi nhận định tình hình, dưới sự chỉ đạo của Đại úy Nguyễn Thanh Sang-Phụ trách Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu, lực lượng TS đã được tung xuống các địa bàn để nắm tình hình. Qua đó, nguồn tin báo về cho biết, hiện có một số đối tượng là những nam nữ thanh niên thuê nhà sống chung và có biểu hiện cung cấp ma túy cho các con nghiện. Đứng đầu nhóm này là đối tượng tên Quý, một kiều nữ thế hệ “9x” với lý lịch về gia đình đều liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ trái qua: Quý, Nhân, Triều, Duyên, Lâm.

Liên tục theo dõi, xác minh, 16 giờ ngày 1-12, tổ công tác của Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu bắt quả tang Lê Hoàng Triều (1996, trú K18/30-Phan Kế Bính, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) cùng Ngô Thành Nhân (tên gọi khác là Rớt, 1990, trú KDC Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang bán ma túy cho một con nghiện tại giao lộ Lương Ngọc Quyến - Hải Hồ (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), thu giữ 1g ma túy tổng hợp (hàng đá), 1,2 triệu đồng tiền bán ma túy, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy cùng một số giấy tờ liên quan khác… Theo khai nhận của Nhân và Triều, số ma túy cả hai đưa đi giao cho con nghiện là của Quý (Quý là người yêu của Nhân) hiện đang thuê trọ tại P. Thuận Phước (Q. Hải Châu).

Tiếp tục đấu tranh, Nhân - Triều thừa nhận trước đó đã nhiều lần lấy ma túy của Quý rồi thay phiên nhau hoặc chở Quý trực tiếp đi bán ma túy. Trong đó, khoảng cuối tháng 10, Nhân chở Quý đi 1 lần. Ngày 26-11, Nhân đi một mình và ngày 1-12, Nhân chở Triều đi thì bị bắt quả tang trong lúc đang giao ma túy. Nhân và Triều cũng khai, tuy nhà là do Nhân thuê để cả nhóm sống chung nhưng thực chất mọi chi tiêu từ ăn uống, vui chơi đều do Quý chi tiền. Bản thân Nhân dù mang tiếng là “chồng” nhưng thực chất cũng chỉ là một “quân xanh” trong tay Quý. Mỗi lần con nghiện cần hàng, nếu thấy động, Quý sẽ đưa cho Nhân hoặc Triều đi giao, sau đó cả hai sẽ mang tiền về nộp cho Quý.

Cơ quan CA khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Từ lời khai của Nhân và Triều, ngay trong tối 1-12, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Thị Hoàng Quý (1994, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu). Khám xét nơi ở của các đối tượng, CQĐT thu giữ thêm 1 gói ma túy đá và các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy. Tại thời điểm khám xét nơi ở của Quý, Nhân, Triều, cơ quan CA còn tạm giữ thêm 2 đối tượng là Lê Thị Kiều Duyên (1996, trú đường Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phan Thanh Lâm (1989, trú tổ 14, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê).

Tang vật, phương tiện vụ án được CQĐT thu giữ.

Thuê nhà sống tập thể

Như đã nói, sau khi giao ma túy cho Triều và Nhân đi giao, thấy lâu không về, linh tính sự việc đã bị lộ nên Quý nhanh chóng thu dọn các thứ liên quan đến ma túy đem vứt đi nhằm tránh sự truy xét của CQĐT, nhưng tất cả đã bị vạch trần. Trong ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp gồm có 3 gian, 1 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung và cả bếp, 1 khu vực vệ sinh với khoảng 25m2 là nơi tụ tập của Quý, Nhân, Triều, Lâm và Duyên. Về nhân thân, Quý vốn là con gái “rượu” của Võ Văn Lâm - Hoàng Thị Sáu (hai đối tượng có số má trong giới buôn bán ma túy tại Đà Nẵng, hiện Sáu đang chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lâm đang bị tạm giữ để chờ thực hiện quyết định cai nghiện bắt buộc). Là cô gái xinh đẹp, được nhiều chàng trai theo đuổi nên mới 14-15 tuổi, Quý lao vào chơi bời rồi có con (hiện con Quý đã đủ tuổi vào lớp 1 và sống cùng chị gái Quý). Năm 2012, Quý được đưa lên Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung nhưng sau khi trở về thì quay lại con đường sử dụng, buôn bán ma túy.

Còn Nhân cũng chỉ còn mẹ, cuộc sống thiếu vắng cha nên sớm ăn chơi, thường xuyên tụ tập tại các quán bar, vũ trường rồi dính vào ma túy. Để có tiền ăn chơi, Nhân đi trộm cắp tài sản và trong năm 2012, bị TAND Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tuyên phạt 18 tháng tù, chấp hành án tại Trại giam An Điềm, đến tháng 7-2013 thì trở về địa phương và tiếp tục sử dụng ma túy. Sau khi bắt mối, Nhân đến mua ma túy của Quý. Thấy Nhân “hữu dụng” cho mình trong việc buôn bán ma túy nên Quý cung cấp ma túy miễn phí y sử dụng để có thể sai khiến khi cần “giao dịch” với con nghiện. Để thuận tiện, Quý chuyển về sống chung như vợ chồng với Nhân khoảng nửa tháng nay.

Đối với Triều, do cha mẹ ly hôn khi đối tượng còn nhỏ nên y cũng sớm hư hỏng. Sau khi quen biết với Nhân và Quý thì Triều cũng bỏ nhà đi bụi và rủ người yêu là Duyên về nhà của Nhân thuê để sống chung. Biết Duyên sống lang thang nên Quý cũng “thu nạp”, nuôi ăn ở. Lâm cũng thường xuyên lui tới nơi đây và cùng cả nhóm quần tụ, ăn ở tập thể và sử dụng ma túy chung với nhau.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định tạm giữ đối với Quý, Triều, Nhân để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục làm rõ vai trò của Duyên, Lâm trong vụ việc.

Nguyễn Tuấn