Afghanistan - vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”

Thứ bảy, 14/10/2017 10:23

Cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở Afghaninstan vẫn đi theo con đường mê cung và số người thiệt mạng cứ gia tăng theo từng ngày.

Tình hình tại Afghanistan đang diễn biến xấu đi nhanh chóng trong bối cảnh 2017 được xem là một trong những năm đẫm máu ở nước này, với số người thiệt mạng lên đến hàng trăm. Những kẻ đánh bom tự sát giờ đây thường xuyên nhắm mục tiêu vào những đám tang đông người và các ngân hàng. Một vụ nổ lớn vào tháng 6 ở thủ đô Kabul đã làm ít nhất 150 người thiệt mạng. Một vụ tấn công khác trong tháng 9 đã làm rung chuyển một nhà thờ Hồi giáo Shiite. Theo LHQ, số thường dân thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt mức kỷ lục cao nhất trong 8 năm qua.

Hơn 15 năm sau khi Chiến dịch Tự do Vĩnh cữu của Mỹ bắt đầu ở Afghanistan, Taliban lại đang có những bước tiến quan trọng tại quốc gia Nam Á này - và không có dấu hiệu đi xuống. Chính quyền Kabul chỉ kiểm soát được 63,4% đất nước, tính đến tháng 8-2016. Canh bạc chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt cả vào chiến trường này khi ông chủ Nhà Trắng quyết định điều thêm quân đến Afghanistan với mục tiêu giành được chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, thực tế ở quốc gia Nam Á này trong những ngày qua đang cho thấy, mục tiêu của ông Trump xem ra rất xa vời.

Nhiều người cho rằng, có thể hy vọng về một số hình thức đàm phán hòa bình để kết thúc chiến tranh. Nhưng vẫn khó mà tưởng tượng được Mỹ, Afghanistan, hoặc bất kỳ các bên liên quan khác có đủ sức để đưa Taliban đến bàn đàm phán.

Trên thực tế, Pakistan đang cố gắng nối lại tiến trình hòa bình bốn bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Afghanistan và yêu cầu các thành viên của nhóm bộ tứ gồm Afghanistan, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan gặp nhau ở thủ đô Muscat của Oman vào ngày 16-10 tới. Vai trò chủ đạo của nhóm bộ tứ này là đưa phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan ngồi vào bàn đàm phán. Nhóm trên lần đầu tiên họp hồi tháng 1-2016 và cho đến nay đã trải qua 5 lần họp, lần gần nhất được tổ chức vào tháng 5-2016 ở Murree. Tuy nhiên, tiến trình này đã gặp phải nhiều vấn đề ngay từ khi bắt đầu. Đầu tiên là việc Taliban từ chối tham gia trừ phi có được quy chế như chính phủ Afghanistan. Khi thuyết phục được họ tham dự thì quan hệ giữa Kabul và Islamabad lại căng thẳng.

Vì vậy, cho đến nay, vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” cho cuộc chiến ở Afghanistan.

THANH VĂN