Ánh sáng mùa thi ở vùng cao xứ Nghệ!

Thứ hai, 12/06/2023 09:33
Bị cắt điện, các em học sinh lớp 12 ở huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) phải dùng đèn pin hoặc đèn điện thoại để ôn thi. Hình ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội mới đây gây xúc động về sự  chịu khó, cần cù,ham học của các bạn học sinh nơi đây.
Dù phòng nóng nực, thiếu ánh sáng nhưng các em đều chăm chỉ hoàn thành tốt nội dung ôn tập.
Các em học sinh Trường THPT Quỳ Châu dùng đèn pin, đèn điện thoại để ôn thi.

Em Mai Hoàng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳ Châu cho hay, những hình ảnh này được chụp tuần trước, trong tiết ôn thi tốt nghiệp môn Toán. Hôm đó trời mưa to, gió lớn bị cắt điện diện rộng, hơn 20 học sinh bật đèn flash, đèn pin để làm bài tập thầy giáo giao.

Được biết, những học sinh của trường hầu hết nhà ở xa, cách trường khoảng 15-20 km nên phải ở nội trú hoặc thuê trọ. Từ tháng 3 -2023 đến nay, ngoài học trên lớp, các bạn được thầy cô ôn luyện thêm vào buổi tối, mỗi tuần ôn một môn để bổ trợ thêm. Riêng Hoàng tham gia nhóm học phụ đạo môn Toán vào tối thứ 5, từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 15 phút. Ngoài buổi học hôm trời mưa thì hai buổi sau đó theo lịch cắt điện ở địa phương, các em học sinh tiếp tục phải dùng ánh đèn điện thoại để học bài. Bởi đây là thời điểm nước rút để các em bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp nhưng kiến thức đang bị hổng, phải tận dụng thời gian thầy cô hỗ trợ.

Theo thầy Cao Thanh Lưu - Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Châu, năm học 2022-2023, trường có gần 1.600 học sinh, trong đó có 446 học sinh lớp 12 đăng ký dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Các em sẽ học ôn hai tuần nữa, sau đó nghỉ ngơi vài ngày trước khi làm thủ tục tham dự kỳ thi, bắt đầu từ 27-6. Cũng theo thầy Cao Thanh Lưu, do đặc thù của trường là học sinh ở xa, hoàn cảnh khó khăn nên khoảng 80% học sinh ở lại phòng trọ để ôn thi. Nhà trường tổ chức ôn tập theo chương trình cho các em vào buổi sáng, buổi chiều các em tự học. Buổi tối, các tổ bộ môn cử giáo viên để phụ đạo miễn phí thêm cho các em. Các lớp phụ đạo diễn ra từ khoảng 7 giờ 30 phút đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần.“Là học sinh miền núi, đến từ các xã xa trung tâm lại phải tự lập, xa bố mẹ nên nhiều em bị hổng kiến thức. Trong khi đó, tại các phòng trọ vừa chật chội, nóng bức, khiến việc ôn tập của các em bị ảnh hưởng. Nhà trường tổ chức phụ đạo buổi tối vừa giúp các em củng cố kiến thức, vừa duy trì nề nếp và đôn đốc các em tập trung hơn trong ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Khoảng 2 tuần nay, trên địa bàn có xảy ra tố lốc, nắng nóng và mất điện, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cũng như việc ôn tập của thầy và trò. Những hình ảnh thấy trên mạng là trong buổi học phụ đạo, điện bị cắt, các em không muốn gián đoạn ôn tập nên sử dụng đèn pin, đèn điện thoại hoặc thắp nến để học. Tuy nhiên, ánh sáng không đủ, nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thị lực, chất lượng ôn tập” – thầy Lưu cho hay.

Dù phòng nóng nực, thiếu ánh sáng nhưng các em đều chăm chỉ hoàn thành tốt nội dung ôn tập.

Được biết, hầu hết học sinh Trường THPT Quỳ Châu là người dân tộc Thái, việc tiếp thu kiến thức còn gặp nhiều khó khăn. Những hôm mất điện, ban ngày, các phòng học mở toang cửa sổ để lấy ánh sáng. Còn trong lớp, thầy và trò vừa quạt tay, vừa học, còn buổi tối thì sử dụng đèn pin, đèn điện thoại thắp sáng căn phòng. “Ánh sáng không đủ khiến mắt các em nhanh mỏi, nhìn trò mồ hôi nhễ nhại mà thương. Thầy cô luôn cố gắng hết mình, khắc phục những khó khăn giúp các em về đích, đạt kết quả tốt nhất. Hy vọng thời tiết, điện ổn định trong những ngày ôn thi cuối cùng để học trò yên tâm ôn tập” – thầy Phan Văn Loan, giáo viên dạy môn Toán thổ lộ.

Hiện trường THPT Quỳ Châu đã trang bị một máy phát điện nhưng do công suất nhỏ, chỉ sử dụng được cho phòng hành chính, không đủ tải để cung cấp điện cho các dãy phòng học.

"Thấy các em ham học, nỗ lực trong ôn tập, chịu khó và tự giác hơn khi tham gia các buổi phụ đạo ban đêm dù mất điện giữa chừng nhưng các thầy cô cũng tâm huyết, thu xếp việc nhà để lên lớp. Tất cả cùng nỗ lực cho một kết quả thật tốt trong kỳ thi quan trọng này"- thầy Cao Thanh Lưu chia sẻ thêm.

Dương Hóa