Babar Ahmad, cha đẻ mạng thánh chiến?

Thứ bảy, 30/08/2014 08:10

(Cadn.com.vn) - Babar Ahmad, kỹ sư máy tính người Anh, là nhân vật được các công tố viên Mỹ miêu tả đi tiên phong trong việc sử dụng các trang mạng như công cụ tuyên truyền thánh chiến. Y được gọi là “cha đẻ mạng thánh chiến”.

Ahmad, 40 tuổi, bị dẫn độ từ Anh vào năm 2012, có thể sẽ được thả vào đầu năm 2015 sau khi trải qua hơn thập niên bị giam giữ ở Anh và Mỹ. Nhưng các công tố viên liên bang muốn Ahmad lĩnh mức án 25 năm tù khi lập luận rằng, Ahmad giúp phát triển vai trò của Internet như một mạng lưới hỗ trợ khủng bố và có thể quay trở lại hoạt động sau khi được thả.

Mặc dù vậy, thẩm phán Janet mô tả Ahmad là “người tốt” và tin rằng, y không đe dọa đến công chúng. Theo bà Janet, những gì y làm chỉ là hỗ trợ vật chất cho Taliban, chứ không phải là hoạt động khủng bố và không có bằng chứng cho thấy y ủng hộ mạng lưới Al-Qaeda của Osama bin Laden.

Babar Ahmad   Ảnh: A.P

Ahmad, bị dẫn độ sau cuộc chiến pháp lý 8 năm, thừa nhận vai trò trong hoạt động Azzam Publications, trang mạng có trụ sở tại London chuyên gây quỹ, tuyển dụng các tay súng chiến đấu và cung cấp mặt nạ phòng độc cho Taliban ở Afghanistan. Các công tố viên liên bang Mỹ ở Connecticut quan tâm đến trường hợp này vì đây được cho là trang mạng đầu tiên bằng tiếng Anh hỗ trợ cuộc thánh chiến, sử dụng nhà cung cấp dịch vụ Internet trong tiểu bang. Nhưng Ahmad, gia đình y và những người ủng hộ cho rằng, y cần được đưa ra xét xử ở Anh và cáo buộc chính quyền London chuyển trách nhiệm truy tố sang Mỹ.

Ahmad sinh ra và lớn lên ở Tooting, London trong gia đình gia giáo. Bản thân y là sinh viên từng giành nhiều giải thưởng và sau đó lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật của trường Đại học London. Phát biểu trước tòa, y thừa nhận, trong thời gian vài tháng sau cuộc tấn công khủng bố 11-9-2001, y tiếp tục sử dụng trang mạng tranh thủ sự hỗ trợ cho Taliban từ người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhưng y nhận ra mình ngây thơ và hiểu lầm mối quan hệ giữa Taliban và Al-Qaeda. Luật sư Ahmad cho biết, y hối tiếc sâu sắc vì ủng hộ Taliban và công khai lên án tội ác 11-9.

Ahmad bị bắt giữ lần đầu tiên tại London vào tháng 12-2003 và được thả vài ngày sau đó. Tháng 8-2004, Ahmad bị bắt lần nữa, theo yêu cầu của các công tố viên Mỹ dựa trên bản cáo trạng cáo buộc y đứng đầu tổ chức “hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố” hỗ trợ vật chất cho các chiến binh thánh chiến Taliban và Chechnya.

An Bình
(Theo Telegraph)