Bầu cử giữa "tâm bão"!

Thứ hai, 07/09/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Cử tri Guatemala ngày 6-9 đi bầu cử trong tâm trạng khó chịu và bức bối trong bối cảnh vụ tham nhũng được ví như "siêu bão" đang làm rung chuyển nền chính trị nước nhà.

Không những cử tri, các ứng cử viên Tổng thống Guatemala cũng đang phải đối mặt thách thức khó chịu từ cuộc bầu này: đó là nỗ lực giành chiến thắng ý nghĩa và quyết định để "đủ sức" thay thế người tiền nhiệm Otto Perez - người vừa mới tuyên bố từ chức và bị bắt giam do liên quan đến bê bối tham nhũng.

Ước tính hơn 7,5 triệu cử tri của quốc gia Trung Mỹ này đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, 158 nghị sĩ Quốc hội, 20 nghị sĩ Nghị viện Trung Mỹ và 338 người đứng đầu các quận, huyện trên toàn quốc. Trong đó, có đến 14 ứng cử viên tham gia cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống. Nếu không có ứng viên nào giành hơn 50% số phiếu bầu, hai ứng viên có số phiếu cao nhất tại vòng 1 sẽ bước vào cuộc đua ở vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 25-10 tới. Dẫn đầu trong cuộc thăm dò gần đây là ông Manuel Baldizon, 44 tuổi, một doanh nhân và chính trị gia có tiếng. Hai đối thủ nặng ký nhất của ông Baldizon là diễn viên hài Jimmy Morales và cựu đệ nhất phu nhân Sandra Torres.

Tuy nhiên, bóng ma khủng hoảng chính trị đang bao trùm lên cuộc bầu cử vì không nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri. Các nhà hoạt động đang kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu "hãy mặc quần áo màu đen và để tang cho nền chính trị nước nhà". Trên các đường phố, thật khó để tìm thấy một biểu ngữ mà không có những lời chỉ trích chính quyền. Hàng chục ngàn người tham gia các cuộc biểu tình yêu cầu hoãn bầu cử. Hầu hết cử tri hoài nghi, cho dù ứng viên nào thắng cử, tình hình đất nước vẫn không được cải thiện và thực tế là Guatemala cần một cuộc đại phẫu thực sự.

Cuộc khủng hoảng chính trị đang thật sự nhấn chìm Guatemala khi nó cuối cùng đã khiến chính phủ của Tổng thống Otto Perez hoàn toàn sụp đổ. Vụ bê bối tham nhũng gọi là "La Linea" (Đường dây) này ban đầu khiến nữ Phó Tổng thống Roxana Baldetti từ chức và mới đây nhất là "hất cẳng" cả Tổng thống Otto Perez. Nhiều chuyên gia cho rằng, Mỹ đóng vai trò quyết định trong cuộc khủng hoảng này khi buộc cựu Tổng thống Perez phải ủng hộ cuộc điều tra chống tham nhũng. Theo các nguồn tin, tại cuộc họp với ông Perez, phía Mỹ đề xuất việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban quốc tế chống miễn trừ hình phạt tại Guatemala (CICIG). Và chính CICIG ngay sau đó đóng vai trò then chốt trong việc phanh phui vụ bê bối trên.

Thanh Văn