Căng thẳng “chiến tranh tâm lý” Hàn-Triều

Thứ ba, 23/06/2020 12:37

Hàn Quốc ngày 22-6 tiếp tục thúc giục Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch rải truyền đơn qua biên giới, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã sẵn sàng thả 12 triệu tờ rơi trong chiến dịch “chiến tranh tâm lý” quy mô lớn nhất từ trước đến nay để chống lại Seoul.

Hình ảnh do chính phủ Triều Tiên công bố cho thấy đã chuẩn bị sẵn sàng tờ rơi tuyên truyền chống Hàn Quốc.  Ảnh: AP

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tăng mạnh vào tuần trước, sau khi Triều Tiên phá hủy một văn phòng liên lạc chung trên lãnh thổ của họ trong sự tức giận về chiến dịch rải truyền đơn của Hàn Quốc. Năm 2018, các nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên đồng ý ngăn chặn mọi hành vi thù địch chống lại nhau dọc biên giới, bao gồm cả chiến tranh tâm lý như phát tờ rơi và tuyên truyền. Nhưng thỏa thuận của họ đã không nói rõ rằng liệu việc phát tờ rơi dân sự có bị cấm hay không, và các nhà hoạt động Hàn Quốc sau đó tiếp tục chiến dịch đã khiến Bình Nhưỡng nổi giận.

Chiến dịch quy mô lớn nhất

Sáng sớm 22-6, Triều Tiên cho biết đã chuẩn bị sẵn 12 triệu tờ rơi tuyên truyền thả về phía Hàn Quốc trên 3.000 quả bóng bay và các thiết bị giao hàng không xác định khác.

“Việc chuẩn bị cho hoạt động phát tờ rơi lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào đối thủ gần như đã hoàn tất”, bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 22-6 nêu rõ. KCNA nhấn mạnh thêm: “Các tổ chức xuất bản và in ấn ở tất cả các cấp trong thủ đô đã phát ra 12 triệu tờ rơi các loại phản ánh sự phẫn nộ của mọi tầng lớp nhân dân. Mọi công cụ và phương tiện rải truyền đơn bao gồm hơn 3.000 quả bóng bay các loại giúp đưa tờ rơi vào bên trong lãnh thổ Hàn Quốc đã được chuẩn bị. Thời điểm để trả đũa đang tới gần”.

KCNA không công bố thời gian cụ thể Triều Tiên tiến hành rải truyền đơn, nhưng theo các nhà quan sát, khả năng chỉ là trong vài ngày tới hoặc vào ngày 25-6 nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ chiến tranh liên Triều (1950-1953). Một số nhà quan sát cho rằng, điều kiện thời tiết đang diễn ra có lợi cho Triều Tiên để bay khinh khí cầu tuyên truyền tới Hàn Quốc để họ có thể sử dụng máy bay không người lái trong chiến dịch này. Nhưng điều này có thể kích hoạt các cuộc đụng độ giữa Triều Tiên vì Hàn Quốc phải đáp trả máy bay không người lái đến lãnh thổ của họ.

Nguy cơ đối đầu quân sự

Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên liên quan đến kế hoạch phát tán truyền đơn qua biên giới trong khi để ngỏ tất cả các lựa chọn đáp trả, trong đó có hành động quân sự.

Yonhap dẫn lời người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Kim Jun-rak nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Triều Tiên liên quan đến việc rải truyền đơn. Để chuẩn bị cho các khả năng đa dạng, chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng”. Một quan chức của JSC cho hay: “Nếu Triều Tiên sử dụng máy bay không người lái, vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả bằng một hành động quân sự tương ứng”. Trong khi đó, ông Yoh Sangkey, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nói với các phóng viên rằng, Triều Tiên phải đình chỉ kế hoạch gửi tờ rơi chống Seoul vì tất cả đều không hữu ích cho quan hệ hai bên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có khả năng sẽ không đồng ý theo lời kêu gọi của Hàn Quốc vì họ muốn sử dụng vụ việc lần này như một cơ hội để tăng cường đoàn kết nội bộ và áp dụng nhiều áp lực hơn đối với Seoul và Washington trong bối cảnh ngoại giao hạt nhân bị đình trệ.

KHẢ ANH

TỔNG THỐNG MỸ TỪNG ĐỀ NGHỊ ĐƯA ÔNG KIM JONG-UN TỪ VIỆT NAM VỀ NƯỚC

Yonhap ngày 22-6 đưa tin: Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về nước bằng máy bay từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội hồi tháng 2-2019.

Hãng tin này dẫn lời cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ông John Bolton, tiết lộ, nhà lãnh đạo này đã đưa ra lời đề nghị nhưng ông Kim đã cười và từ chối. Trong cuốn hồi ký mang tên “Căn phòng nơi điều đó xảy ra” dự kiến được phát hành vào ngày 23-6 tới, ông Bolton đã kể lại các cuộc trò chuyện kín diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump và ông Kim Jong-un tại Hà Nội, vốn kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Cựu quan chức an ninh Mỹ kể lại: "Ông Trump đưa các trang tài liệu cho ông Kim và đề nghị dùng máy bay đưa ông Kim trở về Triều Tiên, hủy sự kiện buổi tối ở Hà Nội. Ông Kim đã cười và nói rằng ông không thể làm điều đó”.