Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục leo thang

Thứ bảy, 12/04/2025 09:35

Ngày 11-4, Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ lên mức 125%. Đây là lần thứ ba trong vòng 3 ngày qua Bắc Kinh tăng thuế quan đối với hàng hóa Mỹ.

Thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ mức thuế quan đối với hàng hóa Mỹ sẽ tăng từ 84% lên 125%. Ủy ban Thuế vụ Hải quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 12-4. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nếu Mỹ tiếp tục áp dụng thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, Bắc Kinh sẽ không quan tâm. "Kể cả nếu Mỹ tiếp tục áp thuế nhập khẩu ở mức cao hơn, việc này cũng không còn có ý nghĩa về mặt kinh tế. Với thuế ở mức hiện tại, hàng Mỹ cũng không còn cơ hội ở thị trường Trung Quốc nữa", thông báo của Hải quan Trung Quốc cho biết.

Các tàu chở container tại Cảng Baltimore, Maryland (Mỹ) ngày 10-4. Ảnh: Reuters
Các tàu chở container tại Cảng Baltimore, Maryland (Mỹ) ngày 10-4. Ảnh: Reuters

Động thái của Trung Quốc đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tổng mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc là 145%, bao gồm mức thuế bổ sung 125% được công bố ngày 9-4 cộng với mức thuế 20% đã áp trước đó. Mức thuế quan này có hiệu lực từ ngày 9-4.

Sau tuyên bố nêu trên của Trung Quốc, hợp đồng tương lai S&P 500 tiếp tục giảm, trong khi hợp đồng tương lai của Chỉ số Doanh nghiệp Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hồng Kông (Hang Seng China Enterprises Index) thu hẹp mức tăng. Đồng USD cũng tiếp tục suy yếu, khiến chỉ số đồng USD của Bloomberg giảm hơn 1% trong ngày.

Thông báo áp thuế trả đũa được giới chức Trung Quốc đưa ra vài giờ sau khi lần đầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về căng thẳng thương mại với Mỹ. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh ngày 11-4, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng không bên nào có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến thuế quan, đồng thời cảnh báo rằng đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa sẽ dẫn đến sự cô lập. Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn phát triển dựa trên tự lực và nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 70 năm qua, không trông chờ vào sự nhượng bộ từ bên ngoài và sẵn sàng đối mặt với mọi hình thức. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, Trung Quốc vẫn kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển của mình.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối những gì họ gọi là "biện pháp áp thuế đơn phương của Mỹ". Bộ này cũng nêu rõ, Trung Quốc đã và đang thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia. "Việc Mỹ liên tiếp áp đặt mức thuế quan quá cao đối với Trung Quốc đã trở thành trò chơi con số, không có ý nghĩa kinh tế thực sự. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục trò chơi số này bằng thuế quan, Trung Quốc sẽ không tham gia. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn tiếp tục gây tổn hại đáng kể đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó và chiến đấu đến cùng", người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi Mỹ thực hiện bước tiến lớn trong việc hủy bỏ thuế đối ứng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận với Trung Quốc dù cuộc chiến thuế quan tiếp tục leo thang khi ông tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc lên 145%. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán trực tiếp, đồng thời cho biết ông sẽ cân nhắc trao đổi trực tiếp với ông Tập Cận Cận Bình. Ông nhận định: "Tôi nghĩ đầu tư vào Mỹ sẽ là khoản đầu tư lớn nhất. Chúng ta sẽ nhận được một cuộc gọi vào thời điểm nào đó, và sau đó sẽ bắt đầu cuộc đua".

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian ngày 10-4 cũng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng phải dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Bà cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ an ninh, lợi ích phát triển của đất nước. Người phát ngôn cho hay, Trung Quốc tin vào khả năng ứng phó với nhiều rủi ro và thách thức thương mại khác nhau, và rằng quốc gia này sẽ phòng ngừa trước những bất ổn đến từ môi trường bên ngoài. Bà cho biết Trung Quốc sẽ "theo đuổi đến cùng" nếu Mỹ vẫn kiên quyết làm theo cách của mình.

Cùng ngày, Tổng thống Trump thừa nhận Mỹ sẽ phải chịu những "chi phí chuyển đổi" trong nền kinh tế do đòn thuế quan, song lạc quan về kết quả cuối cùng. Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 10-4, ông Trump thừa nhận: "Sẽ có những chi phí chuyển đổi và các vấn đề chuyển đổi, nhưng cuối cùng đó sẽ là một điều tuyệt vời". Ông cũng khẳng định muốn sử dụng thuế quan để sắp xếp lại nền kinh tế thế giới bằng cách buộc các nhà sản xuất phải đặt trụ sở tại Mỹ và các nước khác phải giảm hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Ông cảnh báo: "Nếu chúng tôi không thể đạt thỏa thuận mà chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ quay lại kế hoạch ban đầu của mình".

AN BÌNH

EU cảnh báo đánh thuế dịch vụ số Mỹ nếu đàm phán thất bại

Theo Đài RT ngày 11-4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng áp thuế trên toàn khối đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta và Google nếu các cuộc đàm phán thương mại với Washington không đạt được kết quả.

Phát biểu với tờ Financial Times, bà Ursula von der Leyen cho biết Brussels đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả thương mại với mức độ cứng rắn cao nhất, trong đó có khả năng sử dụng cơ chế chống cưỡng chế để áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số và doanh thu quảng cáo từ các tập đoàn công nghệ lớn có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Một trong những phương án được cân nhắc là đánh thuế doanh thu quảng cáo từ các nền tảng số, áp dụng trên toàn bộ thị trường chung của EU, bên cạnh các sắc thuế kỹ thuật số riêng biệt do các quốc gia thành viên triển khai.

Trong khi chờ đàm phán tiếp theo, EC cũng thông báo sẽ tạm đình chỉ các biện pháp trả đũa. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng EU vẫn cam kết theo đuổi một thỏa thuận cân bằng, song không loại trừ khả năng hành động nếu đàm phán thất bại. Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét đánh thuế đối với kim loại phế liệu từ Mỹ và triển khai các biện pháp phòng vệ để ngăn hàng hóa Trung Quốc - vốn đang là mục tiêu của mức thuế 145% từ Mỹ - tràn vào thị trường EU.

Mỹ làm rõ mức thuế đối với hàng Trung Quốc là 145%, không phải 125%

Mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện đã lên tới 145%.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9-4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Thế giới phản ứng tích cực về quyết định hoãn thuế đối ứng của Tổng thống Trump

Dư luận bên trong nước Mỹ đã có những phản ứng tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với hơn 75 đối tác thương mại. Nhiều nhà lãnh đạo và giới chức quốc tế cũng lên tiếng hoan nghênh quyết định tạm dừng thuế quan.