Chiến sự Israel - Hamas: Biểu tình tại nhiều nơi trên thế giới kêu gọi chấm dứt xung đột

Thứ hai, 20/11/2023 14:01
Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas đã bước sang tuần thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới trong ngày 18-11.
Đám đông tuần hành ở Jerusalem hôm 18-11 yêu cầu chính phủ ngay lập tức giải quyết cuộc khủng hoảng con tin. Ảnh: AFP
Đám đông tuần hành ở Jerusalem hôm 18-11 yêu cầu chính phủ ngay lập tức giải quyết cuộc khủng hoảng con tin. Ảnh: AFP

Tại Israel, khoảng 200 người biểu tình hôm qua đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển Tel Aviv, kêu gọi chính phủ lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột ngày càng leo thang. Đây là cuộc biểu tình hiếm hoi với ý kiến phản chiến ở Israel vào thời điểm này. Người biểu tình mang theo biểu ngữ đòi Chính phủ phải ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến và trao đổi số con tin, những người bị bắt và tù nhân với các phong trào vũ trang của người Palestine ở Dải Gaza. Cùng thời điểm, hàng trăm người Israel khác cũng tập trung ngay phía đối diện nhằm phản đối những người biểu tình phản chiến. Cảnh sát đã phải lập hàng rào chia tách 2 nhóm biểu tình để tránh xảy ra xung đột.

Trong khi đó, tại Jerusalem, hàng chục nghìn người đã gia nhập đoàn biểu tình của thân nhân những người bị bắt cóc, tập trung trước tư dinh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm gây áp lực để nhà lãnh đạo sớm mang thân nhân của họ trở về. Ông Netanyahu cho biết trong vài ngày tới, Nội các Chiến tranh sẽ gặp gỡ đại diện thân nhân những người bị bắt cóc. Tại Haifa, hàng trăm người dân cũng tụ tập tại Quảng trường Sách của thành phố để tưởng niệm các nạn nhân bị giết hại hay hy sinh trong cuộc chiến với Hamas từ hôm 7-10. Những người biểu tình cũng kêu gọi Thủ tướng Netanyahu phải từ chức. Dự kiến, dòng người sẽ đổ về tư gia của ông Netanyahu tại thành phố Caesarea để gây áp lực với nhà lãnh đạo này,

Cùng ngày, hàng nghìn người dân Iran đã tham gia các cuộc tuần hành do Nhà nước tổ chức, để phản đối việc Israel tấn công vào Dải Gaza khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Tại cuộc tuần hành, người dân Iran đã sử dụng những tấm vải liệm màu trắng, tượng trưng cho những trẻ em thiệt mạng ở Dải Gaza. Cuộc tuần hành này được tổ chức ngay trước Ngày Trẻ em Thế giới (20-11). Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cũng có mặt tại cuộc tuần hành này.

Còn tại Berlin, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và an ninh Đức, khoảng 2.500 người đã xuống đường tham gia tuần hành và biểu tình ôn hòa để thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Những người biểu tình giương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ Israel phải có động thái ngăn chặn xung đột leo thang tại Dải Gaza.

Cùng ngày, hàng nghìn người dân Pháp cũng đã tham gia tuần hành trong mưa ở Paris để bày tỏ ủng hộ với người dân Palestine, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết đã có hơn 12.000 người thiệt mạng, trong đó có 5.000 trẻ em kể từ khi xung đột nổ ra. Phát biểu tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 18-11 cho biết quân đội nước này đang chuyển sang giai đoạn thứ 2 của cuộc tấn công bộ binh vào Dải Gaza. Theo ông Gallant, Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn, đồng thời nhấn mạnh quân đội nước này sẽ "không ngần ngại thực hiện bất cứ hành động nào". Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ truy quét tất cả những thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài Dải Gaza.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk, vào thời điểm hiện nay, không có bất kỳ khu vực nào ở Dải Gaza là an toàn. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 19-11 cho rằng bệnh viện lớn nhất Dải Gaza là Al-Shifa đã trở thành "vùng tử thần". Đánh giá này được đưa ra sau chuyến thăm của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới và các quan chức Liên hợp quốc tới bệnh viện Al-Shifa, nơi quân đội Israel đã đột kích vào đầu tuần này. Quân đội Israel đã hoạt động xung quanh bệnh viện trong tuần qua và phát hiện ra bằng chứng về vũ khí, tài sản của Hamas ở đây.

Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini ngày 18-11 đã lên án vụ tấn công vào trường học do cơ quan này vận hành ở Dải Gaza. Trên mạng xã hội X, ông Lazzarini cho biết bản thân đã chứng kiến "những hình ảnh kinh hoàng và những đoạn phim về hàng chục người bị chết và bị thương" tại một trong những ngôi trường của UNRWA. Trước đó, chính quyền Hamas ở Dải Gaza cho biết Israel đã không kích vào một ngôi trường của LHQ ở trại tị nạn Jabalia, khiến ít nhất 50 người chết và nhiều người bị thương. Những ngôi trường và bệnh viện do LHQ vận hành đang là nơi tiếp nhận hàng nghìn dân thường Palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và sơ tán trước các cuộc tấn công của Israel.

Tổng thống Biden cho rằng Palestine cần quản lý Gaza và Bờ Tây

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18-11 cho rằng Chính quyền Palestine (PA) cần quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas.

Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Biden nhấn mạnh "Gaza và Bờ Tây cần được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, đó là một Chính quyền Palestine có thêm sức sống mới, trong quá trình tất cả đều hướng tới một giải pháp hai nhà nước". Tổng thống Mỹ khẳng định giải pháp hai nhà nước là "con đường duy nhất đảm bảo an ninh lâu dài cho cả người Israel và người Palestine", đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay khiến điều này càng trở nên cấp thiết hơn. Ông Biden cũng nêu rõ: "Không được dùng vũ lực buộc người Palestine rời Gaza, không được tái chiếm, bao vây hay phong tỏa cũng như không được thu hẹp vùng lãnh thổ".

Trong bối cảnh người định cư Israel ở Bờ Tây gia tăng các hành vi bạo lực nhằm vào những người Palestine sinh sống ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Israel rằng "phải chấm dứt bạo lực cực đoan nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây và những đối tượng gây bạo lực phải chịu trách nhiệm". Theo đó, Mỹ sẵn sàng cấm cấp thị thực cho những "phần tử cực đoan" tấn công dân thường ở Bờ Tây.

AN BÌNH