Chile: Động đất mạnh 8,8 độ Richter, 300 người chết

Thứ hai, 01/03/2010 00:00

* Cảnh báo sóng thần đưa ra tại Nhật Bản, Australia và Nga

(Cadn.com.vn) - Theo thống kê đến ngày 28-2 của Văn phòng tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile, ít nhất 300 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng với cường độ 8,8 độ Richter tấn công nước này một ngày trước đó.

Trong khi đó, BBC đưa tin: trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân kể từ khi xảy ra động đất, Tổng thống Chile, Michelle Bachelet nhấn mạnh: “Không thể đánh giá được một cách đầy đủ” toàn bộ mức độ thiệt hại. Nhưng bà cho biết, 2 triệu người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất này. Ngoài ra, bà cũng đã tuyên bố “khu vực thảm họa” tại 6 trên 15 khu vực của nước này, song không kêu gọi sự giúp đỡ của các nước khác.

Động đất xảy ra lúc 6 giờ 34 (GMT), cách thủ đô Santiago 325km về tây nam, khiến phần lớn thủ đô chìm trong bóng tối. Hệ thống điện và hệ thống liên lạc đều bị tê liệt. Sân bay quốc tế ở Santiago cũng đã đóng cửa. Bộ trưởng Nhà ở, Patricia Poblete cho biết, khoảng 1,5 triệu ngôi nhà đã bị hư hại nặng nề. Quốc gia láng giềng Argentina cũng hứng chịu một số dư chấn, lên đến 6,5 độ Richter tại một số tỉnh Tây Bắc, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Tại thủ đô Sao Paulo của Brazil, cách tâm chấn 2.800km về phía đông, người dân cũng cảm nhận những lắc lư nhẹ.

Trận động đất cực mạnh này còn gây ra những đợt sóng thần nhỏ tại một số nước. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo đợt sóng thần đầu tiên cao 30cm đã đổ bộ vào Nemuro thuộc đảo Hokkaido lúc 4 giờ 47 (GMT) ngày 28-2. Hình ảnh truyền hình cho thấy, một loạt những cơn sóng bạc đầu nhỏ đang di chuyển trên một con sông của thành phố Kamogawa, thuộc tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo, mặc dù độ cao và nguyên nhân hiện chưa được xác định.

Sau đó, những cơn sóng thần cao khoảng 10cm cũng được ghi nhận tại quần đảo Ogasawara trưa 28-2. Mặc dù chưa có báo cáo về mức độ thiệt hại, nhưng giới chức Nhật Bản cảnh báo, những con sóng lớn hơn có thể đổ bộ vào các đảo lớn. Nước này cũng tiếp tục duy trì cảnh báo dọc bờ Thái Bình Dương đồng thời ra lệnh hơn 35.000 hộ gia đình sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm.

Tổng thống Bachelet (thứ hai từ phải sang) kiểm tra tình hình sau động đất. Ảnh: Reuters 

Trong khi đó, Trung tâm Sóng thần Sakhalin của Nga cho biết, đến trưa 28-2, những cơn sóng thần cao 0,8m đã đổ bộ lên Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông nước này. Trước đó, Nga đã cảnh báo sóng thần cao 2m có thể tấn công bờ biển phía Đông trong ngày 28-2, đồng thời thúc đẩy việc sơ tán các cư dân sinh sống ở vùng đất thấp.

Cùng ngày, Philippines cũng yêu cầu cư dân ở 19 tỉnh ven Thái Bình Dương di chuyển đến vị trí cao hơn, đồng thời ra cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, nhà chức trách nói rằng các con sóng dự kiến sẽ không cao hơn 1m và vì vậy không ra lệnh sơ tán. Tại Australia, các quan chức cũng đã ghi nhận những tác động đầu tiên vào sáng 28-2, thông báo mực nước biển dâng cao song chưa có sóng lớn.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị mất gia đình, người thân, bạn bè và hy vọng những người bị thương mau chóng bình phục. Liên minh Châu Âu (EU) đã cam kết hỗ trợ ngay 3 triệu EUR đồng thời cam kết sẵn sàng giúp đỡ thêm nếu cần thiết. Pháp, Anh, Mỹ và các tổ chức viện trợ quốc tế cũng ra tuyên bố giúp đỡ Chile hồi phục sau động đất.

Theo các chuyên gia, trận động đất mạnh nhất tại Chile trong suốt 50 năm qua này có sức công phá mạnh gấp 500 lần trận động đất hôm 13-1 tại Haiti đã giết chết 200.000 người. Chile từng hứng chịu động đất mới nhất là vào năm 1960, khi trận động đất 9,5 độ Richter tàn phá thành phố Valdivia, làm 1.655 người chết.

Trúc Linh