Chính quyền Mỹ chia rẽ về khả năng tấn công Iran

Thứ hai, 23/02/2026 11:00

Sự chia rẽ trong nội bộ chính quyền Donald Trump ngày càng lộ rõ khi Mỹ cân nhắc khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, trong lúc các cuộc đàm phán hạt nhân vẫn tiếp diễn và Washington gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Theo Axios ngày 22-2, các cố vấn cấp cao quanh ông Trump chưa đạt đồng thuận về việc có nên phát động tấn công hay không. Một số cho rằng cần tận dụng sức ép quân sự để buộc Tehran nhượng bộ, trong khi những người khác cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột và tác động chính trị trong nước trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi Tổng thống không loại bỏ phương án quân sự. Trái lại, theo Reuters, nhiều cố vấn Nhà Trắng và quan chức chiến dịch tranh cử đề nghị ông tập trung vào kinh tế - ưu tiên hàng đầu của đảng Cộng hòa.

Nguồn tin cho biết ông Trump đã được trình nhiều kịch bản quân sự, song chưa có quyết định cuối cùng. Song song đó, kênh ngoại giao vẫn được duy trì. Hai bên đã đàm phán gián tiếp tại Muscat (Oman) và Geneva (Thụy Sĩ). Washington giữ lập trường không chấp nhận làm giàu urani trên lãnh thổ Iran, nhưng để ngỏ khả năng xem xét mức làm giàu "mang tính biểu tượng" nếu có bảo đảm chặt chẽ về tính chất hòa bình.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào cơ chế kiểm soát quốc tế, với sự tham gia của Tổng Giám đốc Rafael Grossi thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Trong khi đó, Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải và tăng cường triển khai máy bay chiến đấu tại khu vực. Tổng thống Trump cảnh báo có thể hành động "trong vòng 10-15 ngày" nếu đàm phán thất bại.

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại và kêu gọi hai bên kiềm chế. Việc vừa đàm phán vừa răn đe khiến tình hình thêm nhạy cảm, khi mọi quyết định đều có thể kéo theo hệ lụy rộng lớn đối với khu vực.

B.N

Khi Đông Nam Á trở thành “công xưởng” lừa đảo trực tuyến

Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm toàn cầu của lừa đảo trực tuyến, nơi các đường dây tội phạm mạng vận hành như một ngành công nghiệp xuyên biên giới, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm và buộc nhiều quốc gia phải mở những chiến dịch truy quét chưa từng có.

LHQ cảnh báo “cuộc chiến giành giật sự sống“ tại Gaza

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hàng nghìn bệnh nhân tại Dải Gaza, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, đang đối mặt với nguy cơ tử vong khi hệ thống y tế gần như sụp đổ, thuốc men cạn kiệt và các cửa khẩu tiếp tục bị đóng, khiến con đường điều trị bên ngoài trở nên xa vời.

LHQ kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba

Ngày 4-2, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết LHQ đang theo dõi sát tình hình nhân đạo tại Cuba và bày tỏ quan ngại trước những khó khăn ngày càng gia tăng, đặc biệt liên quan đến nguồn cung năng lượng.

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 4 ngày đóng cửa một phần

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-2 (giờ địa phương) đã ký ban hành gói ngân sách liên bang trị giá khoảng 1.200 tỷ USD, chính thức chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kéo dài 4 ngày.

Elon Musk thực hiện tham vọng AI vươn ra vũ trụ

Ngày 2-2, tỷ phú Elon Musk xác nhận SpaceX đã hoàn tất thương vụ thâu tóm công ty trí tuệ nhân tạo xAI theo hình thức hoán đổi cổ phần. Sau sáp nhập, thực thể hợp nhất được định giá khoảng 1.200-1.250 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp tư nhân có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay.