Công nhận nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ xã Phú Thuận
Chiều 11-5, tại xã Phú Thuận, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận và cấp bằng chứng nhận nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ xã Phú Thuận.
Được biết, nghề điêu khắc đá mỹ nghệ xuất hiện tại địa phương từ hơn hai trăm năm trước. Trong ký ức của cộng đồng dân cư, người được xem là có công khai sáng nghề là ông Xã Gần (tên thật là Trương Gần).
Qua thời gian, nghề được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác, không chỉ trong phạm vi gia đình mà còn lan rộng ra nhiều hộ dân trong cộng đồng. Trong suốt quá trình lịch sử, nghề điêu khắc đá mỹ nghệ ở thôn Xuân Tây (xã Phú Thuận) phải đối mặt với nhiều biến động thăng trầm.
Thời kỳ chiến tranh và kháng chiến gian khổ, đời sống kinh tế khó khăn, nhiều gia đình ly tán, việc sản xuất có lúc bị gián đoạn. Tuy nhiên, ngọn lửa nghề không vì thế mà tắt.
Người dân vẫn tranh thủ những lúc yên bình để tiếp tục đục, chạm, làm nghề ngay trong sân nhà, vừa tự sản xuất phục vụ đời sống, vừa dạy lại cho con cháu. Bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội, nghề điêu khắc đá ở Xuân Tây tiếp tục được khôi phục mạnh mẽ.
Nhu cầu về sản phẩm đá mỹ nghệ trong xây dựng, tín ngưỡng, trang trí mỹ thuật ngày càng tăng đã mở ra cơ hội mới cho người thợ. Hiện nay, toàn thôn Xuân Tây vẫn còn hơn 20 thợ đá gắn bó thường xuyên với nghề.
Lễ công bố và trao quyết định công nhận nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ xã Phú Thuận là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để nhân dân tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng quê hương Phú Thuận ngày càng phát triển.
LÊ VƯƠNG
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đột phá hạ tầng giao thông để dẫn dắt kinh tế địa phương
Khai mạc phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Đà Nẵng tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp châu Á
Đà Nẵng cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân về Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026
Dàn nghệ sĩ trẻ “đổ bộ” Đà Nẵng dự AirAsia The Next Live Concert 2026






