COVID-19 đang đe dọa nền kinh tế các nước Châu Á

Thứ ba, 24/08/2021 18:11

Ngày 24-8, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định đại dịch COVID-19 có thể đã đẩy 80 triệu người ở khu vực châu Á đang phát triển rơi vào cảnh đói nghèo cùng cực vào năm ngoái, đe dọa làm chệch hướng tiến độ đạt được các mục tiêu toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói vào năm 2030.

Dịch COVID-19 khiến tỷ lệ người nghèo tại nhiều nước Châu Á tăng lên.

Ảnh: CNBC

Triển vọng suy yếu

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, Châu Á ứng phó tốt hơn các khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, biến chủng Delta - nguy hiểm và lây lan nhanh hơn - đã đẩy nhiều nnước Châu Á vào tình trạng hỗn loạn. "Biến chủng Delta có thể sẽ làm gián đoạn đáng kể thương mại ở châu Á. Nếu virus tiếp tục lan rộng, vận may sẽ không còn kéo dài ở nhiều nơi", ông Deborah Elms, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Châu Á (có trụ sở tại Singapore), nhận định.

Giá dầu tại châu Á tiếp tục sụt giảm vào đầu tuần. Biến chủng Delta đã làm suy yếu triển vọng về nhu cầu trên toàn cầu. Tại Đông Nam Á, hoạt động sản xuất cũng sụt giảm, các nhà máy phải chật vật để duy trì hoạt động. Các nhà kinh tế đã bắt đầu hạ dự báo tăng trưởng của Châu Á.

Tỷ lệ nghèo đói tăng

Trong báo cáo quan trọng về khu vực, ADB cho rằng nếu không có COVID-19, tỷ lệ người nghèo cùng cực - những người có mức sống dưới 1,9 USD mỗi ngày- đáng ra phải giảm xuống còn 2,6% trong năm 2020 từ mức 5,2% vào năm 2017. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch này gây ra có thể đã khiến tỷ lệ người nghèo theo ước tính tăng khoảng 2% trong năm ngoái. Con số này thậm chí có thể cao hơn nếu xét đến tình trạng bất bình đẳng trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và gián đoạn công việc vốn đã gia tăng do đại dịch COVID-19. ADB nhận định: "Do những tác động kinh tế-xã hội từ các biện pháp đối phó với dịch bệnh vẫn chưa được dỡ bỏ, người dân đang phải vật lộn để kiếm sống và có nguy cơ rơi vào đói nghèo."

Trong số các nền kinh tế ở Châu Á-Thái Bình Dương được báo cáo, bao gồm 46 nền kinh tế đang phát triển và ba nền kinh tế phát triển là thành viên của ADB, chỉ có khoảng 25% trong số đó ghi nhận tăng trưởng kinh tế trong năm 2020. Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, khu vực này đã mất khoảng 8% số giờ làm việc, ảnh hưởng đến các hộ gia đình nghèo và người lao động làm việc trong lĩnh vực phi chí chính thức. Nhà kinh tế trưởng ADB Yasuyuki Sawada đánh giá: "Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những bước tiến ấn tượng, nhưng dịch COVID-19 đã bộc lộ sự đứt gãy về xã hội và kinh tế có thể làm suy yếu sự phát triển bền vững và bao trùm của khu vực”.

Những tổn thất về kinh tế do đại dịch gây ra càng khiến nỗ lực đáp ứng các mục tiêu phát triển toàn cầu được Liên hợp quốc thông qua hồi năm 2015 trở nên khó khăn. Hồi năm 2015, các nước thành viên Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đến năm 2030, qua đó đề ra một kế hoạch chi tiết đầy tham vọng gồm hàng loạt các nhiệm vụ từ chấm dứt nạn đói và bất bình đẳng giới đến mở rộng tiếp cận với giáo dục và chăm sóc y tế.

T.N