Đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết

Thứ bảy, 07/05/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 6-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (khóa XIV) đơn vị TP Đà Nẵng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thị Như Hoa, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Bá Sơn, Lê Thị Minh Thảo (đơn vị bầu cử số 1) và Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Kim Thúy, Kiều Thị Thanh Trang, Ngô Thị Kim Yến (đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc cử tri tại các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và H. Hòa Vang.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,
thay mặt các ƯCV phát biểu trước cử tri. Ảnh: Đ.N

Tập trung xử lý các vấn đề nóng

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi được giới thiệu, lần lượt các ứng cử viên (ƯCV) đưa ra chương trình hành động của mình nếu trúng cử ĐBQH khóa XIV. Theo đó, hầu hết các ƯCV đã chọn và đưa ra chương trình hành động tập trung vào các vấn đề được người dân và dư luận quan tâm hiện nay, như: giải quyết vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất tăng trưởng, chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi; xử lý ô nhiễm môi trường; bảo vệ chủ quyền biên giới của đất nước, bảo vệ ngư dân, thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép vươn khơi; thực hiện công tác chống tham nhũng; các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, thực hiện các giải pháp đảm bảo ANCT-TTATXH...

Ngoài đưa ra chương trình hành động, các ƯCV còn hứa trước CT nếu trúng cử sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CT tại diễn đàn Quốc hội. Các ƯCV  khẳng định, sẽ nói đúng, nói thật, nói thẳng tại nghị trường Quốc hội trên tinh thần đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. cùng với đó, sẽ theo đuổi những vấn đề mà CT bức xúc và dư luận quan tâm hiện nay. Các ƯCV còn khẳng định, nếu trúng cử sẽ tích cực tiếp thu ý kiến góp ý của CT và đầu tư trí tuệ, tâm huyết góp phần cùng Quốc hội nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật để có những bộ luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn và dễ đi vào cuộc sống; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Các ƯCV mong muốn sẽ cùng Quốc hội có tiếng nói và hành động mạnh mẽ trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ. Đề cập đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến TP Đà Nẵng, các ƯCV khẳng định nếu trở thành thành viên của Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị TP Đà Nẵng, mỗi người sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Các ƯCV tiếp xúc cử tri tại Q. Liên Chiểu. Ảnh: A.T

Giữ trọn lời hứa với cử tri

Tại các buổi tiếp xúc, CT hai đơn vị bầu cử số 1 và số 2 bày tỏ sự đồng tình với dự kiến chương trình hành động của các ƯCV biểu dương tinh thần đấu tranh của các ƯVC trong việc đưa ra các nội dung cụ thể trong chương trình hành động của mình nếu trúng cử. CT kỳ vọng những vị trúng cử sẽ giữ lời hứa, đồng thời CT sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa đó thông qua thực tế và diễn đàn Quốc hội.

Các CT tại Q. Liên Chiểu và H. Hòa Vang (đơn vị bầu cử số 2) đánh giá rất cao tinh thần của 5 ƯCV nhất quán đưa các nội dung về bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống tham nhũng vào hành động của mình. CT Thái Thanh Hùng (Q. Liên Chiểu) tin tưởng, nếu ƯCV nào cũng nói và làm đúng những gì đã hứa với CT ngày hôm nay thì đất nước ta chắc chắn sẽ có nhiều đổi thay theo hướng phát triển đi lên. Còn CT Bùi Văn Hùng (H. Hòa Vang) đề nghị công tác phòng, chống tham nhũng phải hiệu quả hơn, không nói chung chung. Trong đó, cần chống các biểu hiện tham nhũng vặt, lãng phí thời gian trong đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở để năng suất, chất lượng công việc đạt hiệu quả cao hơn. Quốc hội phải thẩm định cân nhắc thật kỹ càng trước khi quyết định các quyết sách phát triển đất nước một cách bền vững, nhất là những dự án đầu tư nước ngoài cần phải lưu ý vấn đề môi trường... CT Nguyễn Dũng (Q. Liên Chiểu) phản ánh về sự lo lắng của người dân trước thực trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất kích thích trong trồng trọt như hiện nay...

Do đó, CT Nguyễn  Dũng đề nghị nếu trúng cử thì các ƯCV cần phát huy tích cực lời hứa cũng như vai trò của mình để dần loại bỏ các vấn đề này ra khỏi quá trình sản xuất, để người dân cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng thực phẩm... Liên quan đến công tác cán bộ, CT Bùi Văn Suề (Q. Cẩm Lệ) nêu ý kiến, hiện nay bộ máy Nhà nước thì cồng kềnh, hiệu quả không cao. Ông mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội cần có biện pháp tinh giản, đồng thời nâng cao cải cách hành chính. CT Trần Bổng (Q. Cẩm Lệ) đưa ra những bất cập trong công tác giáo dục và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Bổng đề nghị các ƯCV nếu trúng cử ĐBQH khóa tới, cần có tiếng nói nhằm có giải pháp để giải quyết tình trạng trên. Trong khi đó, CT Nguyễn Văn Lầu (Q. Cẩm Lệ) mong muốn Quốc hội phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm quản lý có hiệu quả xã hội bằng pháp luật, đặc biệt phải giữ vững kỷ cương ngay trong cơ quan Nhà nước, nhất là cơ quan hành pháp và tư pháp. Quốc hội khóa mới cần có những quyết sách hiệu quả hơn để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, công chức.

Thay mặt các ƯCV, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp thu những ý kiến của CT. Ông khẳng định, các ý kiến của CT là rất đúng đắn, nói lên nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ông cam kết nếu trúng cử, các đại biểu sẽ bám sát và thực hiện hiệu quả các nội dung đã nêu trong chương trình hành động, quyết tâm xây dựng một Quốc hội trong sạch, vững mạnh, đủ tâm, đủ tầm giải quyết những vấn đề đặt ra của thực tiễn phát triển đất nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chung tay xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Nhóm PVTS