DIFC 2015 thành công ngoài mong đợi

Thứ năm, 30/04/2015 09:15

(Cadn.com.vn) - Trước giờ khai màn, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tự tin khẳng định DIFC 2015 sẽ mang đẳng cấp cao nhất từ trước tới nay. Sau đêm 29-4, điều đó đã được khẳng định.

TP Đà Nẵng đẹp lung linh trong đêm hội pháo hoa. Ảnh: CÔNG HẠNH 

Lẽ thường, là chủ nhà của một cuộc thi, sự thành công sẽ được đánh giá trên bình diện toàn cục, nhưng nó không trọn vẹn nếu như đội nhà không có chút tiến bộ. Cho dù không thể phá được cái dớp “đồng hạng Ba” nhưng như các mùa thi trước (đã được khán giả trầm trồ tán thưởng vì bước tiến vượt bậc trong trình diễn ánh sáng cũng như âm nhạc), trên thực địa, khách quan mà nói, màn trình diễn của chủ nhà năm nay đã vượt qua được điệp khúc “bụp – xòe”, biểu diễn có lớp lang, phối trộn âm nhạc cũng gần gũi và dễ chấp nhận hơn.

Không đợi đến lúc công bố giải, khán giả hai bên sông Hàn đã không ngớt những tràng pháo tay và tiếng reo hò tán thưởng khi đội Việt Nam hạ màn. Bên cạnh các cựu binh khác là Australia và Hoa Kỳ, sự có mặt của 2 đội pháo hoa Nam Phi và Ba Lan đã khiến DIFC lần đầu tiên có sự hội tụ của đầy đủ các anh tài đến từ 5 châu lục.

Thành công của một sự kiện như trình diễn pháo hoa quốc tế thì sự có mặt của khách mời, khách du lịch quốc tế cũng như đông đảo du khách từ mọi miền đất nước là một thước đo rất quan trọng. DIFC 2015 đã làm được điều đó khi các khán đài hầu như chật kín, các cung đường lớn, các khách sạn, tòa nhà cao tầng ven sông Hàn đã bị “nêm” chặt trước giờ pháo khai hỏa.

Ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nói rằng, ngành du lịch dự báo sẽ đón khoảng 450 nghìn lượt du khách chỉ trong 2 ngày đêm diễn ra DIFC 2015. Nhưng sau đêm khai mạc, chính ông Cường cũng đã bất ngờ bởi rừng người chen chật các khán đài và nhiều khu vực đắc địa khác. Nếu vượt qua con số này, cộng với khoảng 258.000 lượt khách của 2 “phân khúc” trong kỳ nghỉ lễ nữa thì Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ đón một lượng khách du lịch kỷ lục chỉ trong một tuần lễ, phần lớn bắt nguồn từ cái cớ pháo hoa.

Các bạn trẻ tham gia thu dọn vệ sinh sau đêm trình diễn pháo hoa – một hình ảnh đẹp của DIFC 2015.

Việc mở hẳn một trung tâm báo chí, lắp đặt hàng chục trạm phát wifi, quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông quốc tế khiến các màn trình diễn được cập nhật liên tục ngay tại hiện trường đã khiến cuộc thi có sức lan tỏa nhanh nhất, mạnh nhất từ trước đến nay. Con số hơn 47 tỷ đồng tiền tài trợ tính cả tiền mặt và dịch vụ cũng khiến DIFC 2015 được xã hội hóa mạnh nhất, công tác vận động tài trợ thuận lợi nhất so với các cuộc thi đã được tổ chức.

Không chỉ trên “trận địa”, sân khấu, khán đài mà nơi vỉa hè, DIFC cũng đã liên tục tăng điểm qua mỗi lần tổ chức. Hẳn chính quyền và người dân Đà Nẵng sẽ cảm thấy “sướng tê người” khi hình ảnh khán giả chung tay dọn rác cùng công nhân môi trường đô thị đã có mặt trên một số trang facebook và nhận được nhiều chia sẻ, nhiều “like”.

Nó khác hẳn với những năm đầu được tổ chức với việc đường phố ngổn ngang rác, cành cây gãy, mặt sông đầy vỏ lon bia, phế phẩm từ mồi nhậu. Cho nên, khẳng định cuộc thi năm nay mang đẳng cấp cao nhất tính từ khi tổ chức lần đầu tiên của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã được minh chứng.

Công Khanh