(Cadn.com.vn) - Trong 4 năm qua, việc thi công dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) liên tục gián đoạn do người dân trong khu vực cản trở. Mặc dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng nạo vét, chỉ còn 150 mét nữa là hoàn thành kế hoạch, nhưng do dân tiếp tục cản trở nên dự án phải kéo dài thời gian thi công chưa biết khi nào... về đích.
DÂN CẢN TRỞ
Sáng 3-6, khi các phương tiện nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà đang hoạt động trong phạm vi dự án đã được phê duyệt thì 6 hộ dân ở khu vực xóm Câu, thôn Đông Tuần (xã Tam Hải, H. Núi Thành) bơi thuyền thúng tiếp cận khu vực thi công phản đối quyết liệt, không cho phương tiện nạo vét hoạt động. Trên bờ sông, người dân tụ tập rất đông để... hậu thuẫn. Bà N.T.T., một người dân giải thích: “Việc thi công nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà gây sạt lở, hư hỏng nhà cửa, ngư cụ, khu vực khai thác thủy hải sản và môi trường sống của người dân trong khu vực nhưng không đền bù thỏa đáng”.
Dù các lực lượng chức năng phối hợp bảo vệ hiện trường và phương tiện thi công, nhưng do không đảm bảo an toàn nên nhà thầu phải cho dừng nạo vét, chỉ có 2/8 phương tiện vẫn thi công ở những vị trí không bị cản trở. Theo lãnh đạo Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Kỳ Hà- Chu Lai, dự án được khởi động trở lại là do các ngành chức năng cũng đã thành lập tổ công tác kiểm tra hiện trạng nhà cửa của 77 hộ dân sống dọc ven sông Trường Giang (đoạn qua địa bàn xã Tam Hải) nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Cuối tháng 5-2013, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân chống đối và đã có 71/77 hộ đồng ý ký vào biên bản chấp hành không cản trở thi công... Ngày 31-5, UBND tỉnh cũng đã có văn bản cam kết sẽ có trách nhiệm bồi thường, di dời nếu dự án nạo hút luồng vào cảng Kỳ Hà gây sạt lở, hư hỏng nhà cửa của các hộ dân.
![]() |
Người dân cản trở thi công dự án vào sáng 3-6-2013. |
Việc người dân cản trở thi công nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà không phải lần đầu. Hơn 3 năm trước, vào tháng 2-2010, hàng chục hộ dân ở xã Tam Hải đã phản ứng quyết liệt khi dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà triển khai hoạt động, buộc tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh và H. Núi Thành phải can thiệp. Đến tháng 8-2011, dân lại cản trở đơn vị thi công, lực lượng chức năng đến hỗ trợ, bảo vệ hiện trường. Từ đầu năm đến nay, người dân xóm Câu, xã Tam Hải lại cản trở không cho thi công. Theo một lãnh đạo địa phương, việc cản trở thi công tại khu vực nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà từ ngày 3-6 đến nay là do 6 hộ dân ở thôn Câu, còn phần lớn hộ dân xã Tam Hải trong khu vực bị ảnh hưởng đã đồng thuận, bởi họ hiểu dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy KT-XH địa phương.
PHẢI KÉO DÀI THỜI GIAN THI CÔNG
Ông Huỳnh Bửu, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai cho biết, dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Nam đầu tư, với tổng nguồn vốn trên 938 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 6-2009. Khối lượng thực hiện dự án nạo vét hiện đạt 90%, chiều dài đoạn tuyến nạo vét còn lại khoảng 150m (với khối lượng nạo hút còn lại khoảng 50.000 m3) nối với phần cuối từ cảng cá Tam Giang đến bến cảng Tam Hiệp - Trường Hải. “Nếu dân không cản trở thì thi công liên tục trong 15 ngày là xong. UBND tỉnh đã cam kết bồi thường, chủ đầu tư phối hợp với địa phương lập danh sách hỗ trợ các hộ đánh bắt trên sông bằng nghề rớ đáy, rớ quay nằm ngoài phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nên người dân cần tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục thi công”, ông Bửu nói.
![]() |
Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà chậm tiến độ do dân nhiều lần cản trở thi công. |
Trước tình trạng dân tiếp tục cản trở thi công dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng Ban quản lý Khu KTM Chu Lai, đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan giải quyết những khúc mắc trong triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà. Tại cuộc họp này, UBND tỉnh yêu cầu đánh giá lại trách nhiệm của một số tổ công tác kiểm tra hiện trạng nhà cửa của dân trên bờ đoạn tuyến dự án triển khai. Bởi, các tổ công tác ghi nhận hiện tượng sụt lún, nứt tường nhà ở, vật kiến trúc của các hộ dân quanh khu vực là có thật, nhưng chưa xác định nguyên nhân cụ thể.
Trong khi đó, người dân thì khẳng định nguyên nhân hư hỏng nhà cửa là do việc nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà gây ra. Tuy vậy, chính quyền địa phương cũng cần xem lại số đối tượng người dân phản đối dự án thi công. Thực tế gần như hàng trăm hộ dân khu vực dự án đi qua đều ủng hộ sự phản đối của 6 hộ dân ở xóm Câu, lo lắng những nguy hại xảy ra khi luồng vào cảng được nạo vét. Kết luận tại buổi làm việc, ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết, UBND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện dự án, thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đánh giá đúng hiện trạng nhà cửa người dân bị ảnh hưởng thiệt hại để có hỗ trợ thích hợp. UBND tỉnh cũng sẽ tính toán xây dựng bờ kè khu vực dự án, xem xét nguyện vọng di dời nhà cửa của dân vào khu tái định cư.
Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà nhọc nhằn trên đường về đích, tiếp tục kéo dài thời gian thi công là điều bất khả kháng. Dư luận cho rằng, việc triển khai thực hiện dự án cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu; về phía người dân cũng cần ủng hộ chủ trương của tỉnh để dự án sớm hoàn thành trước mùa mưa bão sắp tới.
Th. Hà
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.